Những hình ảnh ấn tượng tại chung khảo Cuộc thi Hòa giải viên giỏi TP Hà Nội năm 2019

Ngày 24-10, chung khảo Cuộc thi Hòa giải viên giỏi TP Hà Nội năm 2019 đã diễn ra với sự góp mặt của 9 đội dự thi. Mỗi đội đều cố gắng đa dạng hóa hình thức thể hiện tiết mục để truyền tải thông điệp của mình.

Tham dự buổi chung khảo Cuộc thi Hòa giải viên TP Hà Nội năm 2019 gồm 9 đội thi đến từ các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Gia Lâm, TX. Sơn Tây, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Hoàng Mai, Thanh Trì và Đống Đa. Đây là những đội thi có thành tích tốt nhất được chọn ra từ vòng sơ khảo 3 cụm thi diễn ra trước đó. Chung khảo bao gồm các phần như: Thi lý thuyết (trắc nghiệm), thi xử lý tình huống và thi năng khiếu.

Bằng khả năng diễn xuất tự nhiên, chân thực, nội dung thiết thực, sâu sắc, phần thi năng khiếu của các đội thi là phần thi hấp dẫn và được mong chờ, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả có mặt. Qua theo dõi các phần thi, người xem cũng phần nào có được hình dung rõ nét hơn công việc của các hòa giải viên, những người vẫn được ví như là “thẩm phán cơ sở”, là “sợi dây kết nối yêu thương”, “nhịp cầu nối những bờ vui”. Với sự nỗ lực của đội ngũ hòa giải viên, trong những năm hàng nghìn tranh chấp mâu thuẫn đã được hóa giải kịp thời.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL Thành phố, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, trong những năm qua, đặc biệt là từ sau khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành, tỷ lệ hòa giải thành của TP hàng năm đều tăng. Tỷ lệ hòa giải thành trong 5 năm đạt 82%, đặc biệt năm 2018 tỷ lệ hòa giải tăng cao 86,3%...

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng về chung khảo cuộc thi được PV Báo Pháp luật & Xã hội ghi lại:

Có 9 đội thi tham dự chung khảo cuộc thi Hòa giải viên giỏi năm 2019 TP Hà Nội.

Có 9 đội thi tham dự chung khảo cuộc thi Hòa giải viên giỏi năm 2019 TP Hà Nội.

Phần thi xử lý tình huống của đội thi đến từ huyện Thanh Trì.

Phần trả lời tình huống của đại diện đội thi huyện Hoài Đức.

Đông đảo khán giả có mặt tại hội trường Sở Tư pháp Hà Nội để cổ vũ cho các đội dự thi.

Tiểu phẩm "Bài ca không quên" trong phần thi năng khiếu của đội thi quận Hoàng Mai.

Nhờ sự vào cuộc của các hòa giải viên mà nhiều gia đình đã loại bỏ được mâu thuẫn, anh chị em đoàn kết chung sống hơn.

Tiểu phẩm "Xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn" của đội huyện Gia Lâm lấy chiếc bếp than tổ ong làm đạo cụ.

Từ chiếc bếp than tổ ong mà hàng xóm phát sinh mâu thuẫn, nhờ hòa giải viên ở cơ sở khuyên can nên cả hai gia đình mới hiểu ra được lỗi lầm của mình để sống đoàn kết hơn.

Hòa giải viên của đội TX. Sơn Tây trong tiểu phẩm "Chỉ tại cái mái tôn".

Tiểu phẩm "Chiếc điều hòa" của đội thi quận Tây Hồ.

Các thành viên Ban giám khảo phải làm việc khá vất vả để đánh giá sự cố gắng của từng đội thi.

Chỉ vì mua lại một chiếc xe đạp của một học sinh mới 13 tuổi với giá 2 triệu đồng mà chủ cửa hàng xe đạp này muốn "giải quyết mâu thuẫn" với bố mẹ em học sinh kia bằng bạo lực.

Nhờ sự can thiệp của các hòa giải viên đội Bắc Từ Liêm, câu chuyện mới được giải quyết hợp lý hợp tình.

Phân cảnh trong tiểu phẩm "Người mang ngọn lửa" đến từ quận Hoàn Kiếm.

Chỉ vì người chồng ghen tuông vô cớ mà hạnh phúc gia đình trên bờ vực tan vỡ.

Hoàn Kiếm là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình nhà tạm lánh cộng đồng bên cạnh phát triển đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở nhằm hòa giải nhiều trường hợp gia đình phát sinh mâu thuẫn.

Tiểu phẩm "Tình làng nghĩa xóm" của quận Đống Đa.

Với phương châm "Cái tình cái lý là tiêu chí thành công" đã giúp quận Đống Đa nâng cao tỷ lệ hòa giải thành những năm qua.

Đội thi huyện Hoài Đức với tiểu phẩm "Nối lại nhịp cầu".

Kết thúc chung khảo cuộc thi, giải Nhất đã được bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội đại diện BTC trao cho đội thi đến từ quận Đống Đa.

3 giải Nhì được trao cho các đội: Hoàn Kiếm, Gia Lâm và Bắc Từ Liêm.

5 giải Ba được BTC trao cho các đội gồm: Tây Hồ, TX. Sơn Tây, Thanh Trì, Hoài Đức và Hoàng Mai.

BTC đã trao cho đội thi quận Hoàn Kiếm giải đội thi ấn tượng, sáng tạo; đội xử lý tình huống hay nhất cho đội quận Đống Đa.

Đình Tuệ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhung-hinh-anh-an-tuong-tai-chung-khao-cuoc-thi-hoa-giai-vien-gioi-tp-ha-noi-nam-2019-167336.html