Những điều mà bất cứ người hâm mộ Kpop nào cũng lầm tưởng về giới thần tượng

Văn hóa thần tượng nghệ sĩ Kpop đã du nhập vào Việt Nam ngay từ những năm đầu thế kỷ 21. Trong suốt những năm qua, dù có biến đổi như thế nào thì đến nay, vẫn có một số người lầm tưởng về giới thần tượng. Sau đây là một vài điều thường xuyên bị nhầm lẫn của người hâm mộ Kpop.

Trưởng nhóm là người lớn tuổi nhất

RM - trưởng nhóm BTS

Mặc dù số tuổi là tiêu chí đầu tiên để một công ty quản lý lựa chọn người đứng đầu một nhóm nhạc, nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ khác. Ví dụ điển hình là anh chàng trưởng nhóm BTS - RM, người có số tuổi trung bình ở giữa nhóm chứ không phải người lớn tuổi nhất. Vậy nên vị trí leader (trưởng nhóm) được chọn tùy thuộc vào thâm niên trong sự nghiệp âm nhạc hoặc các tiêu chí đặc biệt khác chứ không hoàn toàn dựa vào tuổi tác.

Rapper thì không thể hát

Nam rapper Chanyeol của EXO

Đây có lẽ là sự hiểu lầm mà nhiều người biết đến nhiều nhất. Phần lớn người hâm mộ Kpop đều lầm tưởng các rapper “ngầu lòi” trong nhóm thường không thể hát hoặc hát không hay nên mới chọn vị trí rapper.

Một minh chứng tuyệt vời cho vấn đề hiểu lầm tai hại này là nam rapper Chanyeol của nhóm nhạc nổi tiếng EXO. Không những hát tốt mà Chanyeol còn từng hát rành Tiếng Việt trong đêm concert “Music Bank” năm 2015 được tổ chức ở Việt Nam. Chanyeol cũng là thành viên biết sử dụng guitar và thường xuyên đảm nhân vị trí đệm nhạc cho các sân khấu của các thành viên khác.

Chỉ mang một nhan sắc nhàm chán

Nhan sắc đỉnh cao của các nghệ sĩ Kpop

Hầu hết các thần tượng Kpop, đặc biệt là nữ thần tượng luôn xuất hiện trước công chúng với gương mặt đẹp hoàn hảo và hình tượng tươi sáng, đáng yêu. Thậm chí người ta còn cho rằng họ chỉ có ngoại hình bắt mắt mà không có gì nữa. Nhưng đó là một sai lầm thường được dư luận giả định mỗi khi hình ảnh một nhóm nhạc được đưa lên.

Các ca khúc được sản xuất sẵn, thần tượng chỉ hát

Suga (BTS)...

...và Zico là những nghệ sĩ sáng tác nhạc hàng đầu

Ở thời kỳ Kpop đỉnh cao, tuyên bố này có thể được chứng minh để tin tưởng. Nhưng ngày nay, khi càng lúc càng có nhiều lứa nghệ sĩ tài năng ra đời thì họ có thể tham gia vào quá trình sáng tác ca khúc của nhóm. Thậm chí, họ còn sử dụng điều đó như một tài năng và công việc thứ 2. Các ca khúc của họ được các nghệ sĩ khác mua lại và số tiền bản quyền mà họ thu được có thể nuôi sống họ cả đời. Điển hình là nam rapper Suga của BTS vốn nổi tiếng là nghệ sĩ sản xuất nhạc “mát tay” cho Heize, Suran,… Zico cũng là người thường xuyên sản xuất nhạc cho các nghệ sĩ và chương trình truyền hình.

Trong nhóm nhạc nữ, ai có tóc ngắn thì sẽ là rapper

Irene (Red Velvet)...

...và Bora là những rapper đầy nữ tính và quyến rũ

Nhiều người cho rằng, những cô gái với mái tóc ngắn sẽ ít phần nữ tính hơn. Với vẻ ngoài mạnh mẽ và có phần gai góc, nhiều người lầm tưởng họ là rapper của nhóm. Tuy nhiên, đây không phải đều được áp dụng lên tất cả các nhóm nhạc nữ. Chỉ một số trường hợp con gái tóc ngắn là rapper như Amber của nhóm nhạc f(x). Trong những trường hợp khác, người ta nhận ra rằng ngay cả khi thần tượng để tóc dài vẫn có thể là rapper như trường hợp của Bora của SISTAR và Irene của Red Velvet. Họ đều là những cô gái xinh đẹp và nữ tính nhưng cũng đầy mạnh mẽ.

