Những đối thủ đầu tiên của Khánh Vân ở Hoa hậu Hoàn vũ 2020

Hoa hậu Hoàn vũ 2020 chưa khởi động nhưng nhiều quốc gia đã tìm ra đại diện. Trong đó, nhan sắc của người đẹp Ấn Độ và Colombia đang được khán giả yêu thích.

Theo tiết lộ của đương kim Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi, nhiều khả năng năm nay cuộc thi sẽ được tổ chức ở Nam Phi. Tuy mùa giải mới chưa chính thức khởi động nhưng nhiều quốc gia đã tìm được đại diện chinh chiến. Nguyễn Trần Khánh Vân - đại diện Việt Nam - đang có sự chuẩn bị chu đáo. Lịch trình tập luyện của cô khá dày, bao gồm học tiếng Anh, tập gym, trau dồi khả năng giao tiếp...

Theo tiết lộ của đương kim Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi, nhiều khả năng năm nay cuộc thi sẽ được tổ chức ở Nam Phi. Tuy mùa giải mới chưa chính thức khởi động nhưng nhiều quốc gia đã tìm được đại diện chinh chiến. Nguyễn Trần Khánh Vân - đại diện Việt Nam - đang có sự chuẩn bị chu đáo. Lịch trình tập luyện của cô khá dày, bao gồm học tiếng Anh, tập gym, trau dồi khả năng giao tiếp...

Tối 22/2, người đẹp Adline Castelino (giữa) đăng quang Miss Diva 2020, trở thành đại diện Ấn Độ thi Miss Universe. Chiến thắng của cô trong cuộc thi cấp quốc gia không khiến khán giả bất ngờ. Trước đó, Castelino luôn có sự thể hiện vượt trội về kỹ năng biểu diễn, ứng xử. 9X cũng được dự đoán là đối thủ đáng gờm tại đấu trường nhan sắc bậc nhất hành tinh.

Adline Castelino năm nay 22 tuổi, cao 1,69 m và sở hữu gương mặt sắc nét, cuốn hút đúng chuẩn phụ nữ Ấn. Từ 15 tuổi, cô đã chuyển tới Mumbai và bắt đầu làm người mẫu. Sinh viên Cao đẳng St. Xavier (ngành quản trị kinh doanh) mô tả bản thân là người lạc quan, thích khám phá và không ngại thử thách. Đạp xe, tập thể hình là đam mê của cô.

Colombia gửi đến nhan sắc vô cùng bốc lửa và thông minh - María Fernanda. Người đẹp 22 tuổi, là sinh viên ngành Truyền thông xã hội tại Đại học Công giáo Luis Amigó. Cô cao 1,77 m, quyến rũ nhất ở màu mắt xanh và mái tóc vàng óng ả tự nhiên. Vẻ đẹp của María Fernanda được khen nổi bật hơn người tiền nhiệm Gabriela Tafur Náder (top 5 Miss Universe 2019).

María Fernanda thuộc tuýp phụ nữ năng động, mạnh mẽ, không thích dựa dẫm bất cứ ai. Cô đã sớm tham gia thể thao để sở hữu vóc dáng săn chắc. Trên Instagram, 9X thường khoe ảnh body nóng bỏng nhờ chăm chạy bộ, bơi lội và tập gym. Trước khi đến với Miss Universe cuối năm nay, Fernanda tranh thủ trau dồi thêm kiến thức và hoàn thành các dự án thiện nguyện.

Vài năm qua, đại diện Ba Lan hiếm được gọi tên vào top ở Miss Universe. Nhưng với nhan sắc của ứng cử viên năm nay là Magdalena Kasiborska, người hâm mộ có quyền kỳ vọng cô sẽ tiến xa. Magdalena Kasiborska mang vẻ đẹp ngọt ngào và quyến rũ với làn da trắng, tóc vàng đặc trưng của quý cô châu Âu.

Magdalena Kasiborska vừa tròn 18 tuổi, đến từ thành phố Zabrze. "Tôi đang học ngành thẩm mỹ, và trong tương lai tôi cũng muốn học ngành y. Niềm đam mê của tôi là thể thao, âm nhạc và khiêu vũ. Trong thời gian rảnh tôi thường chơi tennis và đàn piano", 10X mô tả bản thân.

Trước khi chạm tới vương miện Hoa hậu Bỉ 2020, Celine Van Ouytsel gặp sự cố nhớ đời khi cô bị rơi nội y trên sân khấu. Chính vì vậy, dù không sở hữu nhan sắc nổi trội nhưng cô đang là cái tên được người hâm mộ bàn tán nhất. Phát biểu sau khi đăng quang, Ouytsel bày tỏ: "Hôm nay tôi vấp ngã. Nhưng tôi tin là mình đã truyền cảm hứng cho mọi người. Bạn cần phải đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, trong cuộc sống cũng vậy".

Celine Van Ouytsel 23 tuổi, xuất thân từ trường Luật, được đánh giá cao ở sự thông minh và hoạt ngôn. Cô là người đẹp tích cực kêu gọi quyên góp từ thiện để giúp đỡ nhiều trẻ em nghèo. Tuy vậy, về việc cải thiện hình ảnh, Van Ouytsel vẫn bị chê phong cách sến sẩm, tạo dáng cũ kỹ trước và sau khi đăng quang.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-doi-thu-dau-tien-cua-khanh-van-o-hoa-hau-hoan-vu-2020-post1050884.html