Những điều thú vị về tộc người Eskimo

Bộ tộc Eskimo còn có tên gọi khác là Inupiat hay Yupik. Đây là dân tộc quang năm sống trên vùng đất băng giá với dân số khoảng 2-3 triệu người.

Người thuộc bộ tộc Eskimo có da nâu nhạt, tóc đen, thẳng, mắt đen, khuôn mặt to và gò má cao. Trang phục phổ biến nhất của họ là áo khoác lông có mũ, gọi là Parka. Họ đi bốt dày 2,3 lớp và dùng găng tay lông cừu. Tất cả các sản phẩm đều được làm thủ công.

Người Eskimo được xem là những người thân thiện và chịu lạnh giỏi nhất thế giới. Họ sống trong các lều băng Igloo được xây bằng những viên gạch ép từ tuyết lớp đệm khí giúp cách nhiệt hiệu quả. Đây là giải pháp giúp người Eskimo có thể tồn tại giữa thời tiết băng giá cực độ.

Với người Eskimo, thịt là loại thực phẩm chính, trong đó hải cẩu là thức ăn quan trọng nhất, ngoài ra còn có cá hồi, cá tuyết, ngỗng, tuần lộc, cá voi và những loài sinh vật biển khác.

Do thời tiết khắc nghiệt nên việc trồng rau màu hay lương thực với người Eskimo là một điều khó khăn. Vì vậy mà họ thường thu lượm những củ, quả có trong tự nhiên và tích trữ, bảo quản trong thời gian dài.

Kem Eskimo là món ăn yêu thích của người Eskimo. Món này được làm từ quả mâm xôi, mỡ hải cẩu, cá và thịt tuần lộc. Trà nóng và bánh bột rán vàng giòn là những món ăn không thể thiếu trong đời sống của họ.

Tổ tiên người Eskimo đã đến định cư tại Bắc Cực hơn 5.000 năm trước. Ngôn ngữ Eskimo gồm hệ tiếng Eskimo và Aleut, trong đó hệ Eskimo có hai thứ tiếng Inupik và Yupik.

Trong bộ tộc người Eskimo, đàn ông chịu trách nhiệm săn bắn, lái xe trượt tuyết, chèo thuyền và xây nhà. Còn những người phụ nữ có nhiệm vụ may quần áo cho cả nhà, chăm sóc con cái, nấu ăn.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/nhung-dieu-thu-vi-ve-toc-nguoi-eskimo-790360.html