Những động vật vô ơn giết chết người nuôi dưỡng

Được nuôi dưỡng, chăm sóc tử tế những những động vật vô ơn này quay ra giết chết người nuôi mình một cách vô cùng tàn nhẫn, máu lạnh.

 Một trong những động vật vô ơn nhất thế giới phải kể đến là con gấu nâu có tên là Rocky. Mặc dù được chăm sóc và nuôi dưỡng rất cẩn thận, tử tế nhưng vào ngày 22/4/2008, con gấu có tên là Rocky này đã tấn công Stephen và Randy Miller một cách dữ dội. Randy may mắn thoát được còn Stephen thì không. Rocky cắn vào cổ Stephen cổ, giật, tung hứng anh như một con búp bê vải, làm anh chảy máu đến chết. Nguồn: Lolwot

Một trong những động vật vô ơn nhất thế giới phải kể đến là con gấu nâu có tên là Rocky. Mặc dù được chăm sóc và nuôi dưỡng rất cẩn thận, tử tế nhưng vào ngày 22/4/2008, con gấu có tên là Rocky này đã tấn công Stephen và Randy Miller một cách dữ dội. Randy may mắn thoát được còn Stephen thì không. Rocky cắn vào cổ Stephen cổ, giật, tung hứng anh như một con búp bê vải, làm anh chảy máu đến chết. Nguồn: Lolwot

Stacey Konwiser, 38 tuổi, là một huấn luyện viên của Sở thú Palm Beach đã bị tấn công bởi một con hổ có tên là Malayan, 13 tuổi vào tháng 4/2016. Đây là một trong những vụ động vật tấn công con người kinh hoàng nhất. Con hổ tấn công người phụ nữ trong khi cô làm sạch chuồng của chúng. Không rõ nguyên nhân gây ra sự điên cuồng của con hổ nhưng nó tấn công mạnh mẽ, giết chết Stacey gần như ngay lập tức, khiến nhiều người kinh hãi không thôi. Nguồn: Lolwot

Alexis Martinez, 29 tuổi, làm việc tại Loro Parque's Orca Ocean với tư cách một huấn luyện viên cá voi sát thủ, chăm sóc nuôi dưỡng chúng. Rất nhiều con cá yêu thích, quấn quít Alexis, chính bản thân anh cũng không ngờ rằng, mình lại bỏ mạng trong tay một Keto, một con cá voi sát thủ nặng gần 3000kg kéo xuống đáy hồ và dìm chết. Nguồn: Lolwot

Vào tháng 6/2012, một nữ huấn luyện viên tại Công viên động vật hoang dã Kolmarden đến thăm đàn sói mà cô quen biết, chăm sóc, quan tâm từ khi chúng mới đẻ như thường lệ. Tuy nhiên, nữ huấn luận viên này không thể được rằng, cô bị đàn sói tấn công, xé xác đến chết. Nguồn: Lolwot

Charlynn Taketa, 62 tuổi, làm nghề đào tạo, huấn luyện ngựa từ khi còn trẻ. Tưởng như không một con nào ông không thuần hóa được thì vào ngày 11/8/2011, khi Charlynn đang chăm sóc cho một con ngựa, ông đã bị nó đá vào đầu và chết bởichấn thương quá nặng. Nguồn: Lolwot

Ali Khan Samsudin, người có biệt danh là "vua rắn" sau khi phá vỡ nhiều kỷ lục trình diễn loài bò sát nguy hiểm. Năm 2006, anh bị cắn bởi một trong rắn hổ mang cực độc mà mình nuôi dưỡng lâu năm ngay trước mắt người hâm mộ của mình. Ngay sau đó, Ali Khan Samsudin được đưa đến bệnh viện nhưng ba ngày sau, tử thần vẫn lấy mạng anh vì nhiều lần đùa giỡn với tính mạng của mình. Nguồn: Lolwot

Dawn Brancheau, 40 tuổi chắc chắn không thể ngờ rằng con cá voi sát thủ hàng ngày mình vẫn chăm sóc, nuôi dưỡng lại có thể giết chết cô. Vào ngày 24/10/2010 định mệnh, con cá voi sát thủ có tên là Tilikum đã kéo cô Dawn Brancheau xuống nước và giết chết cô trước sự chứng kiến của hàng trăm khách tham quan SeaWorld. Nguồn: Lolwot

Vào năm 2010, đoàn xiếc Irem Shrine Circus đến Wilkes-Barre, Pennsylvania để biểu diễn. Trong buổi biểu diễn định mệnh đó, một con voi có tên rất đáng yêu là Dumbo đã tấn công huấn luyện viên của mình, đá và ném ông cao lên đến hàng chục mét, huấn luyện viên xấu số rơi mạnh xuống sàn bê tông và chết ngay lập tức. Vụ thú nuôi tấn công con người này gây ám ảnh cho nhiều khán giả và dư luận lúc bấy giờ. Nguồn: Lolwot

Benjamin Cloutier làm việc trong một nông trại ở Montana. Mỹ. Công việc hàng ngày của ông là chăm sóc, nuôi dưỡng những con gấu xám Bắc Mỹ khổng lồ. Vào ngày 4/11/2012, Benjamin Cloutier vào lồng nhốt để dọn dẹp chuồng cho những con gấu thì bị chúng tát chết một cách man rợ. Nguồn: Lolwot

Alexander Crispin, 35 tuổi, một huấn luyện viên xiếc ở Suarez, Mexico, đã bị tấn công bởi một con hổ Bengal do chính mình chăm sóc, nuôi dưỡng tại một buổi biểu diễn trước một đám đông. Con hổ lao vào Crispin, cắn xé anh không ngừng, khi người ra kéo được nó ra, Crispin đã chết vì mất máu quá nhiều. Nguồn: Lolwot

Theo Đinh Ngân/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-dong-vat-vo-on-giet-chet-nguoi-nuoi-duong/20191122021333203