Những điều khoản khó tin của MU trong vụ Bruno Fernandes

Đội chủ sân Old Trafford sẽ mất bộn tiền nếu Bruno Fernandes lên tột đỉnh vinh quang của thế giới bóng đá.

Theo thông báo từ phía Sporting Lisbon, MU phải trả khoản phí ban đầu là 55 triệu euro (47 triệu bảng) trong thương vụ này. Sau đó, 'Quỷ đỏ' có thể phải trả thêm 5 triệu euro dựa trên số lần ra sân, thêm 5 triệu euro dựa trên số bàn thắng của Bruno Fernandes tại CLB mới.

 MU có thể phải trả cho Sporting Lisbon số tiền lên tới 80 triệu euro trong thương vụ này. Ảnh: Getty.

MU có thể phải trả cho Sporting Lisbon số tiền lên tới 80 triệu euro trong thương vụ này. Ảnh: Getty.

Cuối cùng, Sporting Lisbon có thể nhận thêm 15 triệu euro nữa nếu Bruno Fernandes giúp Manchester United vô địch Champions League, hoặc giành danh hiệu Quả bóng Vàng (Ballon d’Or) trong tương lai. Đây là điều khoản khá khó tin nếu xét tình hình MU hiện tại. Tổng cộng, MU có thể phải trả 80 triệu euro (68 triệu bảng) nếu các điều khoản phụ được hoàn tất.

Theo BBC, MU mất nhiều thời gian và gặp khó khi đàm phán thương vụ Bruno Fernandes. Họ theo dõi cầu thủ người Bồ Đào Nha từ năm 2015. Đến mùa hè 2019, MU tiếp cận Sporting Lisbon để bày tỏ ý định mua Bruno Fernandes.

Tuy nhiên, đội bóng Bồ Đào Nha liên tục gây khó dễ khi hét giá rất cao. Trong tháng 1, Sporting Lisbon từng yêu cầu mức giá ban đầu lên tới 80 triệu euro. Sau thời gian đàm phán, MU trả giá xuống còn 55 triệu euro trả ngay, và sẵn sàng trả thêm 25 triệu euro nếu các điều khoản phụ như đã nêu được hoàn tất. Mùa hè năm 2017, Sporting Lisbon bỏ ra 7,2 triệu bảng để chiêu mộ Fernandes từ Sampdoria.

Times tiết lộ rằng quyết định của MU dựa trên báo cáo từ đội ngũ tuyển trạch trong giai đoạn đã qua của mùa giải. Các tuyển trạch viên của MU tin rằng Bruno Fernandes đã "tiến bộ rất nhiều".

Bruno Fernandes sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi với MU. Tiền vệ 25 tuổi hưởng mức lương 70.000 bảng/tuần, kém xa so với những Marcus Rashford (250.000 bảng/tuần), Paul Pogba (290.000 bảng/tuần) hay David de Gea (375.000 bảng/tuần).

Liệu Bruno Fernandes có thể giúp MU vô địch Champions League hay giành Quả bóng Vàng trong tương lai? Ảnh: BR.

Việc MU chèn thêm các điều khoản "bonus" có vẻ như rất khó để hoàn tất làm người ta nhớ lại thương vụ Anthony Martial. Hè năm 2015, tiền đạo người Pháp gia nhập MU từ Monaco trong ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng, với mức phí ban đầu 36 triệu bảng.

Tổng số tiền mà MU mất trong thương vụ này có thể lên tới 58 triệu bảng (con số khổng lồ ở thời điểm đó), nếu ba điều khoản phụ, mỗi điều khoản có trị giá 7,2 triệu bảng (10 triệu euro), được đáp ứng trong khoảng thời gian đến tháng 6/2019.

Đội chủ sân Old Trafford phải trả Monaco 7,2 triệu bảng nếu Martial ghi 25 bàn, thêm 7,2 triệu bảng nếu anh có 25 lần khoác áo tuyển Pháp, thêm 7,2 triệu bảng nếu Martial giành danh hiệu Quả bóng Vàng trước tháng 6/2019. Cho tới lúc này, hai trong số ba điều khoản phụ nói trên chưa được đáp ứng. Martial mới có 18 lần khoác áo tuyển Pháp và chưa giành danh hiệu Quả bóng Vàng lần nào.

HLV 'Quỷ đỏ' khi đó, Louis van Gaal nói trên Guardian rằng số tiền mà MU phải bỏ ra cho Martial là quá phi lý, và "Quỷ đỏ" luôn phải trả nhiều hơn các đội khác tới 10 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng.

Cựu sao MU nức nở khi chia tay sự nghiệp ở châu Âu Chicharito (Javier Hernandez) không kìm nổi nước mắt khi báo tin cho gia đình ở quê nhà Mexico về quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu tại châu Âu.

Hồng An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-dieu-khoan-kho-tin-cua-mu-trong-vu-bruno-fernandes-post1040756.html