Những điều đặc biệt vô cùng thú vị về Nữ hoàng Elizabeth II - người phụ nữ quyền lực nhất nước Anh

Mang vương miện 70 năm nhưng có những điều công chúng chưa hề biết về Nữ hoàng Elizabeth II - người phụ nữ quyền lực nhất nước Anh.

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ở tuổi 96 vào hôm 8/9, điện Buckingham thông báo trên Twitter và Instagram với một bức chân dung đen trắng tuyệt đẹp về người trị vì lâu nhất của nước Anh. Bức ảnh này được chụp cách đây hơn 15 năm, khi Nữ hoàng Elizabeth II kỷ niệm một cột mốc quan trọng.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II. (Ảnh: Twitter)

Nữ hoàng Elizabeth II trở thành người đứng đầu Vương quốc Anh từ ngày 6/2/1952, sau khi vua cha George VI qua đời cùng ngày. Lễ đăng quang được tổ chức vào ngày 2/6/1953, hơn một năm sau khi vua George VI mất.

Trị vì trong 70 năm liên tục, Nữ hoàng Elizabeth II là người có thời gian cầm quyền lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh.

Nữ hoàng Elizabeth II không có hộ chiếu

Nữ hoàng Elizabeth II đã thực hiện toàn bộ những chuyến công du của mình nhưng không cần hộ chiếu. Ảnh: The Points Guy.

Với người bình thường, việc quên hộ chiếu trong các chuyến du lịch, đặc biệt là du lịch nước ngoài thực sự mang đến nhiều rắc rối. Thậm chí, vào năm 1974, Chính phủ Ai Cập còn phải cấp hộ chiếu cho xác ướp Pharaoh Ramesses II để đưa vị pharaoh quá cố này sang Paris (Pháp). Nghề nghiệp trên hộ chiếu được ghi là "vua" (đã mất).

Tuy nhiên, với Nữ hoàng Elizabeth II, bà chưa bao giờ cần cuốn hộ chiếu bên mình trong những chuyến công du.

Trên trang đầu của cuốn hộ chiếu Anh có ghi rõ: "Nhân danh Nữ hoàng Anh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh cho phép người giữ hộ chiếu được đi lại tự do mà không bị cản trở và nhận được sự hỗ trợ, bảo trợ khi cần thiết".

Hộ chiếu Anh được cấp dưới danh nghĩa nữ hoàng. Do đó, việc nữ hoàng phải sở hữu hộ chiếu là không cần thiết. Tuy nhiên, tất cả thành thành viên khác của hoàng gia (bao gồm Công tước xứ Edinburgh, Hoàng tử xứ Wales... ) đều phải có hộ chiếu.

Đã từng làm việc như một người thợ máy

Khi Thế chiến thứ hai xảy ra, Nữ hoàng Elizabeth II vẫn là một công chúa, bà có quyền ở yên trong cung điện của mình mặc chiến tranh ngoài kia. Nhưng công chúa nước Anh đã lựa chọn từ bỏ lớp váy áo rườm rà và chẳng ngại tham gia vào Đội quân Lãnh thổ Bổ trợ Phụ nữ năm 1945. Ở đây, bà được đào tạo để trở thành tài xế và thợ sửa xe tải thực thụ.

Lái xe không cần giấy tờ

Nữ hoàng Elizabeth đã lái xe của mình quanh khu Lâu đài Windsor. Ảnh: @AFP.

Một trong những đặc quyền thú vị khác của Nữ hoàng Elizabeth II là có thể lái xe ở Anh mà không cần giấy tờ. Nguyên nhân cũng giống việc bà không cần hộ chiếu. Những giấy tờ lái xe đều được cấp nhân danh bà. Vì thế, bà không cần phải tự cấp cho chính mình.

Chưa bao giờ đi học

Nhưng điều đó không có nghĩa là bà không được giáo dục. Elizabeth (biệt danh thời thơ ấu: "Lilibet") cùng với em gái Công chúa Margaret được giáo dục tại gia bởi các gia sư.

Tổ chức sinh nhật hai lần một năm

Nữ hoàng tổ chức sinh nhật hai lần. Tiệc đầu tiên là tiệc trong gia đình, làm đúng vào ngày sinh, ngày 21/4. Tiệc thứ hai hoành tráng hơn, tổ chức vào ngày thứ Bảy thứ hai của tháng 6, với cuộc duyệt binh "Trooping the Colour", mà người ta cũng thường gọi là "Cuộc duyệt binh Sinh nhật Nữ hoàng".

Được miễn thuế

Mặc dù không phải đóng thuế nhưng Nữ hoàng vẫn tự nguyện đóng thuế thu nhập cá nhân và thuế lợi nhuận đầu tư kể từ năm 1992.

Điện thoại di động của Nữ hoàng chỉ nhận cuộc gọi từ hai người

Nữ hoàng luôn dùng điện thoại quay số kiểu cố trong văn phòng làm việc. Ảnh: Buckingham Palace

Nữ hoàng có điện thoại riêng được mã hóa để chống hacker nhưng bà chỉ trả lời hai số điện thoại duy nhất là con gái của bà - Công chúa Anner - và nhà quản lý đua ngựa John Warren.

Theo nhà bình luận Hoàng gia Jonathan Sacerdoti, hai người này đều có thể gọi đến máy cá nhân của Nữ hoàng từ bất kỳ nơi nào trên thế giới và họ cũng là hai người Nữ hoàng nói chuyện điện thoại di động nhiều nhất.

Kế hoạch tổ chức tang lễ Nữ hoàng Anh sẽ diễn ra như thế nào

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nhung-dieu-dac-biet-vo-cung-thu-vi-ve-nu-hoang-elizabeth-ii-nguoi-phu-nu-quyen-luc-nhat-nuoc-anh-172220909105956734.htm