Những điều cần biết về Lễ Phật đản

Không chỉ tưởng nhớ Đức Phật, lễ Phật đản còn là ngày thực hành lời Phật dạy, gìn giữ hòa bình và đem lại nguồn an lạc tinh thần cho nhân loại.

Lễ Phật đản không chỉ là ngày kỷ niệm, ngày lễ thiêng liêng để tưởng nhớ Đức Phật mà còn là ngày thực hành lời Phật dạy.

Lễ Phật đản là gì?

Lễ Phật đản là ngày lễ kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người sáng lập Phật giáo. Lễ này được tổ chức hàng năm vào ngày trăng tròn của tháng Vesak (tháng 4 Âm lịch) tại các quốc gia theo Phật giáo.

Theo truyền thống Phật giáo Nam truyền hay Phật giáo Nguyên thủy, ngày trăng tròn của tháng Vesak là ngày đặc biệt kỷ niệm 3 sự kiện lớn: Đức Phật ra đời, Phật thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Phật giáo Nam truyền kỷ niệm cả ba sự kiện trong một Đại lễ Tam hợp hay Đại lễ Vesak. Lễ Phật đản thường được tổ chức vào ngày trăng tròn tháng 5 Dương lịch hàng năm.

Trong khi đó, tại các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền hay Đại thừa, lễ Phật đản được kỷ niệm vào ngày rằm tháng 4 Âm lịch, thường trùng với tháng 5 Dương lịch.

Năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã công nhận Đại lễ Vesak/Phật đản là một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế. Trong dịp lễ Phật đản, các chùa thường trang hoàng cờ hoa, tổ chức lễ tắm Phật, đọc kinh, hành lễ rước Phật với mục đích tưởng nhớ công ơn của Đức Phật và thực hành lời dạy của Ngài.

Đến nay, Việt Nam đã 3 lần đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc vào năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), năm 2014 tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) và 2019 tại chùa Tam Chúc (Hà Nam). Điều này phản ánh vị trí và vai trò của đạo Phật trong nền văn hóa dân tộc, ghi nhận sự đóng góp của đạo Phật không chỉ ở phạm vi quốc gia mà còn trong việc thúc đẩy giao lưu và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Việc tổ chức Đại lễ Vesak tại các địa điểm như Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc cho thấy tầm quan trọng và sự gắn kết mật thiết của đạo Phật với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Những ngôi chùa cổ kính với kiến trúc độc đáo và có vị trí đặc biệt trong lòng người dân được lựa chọn là nơi tổ chức sự kiện có ý nghĩa toàn cầu này.

Điều này phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong việc quảng bá, giới thiệu nền văn hóa Phật giáo phong phú đến cộng đồng quốc tế. Đây cũng là cơ hội cho các nhà nghiên cứu văn hóa, nhân học tìm hiểu sâu hơn về vai trò và ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống tinh thần của người Việt Nam nói riêng và trong khu vực châu Á nói chung.

Tuần lễ Phật đản năm 2024 bắt đầu từ thứ 4 ngày 8/4 đến 15/4 Giáp Thìn (tức 15/5 đến ngày 22/5/2024 Dương lịch)

Tuần lễ Phật đản năm 2024 bắt đầu từ thứ 4 ngày 8/4 đến 15/4 Giáp Thìn (tức 15/5 đến ngày 22/5/2024 Dương lịch)

Lễ Phật Đản 2024 là ngày nào Dương lịch?

Tại Việt Nam, Lễ Phật Đản 2024 được tổ chức như sau:

- Tuần lễ Phật đản năm 2024 bắt đầu từ thứ Tư ngày 8/4 đến 15/4 Giáp Thìn (tức 15/5 đến ngày 22/5/2024 Dương lịch).

- Chính lễ (ngày lễ Phật đản năm 2024 chính thức): Ngày 15 tháng 4 năm Giáp Thìn (tức thứ 4 ngày 22/5/2024 Dương lịch).

Tại sao Lễ Phật đản quan trọng?

Lễ Phật đản là một ngày lễ quan trọng trong Phật giáo vì nhiều lý do sau:

- Tôn vinh Đức Phật: Ngày này được coi là dịp để tôn vinh và tưởng nhớ Đức Phật, người chỉ ra con đường dẫn đến sự giác ngộ và hạnh phúc.

- Tưởng nhớ công đức của Phật: Ngày này cũng là cơ hội để nhớ lại những công đức, những hành động từ bi và những lời dạy của Đức Phật đã góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.

- Khuyến khích sự tiến bộ tinh thần và đạo đức: Lễ Phật đản cũng là dịp để người Phật tử tập trung vào tu tập và rèn luyện tâm hồn, từ đó thúc đẩy sự tiến bộ tinh thần và đạo đức.

- Gieo mầm hòa bình và từ bi: Lễ hội này thường mang thông điệp về hòa bình, từ bi và lòng nhân ái, khuyến khích mọi người sống hòa thuận và từ bi với nhau. Tại các quốc gia theo Phật giáo, lễ Phật đản còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, thể hiện truyền thống tôn giáo, đoàn kết cộng đồng.

Tóm lại, Lễ Phật đản không chỉ là ngày kỷ niệm, ngày lễ thiêng liêng để tưởng nhớ Đức Phật mà còn là ngày thực hành lời Phật dạy, gìn giữ hòa bình và đem lại nguồn an lạc tinh thần cho nhân loại.

Phật tử làm gì trong ngày lễ Phật Đản?

Trong ngày lễ Phật đản, Phật tử và những người hướng đến đạo pháp của Đức Thích Ca thường có các hoạt động sau:

- Tham dự các nghi thức tôn giáo như đọc kinh, lễ kính và viếng chùa để tưởng nhớ và tôn vinh Đức Phật.

- Nghe kinh Phật và thực hành thiền.

- Thực hiện các hành động từ bi như viếng thăm người già yếu, người nghèo khó, ủng hộ các tổ chức từ thiện và giúp đỡ những người cần trợ giúp.

- Học hỏi và chia sẻ giáo lý, giúp lan tỏa những giá trị từ bi và nhân ái.

- Tham gia các hoạt động cộng đồng như tổ chức chương trình từ thiện, làm sạch môi trường, thúc đẩy hòa bình và nhân ái trong xã hội.

- Dành thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu thêm về cuộc đời, công đức và giáo lý của Đức Phật cũng như về lịch sử và phát triển của Phật giáo.

- Ăn chay: Việc này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn có lợi ích cho sức khỏe của con người.

- Vệ sinh nhà cửa, khu phố, lau dọn bàn thờ: Việc này không chỉ giúp giữ gìn sự sạch sẽ cho không gian sống mà còn thể hiện lòng thành và sự tôn trọng đối với ngày lễ. Tổ chức việc vệ sinh làng xóm, khu phố và nhà riêng cũng tạo ra một môi trường sống tốt đẹp hơn, giúp cộng đồng trở nên gắn kết và mang lại cảm giác vui vẻ, bình yên cho mọi người.

Tùy Ý (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-le-phat-dan-ar871300.html