Những đội bóng cầm chắc tấm vé vào vòng trong sau 2 lượt trận

Lượt trận cuối cùng hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn bởi các ông lớn có thể 'ngã ngựa' bất cứ lúc nào. Ở chiều ngược lại, đã có 6 đại diện xuất sắc ghi tên mình vào vòng 1/8 sớm.

Kết quả đêm qua: Tuyển Anh có mưa bàn thắng, Nhật còn cửa vào vòng 2 Anh dễ dàng giành chiến thắng trước Panama, trong khi Nhật Bản và Senegal có màn rượt đuổi tỷ số ấn tượng và cùng nhau chia điểm sau đó.

Nga: Ai Cập với sự xuất hiện của ngôi sao Mohamed Salah hứa hẹn sẽ trở thành "ngựa ô" của giải, song "những chú gấu Nga" đã kịp thời lên tiếng thể hiện đẳng cấp của mình với 6 điểm tuyệt đối cùng 8 bàn thắng sau 2 lượt trận. Họ trở thành đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào vòng trong.

Uruguay: Mặc dù thi đấu dưới kỳ vọng, Uruguay vẫn ghi tên vào vòng 1/8 nhờ 2 trận thắng tối thiểu trước các đối thủ dưới cơ là Ai Cập và Saudi Arabia. Luis Suarez và Edinson Cavani cần khẩn trương tìm lại bản năng sát thủ của mình nếu không muốn Uruguay gặp khó ở vòng loại trực tiếp.

Sau 2 lượt trận đầu tiên, Nga và Uruguay cùng dắt tay nhau vào vòng trong với 6 điểm tuyệt đối. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng giữa 2 đại diện này không còn nhiều ý nghĩa khi cục diện bảng B với sự góp mặt của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vẫn chưa được xác định.

Sau 2 lượt trận đầu tiên, Nga và Uruguay cùng dắt tay nhau vào vòng trong với 6 điểm tuyệt đối. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng giữa 2 đại diện này không còn nhiều ý nghĩa khi cục diện bảng B với sự góp mặt của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vẫn chưa được xác định.

Pháp: "Les Bleus" đang cho thấy họ hoàn toàn là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. 2 trận thắng với cách biệt tối thiểu trước Australia và Peru là đủ để thầy trò HLV Didier Deschamps vươn lên dẫn đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối, qua đó cầm chắc tấm vé vào vòng 1/8.

Xếp dưới Pháp là Đan Mạch với 4 điểm giành được. Christian Eriksen và các đồng đội cần tối thiểu một trận hòa trước Pháp để nắm trong tay tấm vé còn lại. Trong trường hợp họ để thua Pháp và Australia thắng Peru, FIFA sẽ tiến hành rà soát các chỉ số phụ để tìm ra đội xếp thứ 2.

Croatia: Croatia có màn khởi đầu tuyệt vời với 2 chiến thắng trước Nigeria và Argentina. Luka Modric và các đồng đội ghi được 5 bàn thắng và giữ sạch lưới sau 2 lượt trận, qua đó dẫn đầu bảng D với 6 điểm tuyệt đối và chắc chắc sẽ góp mặt ở vòng 1/8.

Trong khi đó, Argentina sẽ phải rất cố gắng để "lách qua khe cửa hẹp" nhằm đoạt lấy tấm vé còn lại trước Nigeria. Trong trận đấu tới, họ buộc phải thắng đại diện tới từ châu Phi và hy vọng Croatia ít nhất có thể kiếm được một trận hòa.

Bỉ: Ngoại trừ Anh, các đối thủ còn lại của bảng G đều không được đánh giá cao tại World Cup năm nay. Do vậy, dễ hiểu khi Lukaku và các đồng đội kiếm được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. "Quỷ đỏ" đã thể hiện phong độ hủy diệt của mình với 8 bàn thắng, song vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần cải thiện ở hàng thủ sau khi để thủ thành Thibaut Courtois vào lưới nhặt bóng 2 lần trong trận đấu với Tunisia.

Anh: Đội tuyển Anh đang cho thấy họ không còn là một "Tam... miêu" đội lốt "Tam sư" nữa. HLV Gareth Southgate lên nắm quyền và mang lại một luồng gió mới cho đội hình cũng như cách chơi của đội tuyển Anh. Dưới sự lãnh đạo của đội trưởng Harry Kane, người đã có 5 bàn thắng tính đến nay, "Tam sư" chơi bùng nổ với 8 bàn thắng, ngang bằng thành tích của Bỉ.

Panama và Tunisia đã phải dừng bước tại World Cup năm nay trong khi Anh và Bỉ dắt tay nhau vào vòng trong. Do vậy, cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng này ở loạt trận cuối của vòng bảng không còn quá nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, do chỉ phải đối đầu với những đội bóng dưới cơ, đây sẽ là phép thử hoàn hảo để 2 ông lớn thể hiện bản lĩnh của mình.

Thế Anh
Ảnh: Reuters, FIFA

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-doi-bong-cam-chac-tam-ve-vao-vong-trong-sau-2-luot-tran-post854466.html