Những dự đoán táo bạo về các bom tấn điện ảnh sắp ra mắt

Thân phận thực sự của Taskmaster, 007 sẽ bỏ mạng, Người Nhện của Tobey Maguire tái xuất… là những tiên đoán thú vị đến từ một bộ phận công chúng lúc này.

Black Widow: Marvel Studios rất giỏi giữ kín bí mật nội dung các phim của hãng. Do đó, ngay cả khi loạt trailer của Black Widow đã hé mở nhiều tình tiết, khán giả vẫn chưa thể chắc chắn bất cứ điều gì. Tới nay, danh tính của Taskmaster - phản diện chính trong phim có khả năng học hỏi kỹ năng đối thủ - vẫn được giữ kín, và công chúng thậm chí còn không biết ai là người đảm nhận nhân vật. Nhiều fan đưa ra dự đoán rằng Taskmaster thực chất là một bản sao của Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), bởi tên này có chiêu thức y hệt Black Widow, cũng như rất thạo kỹ năng của Hawkeye (Jeremy Renner) cùng Captain America (Chris Evans).

Tenet: Christopher Nolan hiếm khi nào để lộ nội dung các tác phẩm mà ông thực hiện, cũng như chưa bao giờ thực hiện phim hậu truyện - ngoại trừ bộ ba phim Dark Knight về Batman (Christian Bale) mà nhà làm phim người Anh thực hiện cho Warner Bros. Dẫu vậy, nhiều người dự đoán Tenet tới đây có thể là phần tiếp theo của Inception (2010), hoặc chí ít diễn ra trong cùng bối cảnh. Cơ sở đến từ việc Tenet cũng xoay quanh chủ đề du hành thời gian, mang phong cách hình ảnh, bầu không khí tương tự, và có sự góp mặt của Michael Caine - người sắm một vai phụ ở bom tấn cách đây 10 năm.

Morbius: Sau thành công của Venom (2018), Sony tiếp tục kéo dài tham vọng xây dựng vũ trụ điện ảnh xoay quanh các đối thủ của Spider-Man, mà tiếp theo là dự án về nhân vật ma cà rồng Morbius (Jared Leto). Trailer đầu tiên của bộ phim khiến người xem sửng sốt, không chỉ bởi hình ảnh của phiên bản Người Nhện do Tom Holland đảm nhận trên một tấm poster, mà còn vì sự xuất hiện của Vulture (Michael Keaton). Sự góp mặt của ác nhân ở Spider-Man: Homecoming (2017) như khẳng định mối liên kết giữa vũ trụ của Sony với MCU. Có tin cho rằng Morbius sẽ đưa hãng tới gần hơn với dự án Sinister Six từng đổ bể thời The Amazing Spider-Man (2012-2014).

Venom 2: Với Venom 2, khán giả chắc chắn được gặp Carnage do Woody Harrelson thể hiện, như chi tiết cuối phần một đã khẳng định. Song, không để Spider-Man chạm trán với Venom (Tom Hardy) hay Carnage thì quả là đáng tiếc. Trên thực tế, Người Nhện của Tom Holland từng quay cảnh khách mời (cameo) cho Venom, nhưng Marvel Studios sau đó yêu cầu Sony loại bỏ phân đoạn. Do đó, khả năng Spider-Man xuất hiện ở Venom 2 vẫn rất lớn, nhất là khi hai vũ trụ điện ảnh đang xích lại gần nhau hơn.

007: No Time to Die: Trước tiên, công chúng dự đoán nhân vật phản diện Safin của Rami Malek thực chất là phiên bản mới của Tiến sĩ No - ác nhân đầu tiên James Bond từng đối mặt trên màn ảnh rộng, và tựa đề bom tấn là một cách chơi chữ khéo léo. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng James Bond của Daniel Craig sẽ bỏ mạng ở cuối phim. Trong hơn nửa thế kỷ, điệp viên 007 luôn thoát khỏi hiểm cảnh. Dự đoán đến từ việc đạo diễn Danny Boyle từng tranh cãi gay gắt với nhà sản xuất về chuyện nên để Bond chết hay không, tới nỗi ông đã rời khỏi dự án.

Fast & Furious 9: Trailer đầu tiên của F9 giới thiệu em trai của Dominic Toretto (Vin Diesel) là Jakob Toretto (John Cena), đồng thời tiết lộ Han (Sung Kang) còn sống. Đạo diễn Justin Lin khẳng định rằng ông vẫn còn giữ nhiều bí mật chưa hé lộ. Từ khi bom tấn ghi hình, xuất hiện tin đồn cho rằng Vin Diesel và hãng Universal muốn đưa nhân vật Brian O’Conner trở lại, với sự giúp đỡ từ hai anh em của Paul Walker quá cố. Nếu là thật, ngay cả khi Brian chỉ góp mặt với tư cách cameo, điều đó sẽ gây ra tranh cãi lớn. Bởi nhân vật của Paul Walker từng có lời chia tay đầy cảm động và ý nghĩa trong Fast & Furious 7 (2015).

The Matrix 4: Loạt phim Ma trận lại tiếp tục, và Keanu Reeves trở lại sắm vai người hùng Neo. Bằng một cách nào đó, anh đã hồi sinh được Trinity (Carrie-Anne Moss). Từ loạt ảnh của cánh paparazzi, công chúng biết rằng The Matrix 4 giới thiệu một gương mặt mới có tên Kelly Anderson. Một bộ phận fan đồn đoán đây có thể là con gái của Neo, và là tâm điểm của loạt phim mới. Nếu điều đó là sự thật, đây là một nước đi táo bạo nhưng cần thiết dành cho thương hiệu Ma trận.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness: Sau khi đạo diễn Scott Derrickson rời khỏi dự án phim riêng tiếp theo về Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), có thông tin cho rằng Marvel Studios muốn mời Sam Raimi - tác giả ba tập Spider-Man đầu thế kỷ XX - làm người thay thế. Theo đó, do Doctor Strange 2 mang đề tài đa vũ trụ, người hâm mộ kỳ vọng Raimi có thể cho phiên bản Người Nhện của Tobey Maguire tái xuất, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hồi cuối 2018, công chúng mới được thưởng thức Spider-Man: Into the Spider-Verse - bộ phim hoạt hình có sự xuất hiện của nhiều phiên bản Người Nhện khác nhau.

Thor: Love & Thunder: Nữ chiến binh Sif (Jaimie Alexander) đã vắng mặt trên màn ảnh rộng kể từ sau Thor: The Dark World (2013), dù cô là người bạn từ thuở nhỏ và là cái tên được Thần Sấm (Chris Hemsworth) tin cậy bậc nhất. Tuy xuất hiện thoáng qua trong series Agents of S.H.I.E.L.D., người xem vẫn mong cô trở lại nhiều hơn. Kevin Feige xác nhận Sif còn sống. Kế đó, anh em đạo diễn nhà Russo cho biết nữ chiến binh đã tan biến sau cú búng tay của Thanos (Josh Brolin) trong Avengers: Infinity War (2018), rồi được hồi sinh. Gần đây, Jaimie Alexander đăng ảnh tập luyện cưỡi ngựa trên trang cá nhân. Do đó, một bộ phận fan dự đoán Sif sẽ sớm tái xuất, có thể ở mini-series Loki trên Disney+ hoặc Thor: Love & Thunder.

An Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-du-doan-tao-bao-ve-cac-bom-tan-dien-anh-sap-ra-mat-post1066257.html