Những điều chưa biết về Lễ Tế Sinh - Eid al-Adha của người Hồi giáo

Đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất năm của những người theo đạo Hồi.

Hiện nay, người Hồi giáo trên toàn thế giới đang tiến hành tổ chức lễ hội lớn nhất Hồi Giáo, Eid al-Adha, hay còn gọi là Lễ Tế Sinh. Được biết, Lễ Tế Sinh được tổ chức hàng năm từ ngày 21/8 - 25/8, đối với người Hồi giáo trên khắp thế giới.

Lễ Tế Sinh là một dịp lễ kéo dài 3 ngày, được người Hồi giáo tổ chức nhằm tôn vinh việc thánh Abraham sẵn lòng vâng lời Thượng đế mà hiến tế con trai mình là Ishmael. Nhưng sau đó, Thượng đế đã can thiệp và cấp cho ông ta một con cừu làm vật hiến tế thay thế.

Nền tảng của Lễ tế sinh bắt đầu từ tiết thứ 196 của sura trong kinh Quran. Eid al-Adha được tổ chức hàng năm vào các ngày thứ 10, 11 và 12 của tháng 12 theo lịch Hồi giáo, và thay đổi theo từng năm theo dương lịch.

Lễ tế sinh bắt đầu với một lời cầu nguyện Sunnah gồm hai Raka'ah, tiếp theo là một bài thuyết pháp. Lễ này thường kéo theo các cuộc hành hương thường niên đến thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út của người Hồi giáo trên toàn thế giới.

Lễ tế sinh được tổ chức khoảng 70 ngày, sau khi kết thúc tháng Ramadan. Các nghi lễ thường được thực hiện cho đến lúc mặt trời lặn vào ngày 12 của tháng Dhu al-Hijjah. Việc tế sinh Eid có thể được thực hiện cho đến khi mặt trời lặn vào ngày thứ 13.

Xuất hiện 'Diên Hi Công Lược' phiên bản Olympic Việt Nam khiến dân mạng 'cười không nhặt được mồm'

Mộc Liên

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/nhung-dieu-chua-biet-ve-le-te-sinh-eid-al-adha-cua-nguoi-hoi-giao-56758.html