Những dụng cụ làm đẹp cổ xưa trông như thế nào

Chiếc máy sấy tóc vào năm 1930s có cấu tạo hút - thổi hai bên để làm khô tóc, đồng thời giữ tóc vào nếp.

Từ thế kỷ 5 đến 8, phụ nữ dùng những chiếc lược làm từ xương động vật để chải tóc.

Kẹp uốn tóc của người Ai Cập cổ đại trông như một loại vũ khí.

Đây là dụng cụ uốn xoăn tóc của phụ nữ Ai Cập cổ đại. Thời kỳ này, mốt tóc xoăn phồng bồng bềnh rất được ưa chuộng.

Năm 1783, Horace Benedict de Saussure, một nhà vật lý học và địa chất người Thụy Sĩ đã thiết kế ra một chiếc máy đo độ ẩm của tóc.

Đây là chiếc máy sấy tóc của phụ nữ những năm 1880s.

Chiếc lược điện do Charles Klein phát minh vào những năm 1890s được cho là có công dụng trị đau đầu và ngăn ngừa tình trạng hói.

Đầu những năm 1990s, phụ nữ Pháp đặc biệt ưa chuộng kiểu tóc xoăn sóng nhẹ. Đây là bộ dụng cụ giúp họ có được sóng tóc xoăn hợp mốt.

Chiếc máy sấy tóc vào năm 1930s có cấu tạo hút - thổi hai bên để làm khô tóc, đồng thời giữ tóc vào nếp.

Đến năm 1935, phụ nữ Anh có chiếc máy sấy tóc có cấu tạo phức tạp hơn.

Năm 1939, máy làm xoăn điện đã ra đời. Cho tới nay, chiếc máy này vẫn là một dụng cụ làm đẹp không thể thiếu của các chị em phụ nữ.

(Theo Ngôi sao)

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, hình ảnh, clip đồng hành cùng Chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Emdep.vn

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Đại Phát - Ngõ 82 Duy Tân - Hà Nội

Điện thoại: 0437959783

Email: toasoan@emdep.vn, banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/lam-dep/nhung-dung-cu-lam-dep-co-xua-trong-nhu-the-nao-20160913085206819.htm