Những giải đấu sa thải HLV nhiều nhất châu Âu mùa này

Giải VĐQG Bỉ (Pro League) trở thành mảnh đất khắc nghiệt nhất với các chiến lược gia tính trong top 10 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này.

78% trong số 18 CLB đang chơi ở giải VĐQG Bỉ đã sa thải HLV từ đầu mùa giải đến nay. Đây là tỷ lệ sa thải HLV cao nhất của bóng đá châu Âu ở mùa giải 2022/23. Ngay cả đội đương kim vô địch Bỉ, Club Brugge, cũng sa thải HLV khi đạt thành tích kém.

Tháng 12 năm ngoái, Club Brugge sa thải Carl Hoefkens và thay bằng cựu tiền vệ tuyển Anh, Scott Parker, khi CLB có thành tích kém cỏi ở giải VĐQG. Đây là quyết định bất ngờ với nhiều người vì trước đó Hoefkens giúp đội bóng nước Bỉ tạo nên hiện tượng khi vượt qua vòng bảng Champions League 2022/23.

Bundesliga là giải đấu khắc nghiệt thứ hai ở châu Âu mùa này, với 61% trong số 18 đội đã sa thải HLV. Ngoại trừ các đội dẫn đầu có phong độ ổn định như Bayern Munich, Dortmund hay Union Berlin, nhiều đội bóng khác ở giải đấu đều nhanh chóng thay HLV khi phong độ bất ổn.

RB Leipzig là một ví dụ. CLB này sa thải HLV Domenico Tedesco và thay bằng Marco Rose chỉ chưa đầy một tháng sau khi mùa giải 2022/23 bắt đầu. Dưới sự dẫn dắt HLV Rose, Leipzig chơi tốt hơn ở mùa giải năm nay và thậm chí vừa cầm hòa Man City 1-1 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Ligue 1 là giải đấu khắc nghiệt thứ ba ở châu Âu mùa này, với 60% trong số 20 đội tham dự đã sa thải HLV. Lyon hay Nice là những đội bóng lớn đã "thay tướng giữa dòng" ở mùa giải năm nay. Will Still, chiến lược gia 30 tuổi đang trở thành hiện tượng ở châu Âu, cũng hưởng lợi từ làn sóng sẵn sàng sa thải HLV của Ligue 1.

Reims nhanh chóng sa thải HLV Oscar Garcia chỉ sau 3 tháng đầu tiên của mùa giải 2022/23. Họ quyết định mạo hiểm khi đưa Still, trợ lý của Garcia lên dẫn dắt CLB. Dưới sự dẫn dắt của HLV sinh năm 1992, Reims chơi thăng hoa và nhanh chóng thoát khỏi nhóm đua trụ hạng.

Giải VĐQG Bồ Đào Nha (Primeira Liga) có tỷ lệ sa thải HLV ở mức 56%, trong tổng số 18 đội tham dự, cao thứ tư ở châu Âu mùa này. Giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) xếp tiếp theo với 50% trong tổng số 18 đội tham dự, cao thứ năm ở châu Âu mùa này.

Khá bất ngờ khi chỉ 35% trong tổng số 20 đội tham dự Ngoại hạng Anh mùa này đã sa thải HLV. Southampton là CLB mới nhất chia tay HLV do thành tích sa sút. Đã có 8 HLV tại 7 CLB Ngoại hạng Anh mùa này mất việc, bao gồm Jesse Marsch, Scott Parker, Thomas Tuchel, Bruno Lage, Steven Gerrard, Ralph Hasenhuttl, Frank Lampard và mới nhất là Nathan Jones.

Hồng An

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-giai-dau-sa-thai-hlv-nhieu-nhat-chau-au-mua-nay-post1407855.html