Những gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng

Chương trình tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng năm 2017 và 10 gương mặt trẻ triển vọng năm 2017 đã khích lệ những tấm gương thanh niên tiêu biểu; phát hiện, xây dựng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Lớp học xóa mù chữ của Thiếu úy Vàng Lao Lừ ở bản Co Muông, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, Sơn La.

Lớp học xóa mù chữ của Thiếu úy Vàng Lao Lừ ở bản Co Muông, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, Sơn La.

Tại Lễ Tuyên dương, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) khẳng định, những gương mặt được tôn vinh, tuyên dương hôm nay thực sự là những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ BĐBP trên khắp mọi miền biên cương của Tổ quốc; góp phần làm tỏa sáng hình ảnh người chiến sĩ biên phòng và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đó là những gương mặt có thành tích xuất sắc trong đấu tranh ngăn chặn và trực tiếp phá nhiều án ma túy, tội phạm nguy hiểm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể địa phương giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xóa mù chữ cho đồng bào, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh...

Nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Thượng úy Nguyễn Văn Bằng-Đội trưởng Tham mưu Hành chính, Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế La Lay, BĐBP tỉnh Quảng Trị trực tiếp huy động kinh phí từ các cơ quan hành chính sự nghiệp ngoài Hà Nội và Hưng Yên, sinh viên 12 trường Đại học, tổ chức chương trình “Áo ấm cho em” với 2 đợt quyên góp, ủng hộ gần 15.000 bộ quần áo ấm, sách vở, bút và các vật dụng thiết yếu cho học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với giá trị ước tính gần 400 triệu đồng.

Thượng úy Bằng đã tham mưu cho Chỉ huy đơn vị trích gần 3.000 quần áo các loại dành tặng cho các em học sinh ở bản La Lay A Sói, huyện Sa Muội, tỉnh Salavan, Lào. Hàng tháng, anh tự nguyện trích tiền lương đóng góp và duy trì chương trình “Bánh mỳ cho trẻ em nghèo đến trường” cho các em học sinh ở xã A Ngo, A Bung.

Thượng úy Trần Quốc Phú-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn BP Rạch Tràm, BĐBP tỉnh Kiên Giang đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 35 bộ đồng phục học sinh nhân dịp đầu năm học mới, tặng 500kg gạo, 240 chiếc đèn lồng nhân dịp Tết Trung thu, tổng trị giá trên 25 triệu đồng. Thượng úy Phú còn vận động, phối hợp với Ban chấp hành xã đoàn Bãi Thơm làm một cây cầu nông thôn, sửa chữa 1km đường nông thôn phục vụ bà con đi lại mùa mưa bão.

Thượng úy Bùi Văn Hải-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn BP Cà Xèng, BĐBP tỉnh Quảng Bình là Chiến sĩ Thi đua cơ sở 3 năm liền. Trên cương vị là Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Thượng úy Hải đã tham mưu cho Ban chỉ huy đơn vị, cấp ủy chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo và trực tiếp hướng dẫn cho nhân dân đồng bào các dân tộc Rục, bản Mò O Ồ Ồ xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa cách canh tác lúa nước với diện tích 10ha; năng suất đạt 3,5-4,5 tấn/ha, trực tiếp vận động, kêu gọi các cơ quan doanh nghiệp tặng cho đơn vị một máy tuốt lúa, 2 máy phay, cày phục vụ sản xuất trị giá 88 triệu đồng.

Thiếu úy Vàng Lao Lừ -Nhân viên vận động quần chúng, Đồn BP Mường Lạn, BĐBP tỉnh Sơn La đã phối hợp với chính quyền địa phương và phòng giáo dục - đào tạo huyện Sốp Cộp khảo sát mở một lớp xóa mù chữ tại bản Co Muông với 36 học viên, được ban chỉ huy đồn giao nhiệm vụ là người trực tiếp giúp đỡ 5 cháu đơn vị nhận nuôi tại đơn vị.

Là Chiến sĩ thi đua cơ sở 4 năm liền, Đại úy Phạm Tuân-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn BP Dào San, BĐBP tỉnh Lai Châu đã tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng được 85 buổi, giúp dân phát triển kinh tế được 250 ngày công, tổ chức cho chi đoàn nhận đỡ đầu 2 em học sinh. Anh đã vận động xây dựng 17 phòng ở bán trú, phòng học, nhà ăn bán trú cho các em học sinh. Đội trưởng Tuân còn tham mưu, kết nối, phối hợp với các đơn vị tặng quà và giúp đỡ nhân dân trên địa bàn biên giới, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 2 em học sinh mắc căn bệnh hiểm nghèo người dân tộc Dao tại địa bàn Đồn BP Vàng Ma Chải...

Thượng úy Bùi Đức Thuận -Trợ lý Công tác Quần chúng, Phòng Chính trị, BĐBP TP Hồ Chí Minh cũng 4 năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở từ 2013-2017. Thượng úy Thuận đã phối hợp với Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức tốt chương trình Nghĩa tình biên giới tại các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Phước, trực tiếp vận động trao tặng 700 mũ bảo hiểm cho người dân; 3.000 vở viết cho các em học sinh; 30 phần học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; 3 bộ máy vi tính cho 3 Đồn BP; 30 phần quà cho gia đình chính sách tổng kinh phí 255 triệu đồng, phối hợp cùng với trường Đại học Y dược thành phố, Viện Y học cổ truyền tổ chức khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho 1.200 bà con nhân dân tại địa bàn biên giới ở 3 tỉnh (Long An, Tây Ninh, Bình Phước).

Ngoài ra, anh còn phối hợp với thành đoàn và lực lượng vũ trang thành phố thực hiện 3 chiến dịch Hành quân xanh (với 2.000 lượt Đoàn viên thanh niên) trên địa bàn thành phố tham gia nạo vét và làm sạch 6 tuyến kênh rạch dài trên 6km bị ô nhiễm môi trường tại các quận, huyện: Bình Chánh, Nhà Bè, Bình Thạnh, Quận 2...

Trung úy Giàng A Tủa-Trinh sát viên, Đội đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên trong năm 2017 đã tham gia 6 chuyên án lớn và 4 kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ 13 đối tượng; thu giữ 44,5 bánh heroin, 239.800 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng, 119 viên đạn thể thao, một xe ô tô, ba xe máy…

Đại úy Nguyễn Văn Hiệu -Thuyền trưởng Hải đội 2, BĐBP tỉnh Quảng Ninh là Chiến sĩ thi đua cơ sở 3 năm liền. Năm 2017, Đại úy Hiệu đã tổ chức 3 đợt tuần tra kiểm soát, bắt giữ 10 vụ/ 13 phương tiện/ 29 đối tượng vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 100 triệu đồng.

Thượng úy Đỗ Mạnh Hùng- Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Gân, Đồn BP Sơn Hồng, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh là Chiến sĩ thi đua cơ sở 4 năm liền. Từ tháng 7/2014 đến nay, trong công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão, đã trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn thành công 38 vụ, 58 tàu thuyền, 186 thuyền viên lên bờ đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Lam Hạnh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/an-ninh-quoc-phong/nhung-guong-mat-tre-tieu-bieu-bo-doi-bien-phong-391964.html