Những điều có thể bạn chưa biết về hải đăng Đại Lãnh

Hải đăng Đại Lãnh từ lâu đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của các bạn trẻ khi đến thăm vùng đất 'hoa vàng cỏ xanh' Phú Yên. Thậm chí nhiều tín đồ ưa khám phá còn đưa địa điểm này vào danh sách 'Nhất định phải check-in một lần trong đời'. Vậy điều gì đã làm nên sự lôi cuốn của một trong những ngọn hải đăng được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam hiện nay?

Nơi đón ánh bình minh đầu tiên

Tọa lạc tại Bãi Môn, điểm cực Đông Tổ quốc, hải đăng Đại Lãnh được xem là nơi đẹp nhất để đón lấy những tia nắng bình mình đầu tiên trên đất liền.

Theo người dân địa phương, thời điểm đẹp nhất để đi săn bình minh là vào mùa hè. Từ 4 - 5 giờ sáng, nơi đây đã có thể bắt đầu cảm nhận được những vệt màu cam tím, vàng đượm rồi dần tỏa sáng loang trên mặt biển.

Khoảnh khắc bóng tối vỡ òa, nhường bước cho những tia nắng đầu tiên của ngày mới diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng 15 phút nên nhiều du khách đã chọn cắm trại trên bãi biển hoặc đi thẳng đến ngọn hải đăng trong đêm truớc để chờ đợi.

Kiến trúc độc đáo

Hải đăng Đại Lãnh là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á, được người Pháp xây năm 1890, cao 26m tính từ chân tháp.

Cho đến nay, quần thể hải đăng Đại Lãnh với diện tích 320m2 vẫn giữ được những nét kiến trúc cổ độc đáo với hầm bể chứa nước mưa và hệ thống pin năng lượng mặt trời cung cấp năng lượng cho hải đăng chiếu sáng.

Dàn đèn pha quay kép được coi là “trái tim” của ngọn hải đăng, có thể phát tín hiệu ánh sáng xa tới 27 hải lý. Giữa trùng khơi sóng gió, ngọn hải đăng này là “mắt biển” dẫn đường cho tàu thuyền ra vào hoạt động tại vịnh Vũng Rô.

Chứng nhân của lịch sử

Trải qua gần 130 năm lịch sử, giữa sóng gió khắc nghiệt và chiến tranh tàn phá, ngọn hải đăng cổ kính này đã trở thành một chứng nhân của thăng trầm lịch sử, thậm chí nhiều lần từng phải dừng hoạt động.

Đặc biệt, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, do đây là nơi tiếp nhận những chuyến tàu không số chở vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam nên đã nhiều lần bị ném bom phá hoại. Mãi đến năm 1997, hải đăng Đại Lãnh mới được trùng tu và đưa vào hoạt động trở lại bình thường.

Điểm du lịch hấp dẫn

Từ ngọn hải đăng, phóng tầm mắt ra xung quanh, một bên là núi non trùng điệp, một bên là biển rộng mênh mông, trên đầu mây trắng vời vợi giữa trời xanh thăm thẳm, đúng là bức tranh tuyệt tác của tạo hóa.

Ngoài việc thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, khám phá kiến trúc độc đáo của hải đăng, đến đây bạn có thể vùng vẫy ở biển bãi Môn, ngắm nhìn suối nước ngọt gần biển, câu cá… hay thưởng thức những loại hải sản tươi ngon, đặc biệt là món cá chình biển không nơi nào sánh bằng.

Nhiều tín đồ du lịch ưa khám phá đã không ngần ngại đưa hải đăng Đại Lãnh vào danh sách những địa điểm “nhất định phải check in một lần trong đời”.

Nằm cheo leo ở vị trí hiểm trở với cảnh đẹp nên thơ, hải đăng Đại Lãnh trở thành địa danh thu hút khách du lịch

Được làm mới

Tọa lạc ở vị trí địa lý đặc biệt, hải đăng Đại Lãnh cũng là nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất Việt Nam với số giờ nắng gắt và lượng mưa luôn ở mức cao nhất so với cả nước.

Để luôn vững vàng trước thời tiết “nắng hết sức, mưa hết mình”, mới đây, toàn bộ hải đăng đã được sơn phủ kỹ lưỡng lại bằng sơn Dulux Weathershield.

Hải đăng Đại Lãnh là hải đăng đầu tiên được sơn mới, mở màn cho chiến dịch “Bảo vệ Hải đăng” (#BaoVeHaiDang) mà AkzoNobel cam kết sẽ thực hiện lâu dài tại Việt Nam.

Cẩm Tú

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/nhung-dieu-co-the-ban-chua-biet-ve-hai-dang-dai-lanh-d2055247.html