Pháp xem xét tiến hành phong tỏa địa phương để kiểm soát dịch Covid-19

Trước thực tế dịch bệnh không có dấu hiệu được cải thiện bất chấp nhiều biện pháp hạn chế được đưa ra từ vài tuần qua, chính phủ Pháp bắt đầu phải tính đến biện pháp mạnh nhất.

Thủ tướng Pháp Jean Castex sáng ngày 12/10 thừa nhận làn sóng dịch Covid-19 thứ hai đã ập đến nước Pháp và chính quyền nước này bắt đầu phải tính đến việc tái phong tỏa một số địa phương trong 1 đến 2 tuần tới.

Một quán bar ở Pháp phải đóng cửa do dịch Covid-19. Ảnh: Le Monde.

Một quán bar ở Pháp phải đóng cửa do dịch Covid-19. Ảnh: Le Monde.

Tất cả các chỉ số liên quan đến diễn biến dịch Covid-19 tại Pháp đang tiếp tục xấu đi mỗi ngày. Theo các số liệu do Cơ quan Y tế quốc gia Pháp công bố trong tối ngày 11/10, nước Pháp có thêm hơn 16.000 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh từ đầu dịch lên trên 730.000 người.

Số bệnh nhân phải nhập viện điều trị hay số ca nặng phải hồi sức cấp cứu cũng tiếp tục giữ tốc độ tăng như trong hơn 2 tuần qua. Ngoài ra, thêm một số thành phố lớn khác tại Pháp bị đặt vào tình trạng báo động tối đa vì Covid-19. Bắt đầu từ 13/10, hai thành phố Toulouse và Montpellier sẽ phải áp dụng các biện pháp hạn chế mới giống như thủ đô Paris và 4 thành phố khác trước đó.

Trước thực tế dịch bệnh không có dấu hiệu được cải thiện bất chấp nhiều biện pháp hạn chế được đưa ra từ vài tuần qua, chính phủ Pháp bắt đầu phải tính đến biện pháp mạnh nhất. Phát biểu trên đài France Info sáng 12/10, Thủ tướng Pháp Jean Castex thừa nhận làn sóng dịch Covid-19 thứ hai đã ập đến nước Pháp và nhà chức trách bắt đầu phải tính đến việc tái phong tỏa địa phương để ngăn dịch:

Thủ tướng Pháp Jean Castex nói: “Chúng ta đã gỡ bỏ phong tỏa một cách hiệu quả nhưng rồi đến các kỳ nghỉ và đa số người dân Pháp đã nghĩ rằng mọi việc đã kết thúc. Trong suốt mùa Hè qua, tôi luôn không ngừng kêu gọi người dân Pháp thận trọng vì mọi người đã nghĩ quá sớm rằng virus này đã biến mất, nhưng nó vẫn đang ẩn nấp và giờ nước Pháp phải đối mặt với một làn sóng dịch thứ hai rất mạnh”.

Tuy bắt đầu nhắc đến việc tái phong tỏa cục bộ nhưng Thủ tướng Pháp Jean Castex tiếp tục khẳng định nước Pháp sẽ làm tất cả để tránh việc phong tỏa toàn quốc như hồi tháng 3/2020.

Thủ tướng Pháp cũng yêu cầu người dân Pháp nâng cao trách nhiệm, hạn chế các buổi tụ họp gia đình hoặc hạn chế số lượng người tham gia, đặc biệt trong những ngày tới, khi nước Pháp bước vào kỳ nghỉ lễ.

Từ ngày 22/10, chính phủ Pháp cũng sẽ tung ra một phiên bản mới của ứng dụng StopCovid cài đặt trên điện thoại nhằm theo dõi các ca tiếp xúc với những người mắc bệnh. Phiên bản đầu tiên của ứng dụng này tung ra hồi tháng 5/2020 bị đánh giá là thất bại khi chỉ có 2,6 triệu người Pháp tải ứng dụng này./.

Quang Dũng/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phap-xem-xet-tien-hanh-phong-toa-dia-phuong-de-kiem-soat-dich-covid-19-785499.vov