Gần 100 triệu người lao động ở Mỹ sẽ được yêu cầu phải tiêm phòng Covid-19 từ đầu năm 2022

Người lao động Mỹ sẽ bắt buộc phải tiêm phòng Covid-19 đầy đủ, những người chưa tiêm phòng sẽ phải có xác nhận xét nghiệm âm tính ít nhất 1 lần mỗi tuần hoặc phải đeo khẩu trang tại nơi làm việc. Nhân viên nào xét nghiệm dương tính sẽ buộc phải rời khỏi nơi làm việc.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 04/11 đã ban hành các quy định liên bang coi Covid-19 là một trong những yếu tố độc hại trong môi trường lao động. Theo các quy định này, gần 100 triệu người lao động ở Mỹ sẽ được yêu cầu tiêm phòng Covid-19 từ ngày 4/1 năm sau.

Các quy định mới được ban hành bởi chính quyền Tổng thống Joe Biden nhắm tới các nhân viên chăm sóc y tế, các nhà thầu liên bang và các doanh nghiệp có từ 100 nhân viên trở lên. Các doanh nghiệp không tuân thủ các quy định này sẽ bị phạt 14.000 USD mỗi lần vi phạm còn các bệnh viện không tuân thủ thì sẽ mất quyền tiếp cận các khoản chi trả từ các chương trình bảo hiểm y tế do chính phủ hỗ trợ.

Theo các quy định này, người lao động Mỹ sẽ bắt buộc phải tiêm phòng Covid-19 đầy đủ, những người chưa tiêm phòng sẽ phải có xác nhận xét nghiệm âm tính ít nhất 1 lần mỗi tuần hoặc phải đeo khẩu trang tại nơi làm việc. Nhân viên nào xét nghiệm dương tính sẽ buộc phải rời khỏi nơi làm việc.

Đây được coi là một phần của kế hoạch mới của Tổng thống Joe Biden nhằm dập tắt dịch bệnh Covid-19 vốn đã phủ bóng lên nhiệm kỳ của mình và ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Mỹ.

Trước khi các quy định này được ban hành, các tập đoàn công nghiệp ở Mỹ đã yêu cầu trì hoãn thời điểm ban hành tới sau kỳ nghỉ cuối năm trong bối cảnh thiếu hụt lao động hiện nay./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/gan-100-trieu-nguoi-lao-dong-o-my-se-duoc-yeu-cau-phai-tiem-phong-covid-19-tu-dau-nam-2022-902901.vov