Những du khách Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam sau 3 năm phòng chống Covid-19

Sau thời gian dài thực hiện chính sách 'Zero Covid', sáng nay, Trung Quốc mở toàn diện các cửa khẩu giáp Việt Nam trên địa bàn Lào Cai. Một trạng thái nhộn nhịp đã xuất hiện trở lại tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai sau suốt 3 năm vắng vẻ. Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, rất nhiều du khách và cư dân đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu.

Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay thì Ban quản lý Khu kinh tế Lào Cai tổ chức đón những du khách và cư dân biên giới đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Những người nhập cảnh vào Việt nam chỉ cần t heo dõi thân nhiệt , nếu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 thì mới thực hiện xét nghiệm test nhanh, và xử lý theo quy định khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tại cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành, các lái xe cũng được làm thủ tục thông quan trực tiếp sang Trung Quốc mà không cần phải có lái xe trung chuyển như trước. do đó thời gian thông quan cũng được rút ngắn. Cửa khẩu mở cửa toàn diện là tín hiệu vui để thúc đẩy hoạt động xuất - nhập khẩu và du lịch của 2 nước Việt Nam – Trung Quốc.

Việc khôi phục toàn diện hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Lào Cai sẽ góp phần gia tăng năng lực thông quan hàng hóa, đồng thời giúp thị trường du lịch Lào Cai sôi động hơn sau 3 năm trầm lắng.

Thực hiện : Vũ Thắng Hồng Ngọc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhung-du-khach-trung-quoc-dau-tien-den-viet-nam-sau-3-nam-phong-chong-covid-19