'Những gương sáng giữa đời thường': Lan tỏa lối sống đẹp

Cuộc thi viết 'Những gương sáng giữa đời thường' trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện ủy Kbang (tỉnh Gia Lai) phát động từ ngày 14-12-2021 đến 15-4-2022. Đây là dịp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện khắc sâu những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời lan tỏa lối sống đẹp trong cộng đồng.

Cô giáo La Thị Phượng-Phó Bí thư Chi bộ Trường THPT Lương Thế Vinh-cho biết: “Chi bộ nhà trường đã quán triệt sâu sắc những nội dung thể lệ cuộc thi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như các em học sinh và coi đây là hoạt động giáo dục mang ý nghĩa sâu sắc. Thông qua cuộc thi, các tác giả đã giới thiệu những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua dạy tốt-học tốt và có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường”.

Sau 5 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 147 bài dự thi của các thí sinh ở 18 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Các bài thi đã phản ánh chân thực, sinh động những gương sáng giữa đời thường với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả; có hình ảnh minh họa phong phú, hình thức trình bày đẹp. Thí sinh Hoàng Thùy Linh (Trường THPT Lương Thế Vinh) chia sẻ: “Em viết về thầy Trần Trung Khiêm-giáo viên môn Vật lý của trường. Thầy luôn quan tâm, ân cần dạy dỗ chúng em. Em đã được học môn Vật lý do thầy dạy trong 3 năm qua. Thầy đã bồi dưỡng nhiều lứa học sinh giỏi, có nhiều bạn đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thầy có 1 kênh YouTube đăng tải các clip về Vật lý để chúng em có nhiều cơ hội học tập và tích lũy thêm kiến thức”.

Quang cảnh lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Những gương sáng giữa đời thường”. Ảnh: Hồng Hạnh

Cuộc thi đã góp phần làm cho những giá trị cốt lõi nhất trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thí sinh Trần Thị Nhân (Trường Mẫu giáo xã Đak Rong) cho hay: “Khi tham gia cuộc thi này, tôi cũng đã tìm hiểu thêm nhiều tài liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là tấm lòng của Người đối với sự nghiệp giáo dục mầm non. Nhờ đó, tôi đã đúc rút cho mình được nhiều kinh nghiệm để có thể phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ mà nhà trường giao, xứng đáng là người mẹ hiền thứ 2 của các con”. Còn thí sinh Hoàng Ngọc Linh (Trường THPT Lương Thế Vinh) thì bày tỏ: “Đây là cuộc thi rất bổ ích, giúp em thêm nhiều kiến thức hữu ích. Qua cuộc thi này, em được biết nhiều tấm gương sáng, việc làm tốt để học tập và noi theo”.

Theo ông Huỳnh Ngọc Bảo Long-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kbang, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân. Các tác phẩm dự thi đã phản ánh phong phú, sinh động gương người tốt-việc tốt trên nhiều khía cạnh, từ gương học sinh nghèo chịu khó vươn lên trong học tập tốt đến cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, hết lòng, hết sức với công việc... Cuộc thi đã lan tỏa mạnh mẽ lối sống đẹp đến mọi người xung quanh để họ tự tin vươn lên trong học tập, công việc và cuộc sống.

HỒNG HẠNH

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12381/202205/nhung-guong-sang-giua-doi-thuong-lan-toa-loi-song-dep-5777107/