Những hạt gạo nghĩa tình

TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa đã có 'ATM gạo' miễn phí, giúp đỡ người nghèo trong những ngày khó khăn nhất do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Người dân TP.Bà Rịa được hướng dẫn vệ sinh tay trước khi nhận gạo tại “ATM gạo” xã Hòa Long.

MỘT MIẾNG KHI ĐÓI

Trở về căn phòng trọ nhỏ ở 176/12 Trương Công Định, TP.Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Thanh cẩn thận đặt túi nilon xuống sàn và khoe với chồng: “Hôm nay, nhận gạo ở ATM đó ông. Còn có thêm 5 quả trứng vịt và chai nước tương nữa. Trưa nay, mình ăn cơm với trứng chiên ông nhé”.

Nghe vợ vui mừng kể lể, ông Nguyễn Giữ mừng theo. Năm nay đã 81 tuổi, bệnh miết, nên ông Giữ chỉ quanh quẩn trong căn phòng trọ chật hẹp. Gia đình người con riêng của ông ở Ninh Thuận cũng nghèo nên không giúp đỡ được gì. Mọi chi tiêu của ông bà dựa vào khoản tiền làm thuê của bà Thanh. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, những ngày qua, bà Thanh chỉ làm tạp vụ bán thời gian cho một cây xăng. Thu nhập hơn 2 triệu đồng/tháng. Tiền phòng trọ, điện, nước hết khoảng 1,2 triệu đồng/tháng, bà phải gói ghém lắm mới đủ qua ngày.

“Tháng này chủ nhà trọ giảm cho 200 ngàn đồng tiền thuê phòng. Mấy cô, mấy chú ở phường cũng tặng gạo, mì. Mọi ngày, tôi nhận cơm ở một điểm phát cơm chay miễn phí. Hôm nay, được mọi người báo tin về cây “ATM gạo” nên tôi đến lấy gạo về nấu bữa trưa. Tôi vui lắm...”, bà Thanh nói.

Ngoài nhận gạo, người dân đến “ATM gạo” (số 4 Hoàng Hoa Thám, TP.Vũng Tàu) còn được nhận trứng, cá, nước tương… và các nhu yếu phẩm khác.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Lệ (66 tuổi, ở trọ tại hẻm 76, Hương lộ 2, xã Hòa Long) cũng vui mừng không xiết vì được nhận gạo miễn phí ở ATM. Bà Lệ cho biết, trước đây, cả vợ chồng đi bán vé số. Một năm gần đây, ông nhà bị bệnh tim, phải nghỉ bán. Tất cả chi tiêu trong nhà vì vậy một mình bà cáng đáng. Nhưng từ đầu tháng 4 đến nay, vé số ngừng phát hành. Nguồn thu nhập duy nhất của hai vợ chồng không còn nữa. “Nay có ATM gạo, vợ chồng tôi mừng lắm”, bà Lệ nói.

ĐVTN giúp đỡ người tàn tật, người có trẻ em đi cùng tại cây ATM gạo xã Hòa Long, TP. Bà Rịa.

NHÂN LÊN NHỮNG VIỆC TỐT

Anh Nguyễn Công Thành, Bí thư Thành Đoàn Vũng Tàu cho biết, việc lắp đặt “ATM gạo” là chủ trương của lãnh đạo TP.Vũng Tàu nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn bởi dịch COVID-19. UBMTTQVN TP.Vũng Tàu và Thành Đoàn tiếp nhận gạo từ các nhà hảo tâm và DN, rồi phân phối cho bà con. Một nhóm các ĐVTN giúp nhận gạo và hỗ trợ những người đi lại khó khăn. “Thấy bà con mừng khi nhận được gạo, chúng tôi rất vui. Đặc biệt, “ATM gạo” đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân, đơn vị, DN. Trong 2 ngày 21 và 22/4, có gia đình tặng 500 trứng vịt; có người mang đến 30kg cá 1 nắng, người tặng 10 thùng nước mắm, 20 thùng nước tương. Ngoài ra, Hội LHPN và DN tặng 700 khẩu trang vải, 500 chai nước rửa tay sát khuẩn. Tất cả đều được chúng tôi đưa vào tặng kèm người dân khi đến nhận gạo”, anh Thành nói.

Bà Nguyễn Thị Thanh và túi gạo vừa nhận từ ATM gạo (số 4, Hoàng Hoa Thám, TP. Vũng Tàu).

Thấy việc làm ý nghĩa của UBMTTQVN và Thành Đoàn Vũng Tàu, ông Nguyễn Quốc Sơn, ở 17, Nguyễn Trãi đã quyết định ủng hộ 5 tấn gạo. “Tôi muốn được góp phần chung tay cùng cộng đồng ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn. Mong sao có nhiều mô hình ý nghĩa như vậy để giúp được nhiều bà con nghèo”, ông Sơn nói.

Cùng lúc đó, mô hình ATM gạo ở Bà Rịa do UBMTTQVN TP.Bà Rịa và các đoàn thể tổ chức, dưới sự tài trợ của Công ty CP Vũ Trụ Xanh (TP.Hồ Chí Minh).

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tại các nơi đặt “ATM gạo”, Ban tổ chức bố trí nơi để xe miễn phí, cử ĐVTN hướng dẫn người dân xếp hàng nhận gạo theo đúng quy định giãn cách 2m. Người dân đến nhận gạo đều đeo khẩu trang và được yêu cầu rửa tay sát khuẩn. Theo ghi nhận của phóng viên, dù số người đến nhận gạo khá đông, nhưng ai cũng có ý thức giữ trật tự, xếp hàng chờ đến lượt. Những người tàn tật, đi lại khó khăn được ĐVTN mang gạo, nhu yếu phẩm trao tận tay.

Tại TP. Vũng Tàu, ATM gạo (số 4, Hoàng Hoa Thám), hoạt động từ 8h30-11h30 và 14h30-17h30. Tại TP. Bà Rịa ATM gạo (trụ sở Trung tâm VH-TT-HTCĐ xã Hòa Long), hoạt động từ 8h30-11h30 sáng và 14h-17h. Người dân nhận gạo bằng hình thức tự bấm nút. Tiêu chí hoạt động của các cây “ATM gạo” là không phân biệt người nhận gạo, không từ chối một ai.

“Sau TP.Vũng Tàu và Bà Rịa, một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đang kết nối nhà tài trợ để lắp đặt “ATM gạo” nhằm hỗ trợ người dân. UBMTTQVN tỉnh sẽ làm việc với UBMTTQVN các huyện, thị, thành phố để có hướng lắp đặt, vận hành các “ATM gạo” này kể cả sau khi hết dịch COVID-19. Chẳng hạn, các địa phương sẽ khảo sát, cấp phiếu cho những hộ thực sự khó khăn để hàng tuần đến nhận gạo và các nhu yếu phẩm từ các ATM”, ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết.

Người dân nhận gạo tại cây ATM gạo phường Mỹ Xuân. Ảnh: MẠNH KHÁ

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ) cũng vừa phối hợp với Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia (KCN Mỹ Xuân A) khai trương cây “ATM gạo”, đặt tại Trung tâm VH-TT-HTCĐ phường Mỹ Xuân, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, do Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia tài trợ. ATM gạo này hoạt động từ 7 giờ 30 đến 18 giờ từ ngày 23/4 đến hết ngày 26/4.

Bài, ảnh: MINH THANH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202004/nhung-hat-gao-nghia-tinh-897790/