Những điều đặc biệt trong 'Những thiên thần của Charlie' sắp ra mắt

'Những thiên thần của Charlie' có suất chiếu đặc biệt vào 14/11, trước khi khởi chiếu chính thức toàn quốc 15/11.

Tập mới nhất "Những thiên thần của Charlie" khởi chiếu 15/11

Tập mới nhất "Những thiên thần của Charlie" khởi chiếu 15/11

Bộ phim mới nhất do Elizabeth Banks đạo diễn, biên kịch và đảm nhiệm luôn một vai trong phim. Đây sẽ là phần phim nối tiếp các dự án trước đó, không phải vì một phiên bản làm lại hoặc tái khởi động.

Phim truyền hình gốc trình chiếu từ năm 1976 đến 1981 nhận được 17 đề cử và chiến thắng 5 lần tại các hạng mục danh giá của các giải thưởng điện ảnh và truyền hình Mỹ. Thập niên 2000, phim có phiên bản điện ảnh với bộ ba Cameron Diaz – Drew Barrymore – Lucy Liu.

Đậm hành động
Những thiên thần của Charlie lần này tràn ngập những cảnh đấu súng. Ở những phiên bản cũ hơn, các thiên thần ưa thích cận chiến và các vũ khí lâu đời như xích, cung, dao, kiếm... ở tập phim mới có sự thống trị của súng ngắn, súng máy, lựu đạn và các sản phẩm công nghệ hiện đại. Dàn người đẹp gồm Kristen Stewart, Naomi Scott, và Ella tha hồ khoe tài bên dàn vũ khí hiện đại.

Kho vũ khí và "đồ chơi" của các thiên thần

Thời trang lộng lẫyThương hiệu “Những thiên thần của Charlie” luôn gây ấn tượng với gu thời trang tiên phong, trở thành biểu tượng của nữ giới. Từ mái tóc xoăn bồng bềnh và những bộ váy áo yểu điệu của thập niên 1970 cho tới những bộ jumpsuit bó sát cơ thể tạo vẻ khỏe khoắn trong phiên bản thập niên 2000. Ở phiên bản mới nhất, các thiên thần có gu thời trang năng động, làm chủ thế giới. Kristen Stewart gây ấn tượng với mái tóc ngắn cá tính, mạnh mẽ cùng những trang phục mang hơi hướng unisex. Ella Balinska là vẻ yêu kiều, rắn giỏi với làn da nâu khỏe, trong khi đó Naomi Scott chuộng phong cách mềm mại.

Dàn nữ điệp viên trải khắp châu lục

Nâng cấp thành tập đoànTrước đây chỉ có bộ ba thiên thần là những điệp viên trong phim, nay Townsend Agency mở rộng địa bàn của mình thành một tập đoàn quốc tế với các chi nhánh tại Bắc Kinh, Berlin, London, Los Angeles, Mumbai, Nairobi và Sao Paulo. Trụ sở chính của Townsend là một tòa nhà chọc trời bằng kính. Theo đó, các cô gái thực hiện nhiệm vụ ở nhiều quốc gia khác nhau, đưa khán giả tới những chuyến du hành mới lạ, hấp dẫn thay.

Elizabeth Banks một mình đảm nhiều vai trò trong phim

Lần đầu Bosley là nữ
Theo truyền thống, Bosley là vị trí “ông bầu” do một người đàn ông đảm nhiệm (trước đó là Bill Murray và Bernie Mac). Tuy nhiên lần này Susan Bosley là nữ, do Elizabeth Banks đảm nhiệm và là bà trùm nữ đầu tiên của loạt “Những thiên thần của Charlie”.

Bên cạnh đó, bộ phim còn giới thiệu thêm hai nhân vật cũng giữ chức vụ Bosley nữa là Sam Bosley (Djimon Hounsou) và Stan Bosley (Patrick Stewart). Mỗi Bosley sẽ đảm trách việc quản lý, huấn luyện và bảo vệ các thiên thần tại trụ sở riêng của Townsendtrên thế giới.

Những thiên thần của Charlie xoay quanh hành trình phá án của bộ ba nữ điệp viên xinh đẹp trực thuộc Sở Townsed – dịch vụ an ninh do tay triệu phú bí ẩn Charlie thành lập và quản lý. Nối tiếp các sự kiện diễn ra ở Charlie’s Angels: Full Throttle (2003), lúc này, Sở Townsend trở thành công ty an ninh, điều tra tư nhân hùng hậu, có quy mô hoạt động trải dài trên toàn thế giới.
Điệp viên Jane (Ella Balinska) bất ngờ được giao nhiệm vụ giải cứu yếu nhân Elena (Naomi Scott) - nữ kỹ sư phần mềm đang nắm giữ thông tin quan trọng về vũ khí hủy diệt hàng loạt. Sau đó, vì nhận thấy tiềm năng thú vị nơi Elena, đặc vụ cấp cao Bosley (Elizabeth Banks) liền ngỏ lời mời cô gia nhập tổ chức, đồng thời phối hợp với Jane và Sabina (Kristen Stewart) nhằm tìm cách phá hủy thứ vũ khí hủy diệt.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/nhung-dieu-dac-biet-trong-nhung-thien-than-cua-charlie-sap-ra-mat-1484262.tpo