Những hình ảnh ấn tượng trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ

Lễ duyệt binh được tổ chức tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Mátxcơva ngày 9.5 đánh dấu kỷ niệm 73 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945.

Những bóng hồng xinh đẹp của Học viện quân sự Budyonny tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: Tass.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước các cựu chiến binh và khoảng 13.000 binh sĩ trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: Tass.

Quân nhân mang Quốc kỳ Nga và Lá cờ chiến thắng của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại trong lễ duyệt binh. Ảnh: Tass.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu giám sát lễ duyệt binh. Ảnh: Tass.

Ảnh: Tass.

Quân nhân Nga diễu hành trong đội hình tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng. Ảnh: Tass.

Quân nhân Nga đi qua Quảng trường Đỏ. Được biết, có 33 đội hình với tổng số hơn 13 nghìn binh sĩ, 159 hệ thống vũ khí và 75 máy bay tham gia sự kiện lớn này. Ảnh: Tass.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M2DT phiên bản dành cho Bắc Cực xuất hiện tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: Tass.

Bệ phóng tên lửa đất đối không S-400 Triumf. Ảnh: Tass.

Một quân nhân Nga điều khiển phương tiện quân sự trong lễ duyệt binh. Ảnh: Tass.

Pháo tự hành Msta-S. Ảnh: Tass.

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 và Tupolev Tu-22M3 bay qua đài tưởng niệm Kuzma Minin và Dmitry Pozharsky tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: Tass.

Tiêm kích Mikoyan MiG-31K mang tên lửa siêu thanh Kinzhal bay qua Quảng trường Đỏ của Mátxcơva. Đây là lần đầu tiên tên lửa tối tân của Nga được xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Tass.

Theo Minh Phạm/ laodong.vn

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhung-hinh-anh-an-tuong-trong-le-duyet-binh-tai-quang-truong-do-73142.html