Những dự án thất bại thảm hại của diễn viên thần tượng Hàn Quốc

Diễn xuất của nhiều ca sĩ thần tượng Hàn Quốc không được đánh giá cao là một trong những lý do khiến phim họ tham gia khó bứt phá về thành tích người xem.

 Năm 2017, bộ phim Manhole (Bật nắp xuyên không) được nhận xét nhàm chán từ nội dung đến diễn xuất, do đó, rating phim xuống mức kỷ lục 1,4% trong tập 8. Đây là bộ phim có tỷ suất người xem thấp nhất trên đài quốc gia dù phát sóng khung giờ vàng. Có thể nói, ngoại hình của Jaejoong, UEE – 2 diễn viên chính đều xuất thân từ giới thần tượng – đã không thể cứu vãn diễn xuất của chính họ.

Năm 2017, bộ phim Manhole (Bật nắp xuyên không) được nhận xét nhàm chán từ nội dung đến diễn xuất, do đó, rating phim xuống mức kỷ lục 1,4% trong tập 8. Đây là bộ phim có tỷ suất người xem thấp nhất trên đài quốc gia dù phát sóng khung giờ vàng. Có thể nói, ngoại hình của Jaejoong, UEE – 2 diễn viên chính đều xuất thân từ giới thần tượng – đã không thể cứu vãn diễn xuất của chính họ.

Joy – thành viên nhóm Red Velvet vừa trở lại với dự án The Great Seducer (Quan hệ nguy hiểm). Một lần nữa, ca sĩ thần tượng gây tranh cãi vì diễn xuất còn yếu kém, gượng gạo. Thêm vào đó, nội dung phim được đánh giá chỉ dành cho khán giả độ tuổi học sinh khiến rating ngày càng giảm. Sau 16 tập, phim giảm xuống mức rating là 1,6% và là dự án có thành tích thảm hại nhất lịch sử đài MBC. Bình luận về bộ phim, nhiều khán giả đổ lỗi cho Joy – người đảm nhận vai diễn quan trọng nhất nhưng không thể hoàn thành vai trò của mình vì thể hiện yếu kém.

Cheer Up! (Vũ điệu tuổi trẻ) lên sóng năm 2015 với dàn diễn viên chính gồm Lee Won Geun, Jung Eun Ji. Khác 2 dự án kể trên, Vũ điệu tuổi trẻ làm hài lòng khán giả về diễn xuất. Jung Eun Ji tuy xuất thân ca sĩ thần tượng nhưng nhiều lần cô khẳng định được khả năng của bản thân ở lĩnh vực truyền hình. Hơn nữa, với dự án phát trên đài KBS2, vai diễn Yeon Doo – một nữ sinh trung học – không khó diễn đối với người đã có kinh nghiệm như thành viên nhóm A Pink. Tuy nhiên, đây là bộ phim nhắm đến khán giả tuổi teen, do đó, rating khó có thể bứt phá. Rating trung bình của phim chỉ đạt 3,4%, trong đó, tập đầu đạt con số thấp nhất là 2,2%. Bộ phim cũng ghi danh vào top 10 dự án có thành tích thấp nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc.

Playful Kiss (chuyển thể từ truyện tranh Itazura na Kiss) từng rất thành công khi lên sóng ở Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc nhưng khi đến Hàn Quốc lại thất bại thảm hại. Dù đảm nhận vai nam chính là Kim Hyun Joong – mỹ nam đình đám sau thành công của bộ phim Boy Over Flower - nhưng rating phim xuống mức 3,5% trong tập 5 lên sóng 9/9/2010. Một bộ phim có quá nhiều phiên bản nhưng tới Hàn Quốc lại không có sự đổi mới, thậm chí tình tiết chậm chạp, nhàm chán. Diễn xuất của thành viên nhóm SS501 và bạn diễn Jung So Mi càng khiến phim nhạt nhòa.

Năm 2017, IU khi đảm nhận vai diễn trong Moon Lovers vấp phải rất nhiều chỉ trích vì diễn xuất gượng gạo, luôn mở tròn mắt ở mọi tình huống. Đây là một trong những dự án gây thất vọng nhất năm. Tuy nhiên, trước đó, IU cũng đã góp mặt trong một dự án mà rating thấp thảm hại, đủ khiến phim luôn được nhắc đến trong top những cái tên thất bại nhất, đó chính là Beautiful Man. Rating thấp nhất của phim là 2,4% trong khi cao nhất là 4,3%. Diễn xuất của IU quá một màu, trong khi tình tiết phim bị cường điệu hóa dẫn đến lượng khán giả theo dõi ngày một ít.

Seolhyun là mỹ nhân nhận được nhiều lời mời quay quảng cáo ở Hàn Quốc nhờ thân hình gợi cảm, gương mặt nữ tính, xinh đẹp. Tuy nhiên, về phần diễn xuất, cô cần cải thiện nhiều. Bởi khi hóa thân thành nhân vật truyền hình, ngoại hình không thể cứu vãn nếu diễn xuất hạn chế. Sau thất bại của bộ phim Orange Marmalade chỉ đạt rating từ 2,4% - 4,9%, nhiều khán giả khuyên thành viên AOA nên ngừng đóng phim. “Sao Seolhyun cứ tham gia diễn xuất thế. Giọng cô ấy nghe như bị ngọng và nghẹt mũi ấy”, một khán giảchê bai khả năng của nữ ca sĩ.

Thành tích khả quan hơn những bộ phim kể trên nhưng với rating trung bình là 5,1%, trong đó tập thấp nhất đạt 4,1%, To the Beautiful You vẫn bị đánh giá là một trong những dự án đáng quên nhất khi có sự góp mặt của diễn viên thần tượng. Tham gia bộ phim là những gương mặt nổi tiếng, đông fan như Minho (SHINee), Sulli (cựu thành viên nhóm f(x)), Kim Ji Won, Lee Hyun Woo, Kim Woo Bin… tuy nhiên, việc giao 2 nhân vật quan trọng nhất cho 2 ca sĩ khiến phần diễn xuất của phim gây nhiều tranh cãi. Đông đảo khán giả không thể hài lòng với diễn xuất một màu của Minho lẫn Sulli. Đó là một trong những lý do họ thờ ơ với dự án này.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-du-an-that-bai-tham-hai-cua-dien-vien-than-tuong-han-quoc-post836349.html