Những điều cha mẹ cần biết khi giáo dục con ở tuổi dậy thì

Dạy con từ thuở còn thơ đến khi lớn lên, ở giai đoạn nào cũng có những vấn đề khó khăn. Con đến tuổi dậy thì, cha mẹ như gặp một hòn đá tảng khi đang chạy xe giữa đường.

Dạy con là sự trải nghiệm thú vị và vô cùng tuyệt vời. Dạy con từ thuở còn thơ đến khi lớn lên, ở giai đoạn nào cũng có những vấn đề khó khăn. Con đến tuổi dậy thì, cha mẹ như gặp một hòn đá tảng khi đang chạy xe giữa đường. Làm thế nào để xe chạy tiếp, làm thế nào để không làm tổn thương đến con, làm thế nào để con phát triển đúng đắn… là những điều khiến bậc cha mẹ nào cũng phân vân, suy nghĩ.

Ảnh: Internet

Quá quan tâm đến con

Việc lo lắng cho con luôn khiến ba mẹ sai lầm khi thể hiện sự quan tâm quá nhiều đến con. Quan tâm từ bữa ăn, giấc ngủ, đến việc thay đổi kiểu tóc, cách mặc quần áo, chọn lựa đồ đạc… khiến con trở nên ngột ngạt. Con dần xa mẹ, tìm bạn để chia sẻ. Cha mẹ cần nhắc nhở mình nên chú ý khi dạy con, bởi tuổi dậy thì luôn mong muốn có những lời giải đáp về sinh lý, sự quan tâm đúng lúc, đúng chỗ.

Ba mẹ dù yêu thương và muốn ôm trọn con vào vòng tay, vẫn cần tạo một khoảng cách nho nhỏ với con, để con cảm thấy thoải mái hơn, bớt đi sự ngột ngạt và lo lắng. Từ đó con sẽ sẵn sàng chia sẻ những điều khúc mắc với ba mẹ. Xa một chút để gần hơn, để hiểu con hơn là điều nên làm. Thay vì luôn trò chuyện khi con chưa sẵn sàng, luôn nhắc nhở khi con cảm thấy con cần khoảng riêng tư. Bởi sự quan tâm thái quá cũng khiến con như đang bị dò xét, kiểm tra. Con sẽ mất sự tự nhiên khi sống cùng ba mẹ.

Chia sẻ những ước mơ cùng con

Hãy bắt đầu những câu chuyện thân quen, để con thấy cảm giác ba mẹ là bạn. Bạn không nên trò chuyện với mục đích có sẵn, rằng mẹ luôn muốn làm bạn, luôn muốn bên con những lúc con cần. Những điều đó con sẽ tự cảm nhận được qua những quan tâm nhẹ nhàng, hỏi han khi con ốm, khi con có chuyện.

Điều cha mẹ nên làm chỉ đơn giản là trò chuyện với con về ngày xưa của mình, về tuổi mới lớn của ba mẹ trôi qua đẹp đẽ và tràn đầy kỷ niệm như thế nào. Ba mẹ có thể kể câu chuyện về hoài bão, ước mơ của tuổ mới lớn, về cách cha mẹ đã theo đuổi ước mơ. Đừng ngần ngại kể cho con nghe những bí mật tuổi thơ của mình, về những sai lầm vụng dại ngây thơ. Đó là cách bắt chuyện với con, để con cảm thấy tin cậy và chia sẻ những điều mà mà ngay cả bạn, con cũng cảm thấy khó nói.

Hãy làm bạn cùng con

Ảnh: Internet

Ở tuổi dậy thì, con luôn cần một người bạn, rất cần một người bạn kịp thời để sẻ chia, tâm sự. Ba mẹ nên làm bạn với con thông qua nguyên tắc, không dò xét, kiểm tra thái quá, không xâm phạm đời tư của con như đọc lén tin nhắn điện thoại, đọc nhật ký, tin nhắn chat… Điều đó vô tình tạo khoảng cách giữa bạn và con ngày một xa hơn.

Hãy làm bạn với con thông qua việc trò chuyện hàng ngày, thông qua việc nhiệt tình mời bạn bè của con đến chơi, làm bạn với các bạn của con. Khi bạn có thiện chí, khi các bạn của con đến nhà chơi, bạn sẽ biết con bạn là người như thế nào, phát triển theo chiều hướng nào để kịp thời điều chỉnh. Những người bạn của con cũng có thể giúp cha mẹ có thêm nguồn tin tin cậy để điều chỉnh việc dạy dỗ, giáo dục con đúng đắn hơn.

Hãy làm bạn với con qua những cuốn sách, tặng con những cuốn sách mà con cần. Sách về tâm sinh lý tuổi mới lớn, sách về những câu chuyện tình yêu đẹp, sách về mơ ước, hoài bão tương lai, sách về cuộc sống…

Hãy làm một người bạn bí mật với con qua mạng xã hội, email, yahoo, skyper… Có thể con bạn sẽ dễ dàng trải lòng mình, muốn được chia sẻ với một người bạn online. Bạn sẽ kịp thời bên con những lúc con cần nhờ ý tưởng thú vị này.

Hành trình dạy con, bên con ở giai đoạn tuổi dậy thì luôn có nhiều thách thức. Nhưng nếu bạn biết bỏ qua những nguyên tắc, biết bỏ qua sự phán xét và quan tâm thái quá để cảm nhận bằng tình thương và sự sẻ chia, con bạn sẽ vững tin trải qua một giai đoạn đầy kỷ niệm thú vị.

Theo Đời sống & Pháp lý

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nhung-dieu-cha-me-can-biet-khi-giao-duc-con-o-tuoi-day-thi-515408.htm