Những hình ảnh 'chưa đẹp' về sự cản trở hệ thống thoát nước tại Thủ đô Hà Nội

Sau mỗi trận mưa lớn, người dân Hà Nội lại ca thán về khả năng thoát nước của nhiều tuyến đường nội đô. Ghi nhận tại một số tuyến phố, nhiều hình ảnh 'chưa đẹp' về hệ thống thoát nước đã được phơi bày.

Vỉa hè “bức tử” rãnh và hố ga thoát nước tại phố Thái Thịnh, Đống Đa.

Vỉa hè “bức tử” rãnh và hố ga thoát nước tại phố Thái Thịnh, Đống Đa.

Thời gian qua, Hà Nội đã có nhiều giải pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập úng khi xảy ra mưa lớn tại các tuyến phố nội đô. Tuy nhiên, một nguyên nhân diễn ra phổ biến là chưa giải quyết triệt để được tình trạng các bục bệ, cầu dẫn lên vỉa hè, chắn ngang hệ thống rãnh thoát nước tại nhiều tuyến phố.

Ghi nhận tại một số tuyến phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội, tình trạng người dân tự ý dựng bục bệ, cầu dẫn lên vỉa hè khá phổ biến. Từ bê tông đến ván gỗ hay đơn giản chỉ là xếp những viên gạch cũng có thể trở thành lối lên vỉa hè. Đặc biệt, có những lối lên dài đến cả chục mét được người dân đổ bê tông, bịt kín rãnh thoát nước. Việc này không chỉ làm giảm mỹ quan đô thị mà còn cản trở công tác tiêu thoát nước khi có mưa lớn.

Một đoạn phố19/5 đối diện hồ Than Thở (Văn Quán, Hà Đông) người dân đổ bê tông, bịt kín rãnh thoát nước.

Được biết, ngày 25/6/2020, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng quận Đống Đa, quận Hai Bà Trưng tổ chức ra quân xử lý những sai phạm do làm bục bệ, cầu dẫn lên vỉa hè. Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên, chỉ chưa đầy 3 tháng sau, trên phố Thái Thịnh (quận Đống Đa), những bục bệ, cầu dẫn mới với muôn hình vạn trạng lại nhanh chóng xuất hiện.

Muôn hình vạn trạng từ sắt thép, bê tông, ván gỗ...

Gạch lát vỉa hè bị sử dụng sai chức năng.

Một tấm bê tông chắn ngang rãnh thoát nước.

Việc lắp đặt các tấm đan, bục bệ, cầu dẫn sai quy định sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước.

Hà Nội đã bước vào mùa mưa và nỗi lo ngập úng khi mưa lớn xảy ra vẫn còn hiện hữu. Thiết nghĩ, chỉ khi nào người dân cùng chính quyền chung tay giải quyết triệt để những bục bệ, cầu dẫn lên vỉa hè trái phép này thì việc thoát nước có thể mới nhanh hơn, từ đó giảm thiểu sự ngập lụt cho mỗi tuyến phố mỗi khi mưa xuống.

Tuấn Anh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/nhung-hinh-anh-chua-dep-ve-su-can-tro-he-thong-thoat-nuoc-tai-thu-do-ha-noi-288392.html