Những hảo thủ xứ Nghệ tranh tài tại giải đấu phong trào ở Huế

Những hảo thủ quê Nghệ An đang thi đấu ở giải Hạng nhất Quốc gia sẽ tham gia tranh tài ở giải đấu phong trào do Hội Cổ động viên Sông Lam Nghệ An tổ chức tại Huế.

Chiều 3/11 Hội Cổ động viên Sông Lam Nghệ An sẽ tổ chức khai mạc giải bóng đá phong trào quy mô lớn tại tình Thừa Thiên - Huế nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và rèn luyện sức khỏe dành cho những người con Nghệ An - Hà Tĩnh xa xứ.

Được biết, đây là lần thứ 5 Hội Cổ động viên Sông Lam Nghệ An tổ chức giải đấu phong trào nêu trên với tên gọi "Giải bóng đá sông Lam tại Huế".

Giải bóng đá sông Lam tại Huế là sân chơi phong trào cho những người dân Nghệ An - Hà Tĩnh xa quê.

Giải năm nay có 8 đội bóng tham dự, gồm các đội lấy theo tên các huyện thuộc tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh: Thanh Chương, Tân Kỳ, Đô Lương, Quỳ Hợp, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Nghĩa Đàn và Nam Đàn.

Ngoài ra, giải bóng đá sông Lam tại Huế năm nay sẽ có sự góp mặt của dàn hảo thủ quê Nghệ An đang chơi tại giải Hạng nhất Quốc gia như: Văn Luân, Trọng Sáng (Tây Ninh), Bùi Duy Bảo (Huế) và trung vệ Hồ Ngọc Luận - cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An.

Đại diện Ban tổ chức giải cho hay, ngoài ý nghĩa để rèn luyện sức khỏe, giải bóng đá sông Lam tại Huế còn là nơi để những người con Nghệ An - Hà Tĩnh xa quê có cơ hội giao lưu, giúp đỡ nhau và tạo nên tình đoàn kết trong cuộc sống, học tập.

THÁI BÌNH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhung-hao-thu-xu-nghe-cung-tranh-tai-o-giai-dau-phong-trao-o-hue-d436478.html