Những ghi nhận về AFF Cup 2018

Trang 4-4-2 vừa đưa ra 5 nhận định ban đầu về AFF Cup hiện tại. Một cái nhìn khá tích cực về giải đấu quan trọng của khu vực Đông Nam Á.

Philippines và Singapore mỗi đội đều có những khác biệt so với các mùa giải quá khứ.

Cách biệt giữa các đội được rút ngắn

Trong lúc Thái Lan và Việt Nam vẫn thể hiện được sức mạnh sau lượt trận đầu tiên thì các đội bị đánh giá thấp đang tìm cách vùng dậy. Ví dụ như trận đấu giữa Myanmar và Campuchia thì đội yếu hơn là Campuchia dẫn trước từ phút 23 do công của Chan Vathanaka và duy trì được thế trận tới phút 60 mới bị gỡ hòa và thua sau đó 1-3. Lào cũng khiến Malaysia khốn đốn với bàn thắng sớm từ phút thứ 7 và Malaysia chỉ thắng ở 5 phút cuối trận. Đông Timor cũng giữ được thế cân bằng trước Indonesia trong 45 phút đầu tiên và không có bàn thắng nào trước khi chính họ mở tỷ số trận đấu ở phút 48 dù chung cuộc thua 1-3. Điều đó cho thấy các đội bóng yếu hơn đang tìm cách vùng dậy, chơi bóng tự tin hơn trước đối thủ trên cơ.

Thái Lan thực sự vượt trội

Đương kim vô địch Thái Lan nhanh chóng thể hiện sự vượt trội ngay ở trận ra quân. Họ thắng Đông Timor với tỷ số 7-0. Tiền đạo Adisak Kraisorn làm một hơi 6 bàn trong quãng thời gian chưa tới một tiếng. Thái Lan vào giải với sự thiếu vắng một vài trụ cột nhưng đã cho thấy là một ứng cử viên nặng ký và không hề e dè khi đặt mục tiêu trở thành đội đầu tiên vô địch giải đấu này 3 kỳ liên tiếp.

Singapore vẫn nổi bật

Đội bóng từng 4 lần vô địch AFF Cup có thành tích không vui khi bị loại sau vòng bảng ở 2 kỳ liên tiếp vừa qua nhưng họ đang cho thấy một lối chơi khó chịu ở giải đấu hiện tại. Singapore thắng Indonesia 1-0 ở trận ra quân. HLV Fandi Ahmad đã đối đầu với HLV danh tiếng bên phía Philippines là Sven Goran Eriksson bằng lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo và chỉ chịu thua vì lỗi sơ hở trong phòng ngự ở hiệp hai. Dù Singapore 1 thắng 1 thua nhưng khá ấn tượng về lối chơi chặt chẽ song linh hoạt trước từng đối thủ.

Indonesia chưa “nóng máy”

Indonesia là á quân giải đấu trước và là đội tuyển đã 5 lần… á quân AFF Cup. Tuy nhiên, lần này họ đã chơi không ấn tượng sau 2 trận. Sau trận thua Singapore, Indonesia vô cùng nhọc nhằn mới thắng được Đông Timor sau khi bị dẫn bàn trước. Indonesia sẽ phải gặp đối thủ mạnh Thái Lan vào thứ bảy tới và rất cần một thái độ khác, một lối chơi khác mới hy vọng có điểm ở trận đấu này.

Philippines tiếp bước Thái Lan?

Bảng B với những đối thủ ngang tầm như Singapore, Indonesia, Thái Lan, Philippines và “ngân hàng điểm” Đông Timor. Hiện tại có 4 đội cùng 3 điểm nhưng Thái Lan và Philippines mới đá 1 trận. Thái Lan vượt trội và Philippines với dàn cầu thủ nhập tịch ấn tượng cùng HLV Eriksson được đánh giá sẽ nối bước Thái Lan đi tiếp vào bán kết.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_198284_nhung-ghi-nhan-ve-aff-cup-2018.aspx