Những điều ít biết về mạng lưới toàn cầu ủng hộ cuồng nhiệt Triều Tiên

Hiệp hội Hữu nghị Triều Tiên (KFA) là một mạng lưới toàn cầu bao gồm những người ủng hộ Chính phủ Bình Nhưỡng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, hoạt động với mục đích đem lại hình ảnh tích cực cho chính phủ quốc gia Đông Bắc Á.

Chiếc áo phông in hình hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên bày bán tại Hà Nội. Ảnh: EPA-EFE

Chiếc áo phông in hình hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên bày bán tại Hà Nội. Ảnh: EPA-EFE

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến gặp nhau tại cuộc gặp thượng đỉnh vào 27-28/2 tới, anh Airul Qaiz, 26 tuổi, theo dõi sự kiện sát sao hơn phần lớn người dân Singapore.

Theo báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Airul - lãnh đạo một cơ sở KFA tại Singapore với 50 thành viên - bày tỏ hy vọng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 sẽ truyền tải những mục tiêu lâu dài, cụ thể như thống nhất trên Bán đảo Triều Tiên hay chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

KFA, do công dân Tây Ban Nha Alejandro Cao de Benós lãnh đạo, tuyên bố mình có mối quan hệ trực tiếp với Bình Nhưỡng. KFA cho biết mạng lưới này có thành viên tại 120 quốc gia, song trên trang web chính thức của tổ chức chỉ liệt kê tên 36 nước thành viên, trong đó có Mỹ, Đức và Thái Lan.

Cơ sở của KFA tại các nước thường xuyên tổ chức các hoạt động tuần hành, chiếu phim và các buổi tọa đàm để bàn luận về tư tưởng xã hội chủ nghĩa tự lực cánh sinh của Bình Nhưỡng, gọi là “Tư tưởng Chủ thể”.

Khi được hỏi tại sao lại quan tâm và ủng hộ Triều Tiên, Airul cho biết quốc gia này đã, đang và sẽ “phát triển đất nước và đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân”. Airul cho biết mình hình thành quan điểm sau ba chuyến đi đến quốc gia này.

Nói về một báo cáo của Liên hợp quốc năm 2013 cáo buộc Triều Tiên vi phạm nhân quyền, Airul cho rằng đó là những “lời cáo buộc vô căn cứ” và khẳng định đó là chiến lược của các phương tiện truyền thông tự do nhằm hạ thấp uy tín của nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, Dermot Hudson, một nhân viên văn phòng bán thời gian phụ trách chi nhánh KFA tại Anh, cho rằng những thông tin tiêu cực đó về Triều Tiên “là bị thêu dệt”.

Trevor Spencer, người lãnh đạo KFA ở Canada, miêu tả Chủ tịch Kim Jong-un là một “người của toàn dân”. Cựu thành viên Đảng Cộng sản Canada cho biết: "Một lần nữa, bạn có thể xem tin tức từ Triều Tiên và bạn có thể thấy ngài ấy đến các ngôi làng, bệnh viện, nhà máy ở khắp mọi nơi – giao tiếp với mọi người, hỏi xem người dân muốn gì, cần gì”.

KFA tuyên bố được chính phủ Bình Nhưỡng công nhận và có mối quan hệ chặt chẽ với Ủy ban Quan hệ Văn hóa với các quốc gia nước ngoài của Triều Tiên, một cơ quan chính phủ xử lý các trao đổi văn hóa với thế giới bên ngoài.

Lãnh đạo KFA de Benos, người thường xuyên mặc quân phục Triều Tiên, khẳng định ông là “đặc phái viên” của Ủy ban Giao lưu văn hóa Triều Tiên và KFA không phải là tổ chức được bất kỳ tổ chức hay chính phủ nào trả lương hay tài trợ.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nhung-dieu-it-biet-ve-mang-luoi-toan-cau-ung-ho-cuong-nhiet-trieu-tien-20190225072346329.htm