Kpop không hoạt động trên trường quốc tế

BTS

EXO

Black Pink

Làn sóng Kpop lan rộng đã chứng minh cho nhiều nhà phê bình âm nhạc và những người không theo dõi Kpop phải sai lầm trong suốt những năm qua bằng cách cho họ thấy rằng, sự gia tăng nhanh những thành tích tại các quốc gia khắp thế giới. Trên thực tế, Kpop đã có một năm cực kỳ hưng thịnh khi các nhóm nhạc như BTS, iKON, Monsta X, Black Pink,… đều lần lượt chứng minh tài năng và độ nổi tiếng ở quốc tế nhiều hơn hẳn tại nước nhà là Hàn Quốc. Số lượng fan quốc tế của các nhóm nhạc ấy cũng ngày càng lớn hơn so với khi hoạt động trong nước.

Số liệu thành tích lớn đồng nghĩa với sản phẩm âm nhạc tốt

Điều này không phải lúc nào cũng đúng. Âm nhạc là một khía cạnh chủ quan tùy thuộc vào mỗi người nghe và việc phát hành các sản phẩm âm nhạc của các nhóm nhạc Kpop cũng không giống nhau. Trên thực tế, doanh số lớn hơn không phải lúc nào cũng được công nhận là một album thành công mà nó còn phụ thuộc vào các chiến lược quảng bá và tiếp thị có tốt hay không. Hầu hết các album thành công và xếp hạng cao trên bảng xếp hạng là kết quả của quá trình chăm chỉ từ cách quảng bá thương hiệu của nhóm và cả số lượng người hâm mộ nhóm đó.

Các chàng trai “da trắng môi đỏ” không khác gì con gái

Nghe thì có vẻ không tốt nhưng đây lại là nhận định mà hầu hết những người khi nghe đến Kpop đều đồng ý. Bởi vì các thần tượng nam thường trang điểm và đôi khi họ mặc những bộ trang phục được chuẩn bị khá công phu để trình diễn, còn khán giả thì chỉ trích vì vẻ ngoài quá hoàn mỹ của họ. Mặc dù ngày nay, đa phần những nhóm nhạc nam đã theo đuổi phong cách âm nhạc đa dạng hơn, từ dễ thương đến nam tính mạnh mẽ, tuy nhiên định kiến này vẫn trường tồn theo năm tháng.

Phiên bản MR Removed có thể chứng minh tài năng của nghệ sĩ

TWICE là nhóm nhạc từng bị chỉ trích vì MR Removed

Một phiên bản của các sân khấu trình diễn là MR Removed từ lâu đã trở thành một cái cớ để mọi người vin vào mà đánh giá tài năng của các nghệ sĩ. Đó là một thể loại mà phần nhạc nền của ca khúc bị loại bỏ, chỉ còn lại phần tiếng hát của nghệ sĩ. Tuy nhiên điều này là không đúng và nó có thể được điều chỉnh theo ý định của người thực hiện. Thực tế là mức độ âm thanh và tiếng ồn nhất định ở trường quay rất lớn, và để loại bỏ nó thì tất yếu một phần âm thanh là giọng hát của nghệ sĩ cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Chỉ có thể chọn một người duy nhất trong nhóm để yêu thích

Nhiều người thường cố chấp với quan điểm ban đầu khi biết đến nhóm nhạc đó. Họ chỉ chọn duy nhất một thành viên để ủng hộ mà không phải là nhiều hơn hay tất cả các thành viên trong nhóm. Điều này khiến cho việc hỗ trợ các hoạt động của thần tượng bị giảm sút vì họ chỉ ủng hộ thành viên mà họ thích, còn lại thì không quan tâm.

Ngay trong chính những sự kiện hay chương trình truyền hình chỉ mời số lượng thành viên có hạn tham gia sẽ dẫn đến những cuộc tranh cãi không cần thiết giữa người hâm mộ trong nhóm. Nhưng nếu thích nhiều hơn một thành viên trong nhóm thì cũng đâu phải là sai trái. Chỉ cần thích thì bao nhiêu người đều xứng đáng với tình yêu của người hâm mộ.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nhung-dieu-ma-bat-cu-nguoi-ham-mo-kpop-nao-cung-lam-tuong-ve-gioi-than-tuong-76076.html