Những điều ngạc nhiên về thủ phủ "gay" của châu Phi

Tại một số nơi ở Cape Town, thủ phủ của những người đồng tính tại châu Phi, khoảng khoảng 50% tới 60% nhà ở là thuộc sở hữu của những người ngoại quốc đồng tính.

Nhà hàng Beefcake tại Cape Town, Nam Phi là nơi mà những chiếc khăn lông màu hồng và bồi bàn đeo tai thỏ được hoan nghênh hơn bao giờ hết. Cửa hàng hamburger trên là một điểm ăn uống thân thiện với những người đồng tính, nó cũng hoan nghênh cả những người bình thường. Beefcake tọa lạc ở trung tâm thành phố, một nơi vốn được coi là thủ phủ đồng tính của châu Phi. Hơn 18 tháng qua, khách du lịch đồng tính tới thành phố Cape Town đã giúp giảm nhẹ tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, Mariette du Toit Hembold, tổng giám đốc cơ quan du lịch Cape Town. Theo bà Hembold, "lữ khách đồng tính là cả một thị trường di động và không bị ảnh hưởng của suy thoái. Thị trường du khách đồng tính di động bất kể thế giới đang trong tình trạng nào. Đó là lữ khách bự, số tiền mà mỗi khách kiểu này chi tiêu cũng rất lớn. Ngoài ra, khách đồng tính không giống như khách du lịch theo mùa". Trong khi những tụ điểm đồng tính ở Cape Town không lớn như những nơi tương tự tại Sydney hay San Francisco, một số nơi trong ngành du lịch của Cape Town cũng phục vụ cho những khách hàng đồng tính đặc biệt. Ví dụ, khách sạn Glen tại Seapoint là nơi chỉ dành cho khách đồng tính và những ông chủ của nó phải xây thêm phòng vì công việc kinh doanh quá tốt. Ngoài ra, vào mùa hè, hàng nghìn người đồng tính tham gia lễ hội cũng đổ về Cape Town để tham gia lễ hội hóa trang của năm Mother City Queer Project, lễ hội được nhiều cộng đồng đồng tính đón chờ. Ngành bất động sản cũng được lợi từ các vị khách đồng tính giàu có, hầu hết là từ châu Âu, những người đã bỏ không ít tiền để mua căn nhà thứ hai tại đất nước Nam Phi tràn ngập ánh nắng mặt trời. Tại một số khu vực như De Waterkant, khoảng 50 tới 60% nhà ở tại đây là thuộc sở hữu của những người đàn ông đồng tính ngoại quốc, Petrick Fourie - nhân viên môi giới của công ty bất động sản Leapfrog cho hay. Một trong những khách hàng của Petrick Fourie là Andy Mattar, một nam giới người Anh đã sống tại Nam Phi được 8 năm. Petrick đang cố bán ngôi nhà của ông này ở De Waterkant với giá 1,1 triệu USD. Theo Petrick, Andy và người tình đồng giới của mình có nhiều tiền hơn so với vô khối các gia đình bình thường khác. Không mất tiền học phí cho con, không có những bổn phận khác của gia đình phải lo lắng... Cape Town hiện đã là đích đến tuyệt hảo cho những người đồng tính giàu có đến từ Anh, Đức và Hà Lan. Hiện giờ, ngành du lịch của Cape Town đang cố thu hút thêm nhiều người đồng tính từ khắp nơi trên thế giới tới Nam Phi. Đây là một yếu tố quan trọng với kinh tế địa phương vì doanh thu từ du lịch đã giảm 43%, Mariette du Toit Hembold nói. Do đó "bảng hồng" hay "đô la hồng" luôn được ngành du lịch nước này hoan nghênh khi mà nó đang phải đối mặt với những khó khăn vào lúc ngành du lịch toàn cầu vẫn còn vật lộn với những tác động của suy thoái kinh tế. Cape Town đã từ lâu nổi danh là một thành phố "cực kỳ đồng tính". Có một số tuyên bố rằng ở Cape Town, số lượng nam giới đồng tính nhiều hơn bất kỳ nơi nào ở Nam Phi. Hoài Linh (Theo CNN, SA News)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201005/Nhung-dieu-ngac-nhien-ve-thu-phu-gay-cua-chau-Phi-912941/