Những giáo viên thân bại danh liệt vì bị lộ ảnh nóng

Hiệu trưởng mất chức vì lộ clip nóng với giáo viên, trưởng khoa bị tình cũ đăng ảnh ân ái để trả thù là những trường hợp giáo viên thân bại danh liệt vì hình ảnh nhạy cảm.

Năm 2015, mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng với đoạn video "nóng" của hai người trong quán karaoke, trong đó, người đàn ông trong clip được xác định là Phu Quốc Điền, hiệu trưởng một trường trung học ở thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc). Người phụ nữ là một giáo viên của trường tiểu học trong vùng.

Hiệu trưởng lộ clip nóng trong phòng karaoke

Video clip dài 3 phút được quay từ phía bên ngoài phòng karaoke, hai người bên trong đang "thân mật" thì bất ngờ bị người khác đi vào phòng và phát hiện.

Sau khi clip này bị phát tán lên mạng, phát ngôn viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật huyện Tần An đã xác nhận danh tính 2 người trong đó và kỷ luật cả hai. Hiệu trưởng Phu Quốc Điền bị đình chỉ công tác một năm, hạ bậc lương và mất chức hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phu Quốc Thiên mất chức sau khi bị lộ cảnh nóng với một nữ giáo viên. Ảnh: Asia One

Hiệu trưởng Phu Quốc Thiên mất chức sau khi bị lộ cảnh nóng với một nữ giáo viên. Ảnh: Asia One

Giáo viên để quên điện thoại, bị học sinh phát tán ảnh nóng

Leigh Anne Arthur, một giáo viên tại trường dạy nghề ở Union, Nam Carolina, Mỹ, vô tình để quên điện thoại trên bàn làm việc trong lúc đi giám sát khu vực hành lang. Chiếc điện thoại lại không cài mật mã nên đã bị một nam sinh 16 tuổi trong trường truy cập, sau đó phát hiện ra bên trong có một vài hình ảnh khỏa thân của cô giáo.

Nam sinh này đã đăng tải các bức ảnh lên mạng và nhanh chóng thu hút sự chú ý của các học sinh khác trong trường.

Trường trung học hạt Union nơi cô Leigh Anne Arthur làm việc. Ảnh: ABC News

Cô giáo Arthur đã giải thích mục đích của những bức ảnh này là để gửi cho chồng vào dịp Valentine. Nhà trường biết chuyện và đưa cho nữ giáo viên 2 lựa chọn hoặc tự nghỉ việc hoặc bị sa thải. Vì danh tiếng bị ảnh hưởng nặng nề, cô đã từ chức và đệ đơn kiện nhà trường. Nhưng sau đó đến tháng 12/2017, cô đã hủy đơn kiện này.

Cô Arthur cho biết nam sinh đã xem trộm điện thoại của mình là học sinh bị trượt môn của cô. Cậu còn đe dọa cô Arthur và tuyên bố sẽ gửi ảnh cho bất cứ ai muốn xem.

Trưởng khoa bị tình cũ đăng ảnh nhạy cảm trả thù

Năm 2013, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ khi những bức ảnh của thầy giáo Kỷ Ngọc Hoa, trưởng khoa của Đại học Hạ Môn, và người tình lan ra nhanh chóng. Người đăng tải những bức hình này chính là người tình của ông Kỷ, nhằm trả thù vì sự lừa dối của người đàn ông này.

Theo đó, ông Kỷ Ngọc Hoa quen biết với một giảng viên 27 tuổi, dạy tại một đại học ở Trùng Khánh, ông này nói dối rằng đã ly dị vợ 26 năm. Cả hai phát sinh tình cảm và quan hệ, cứ cuối tuần ông Kỷ sẽ bay từ Hạ Môn đến Trùng Khánh gặp nhân tình.

Khi mang thai 4 tháng, nữ giảng viên muốn kết hôn với Kỷ Ngọc Hoa thì mới biết ông này chưa ly dị vợ. Ông Kỷ hứa sẽ chia tay vợ sớm nhất có thể và viết một lá thư đảm bảo sẽ trả cho nhân tình 800.000 nhân dân tệ (2,6 tỷ đồng). Vài ngày sau, ông chuyển cho cô 450.000.

Cuối cùng, người đàn ông này lại không chịu ly hôn, còn đòi xét nghiệm huyết thống với đứa con của người tình. Quá đau lòng, nữ giảng viên đã lên tầng 5 của Đại học Hạ Môn, nhảy xuống tự tử nhưng may mắn được cứu.

Sau đó, cô liền tung những bức ảnh thân mật giữa hai người lên mạng xã hội để tố cáo người tình phụ bạc. Đại học Hạ Môn từ chối trả lời các câu hỏi của báo chí và lặng lẽ gỡ hình ảnh của ông Kỷ Ngọc Hoa xuống khỏi website chính thức của nhà trường.

Nữ giáo viên Mỹ hầu tòa vì gửi ảnh nóng cho học sinh

Jill Lamontagne, 30 tuổi, bị cáo buộc tấn công tình dục, quan hệ tình dục bất hợp pháp hay lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên khi nữ giáo viên này có quan hệ với học sinh 17 của mình vào năm 2018.

Chân dung nữ giáo viên Jill Lamontagne. Ảnh: Nypost

Lamontagne đã kết hôn và đang giảng dạy tại trường Trung học Kennebunk, quận York, bang Maine, Mỹ. Cô nhận nhiệm vụ dạy thêm cho một nam sinh học yếu để cải thiện điểm số.

Tuy nhiên, theo công tố viên, ban đầu cả hai trao đổi tin nhắn học tập nhưng sau đó dần chuyển qua các nội dung “người lớn”. Lamontagne đã gửi ảnh “nóng” cho cậu học sinh 17 tuổi và có hành vi quan hệ tình dục với thiếu niên này.

Sự việc bị phát giác khi nam sinh này cố tự sát nhưng không thành vào tháng 6/2018. Cậu thừa nhận mối quan hệ của cả hai đã bắt đầu từ năm 2017 và có tình cảm với nữ giáo viên này. Dù vậy, nam sinh vẫn kể lại chuyện cho gia đình và kiện Lamontagne ra tòa.

Nữ giáo viên kiện nhà trường vì lộ ảnh nóng từ tay học sinh

Đầu năm 2019, nữ giáo viên Lauren Miranda, giảng dạy môn toán tại trường Trung học Bellport, Mỹ, đã bị sa thải vì tấm ảnh bán khỏa thân của mình bị lan truyền khắp trường. Theo lời Miranda, bức ảnh này được chụp từ 2 năm trước để gửi cho bạn trai - cũng là giáo viên tại một trường học trong quận.

Trước khi đuổi cô khỏi trường, ban giám hiệu đã triệu tập cô. Trong buổi họp này cũng có nhiều thành phần khác, đa số là nam giới. Họ cho rằng chính cô đã phát tán tấm hình thiếu đứng đắn này lên mạng và không còn đủ tư cách để tiếp tục giảng dạy ở trường.

Cảm thấy bị “hạ nhục”, Lauren Miranda đâm đơn kiện ngôi trường lên tòa án với lý do phân biệt giới tính. Cô cho rằng bản thân không làm gì sai khi vô tình chụp lại bức ảnh kể trên, cô cũng không phải là người đã lan truyền tấm ảnh này trên mạng. Để đòi lại công bằng, Miranda yêu cầu nhà trường phải trả mức tiền bồi thường là 3 triệu USD (khoảng 70 tỷ đồng).

Kim Oanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-giao-vien-than-bai-danh-liet-vi-bi-lo-anh-nong-post976110.html