Những hình ảnh đặc sắc trong chương trình nghệ thuật 'Huyền thoại Mẹ', món quà ý nghĩa nhân ngày 20/10

Tối ngày 18/10 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội), đã diễn ra chương trình nghệ thuật với tên gọi 'Huyền thoại Mẹ' nhằm để tri ân những người Mẹ nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Chương trình do Báo Văn Hóa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức là món quà bằng âm nhạc để tri ân những người Mẹ nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2019).

Chương trình do Báo Văn Hóa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức là món quà bằng âm nhạc để tri ân những người Mẹ nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2019).

Đến tham dự chương trình có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Hoàng Thị Hoa; Phó Chủ tịch thường trực TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên; Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi.

Với thời lượng 90 phút, "Huyền thoại Mẹ" mang đến cho khán giả nhiều ca khúc đẹp về Mẹ, về những người phụ nữ Việt Nam đảm đang, giàu tình yêu thương: Đưa cơm cho mẹ đi cầy, Mẹ yêu ơi, Nhật ký của Mẹ, Đất nước lời ru, Những cô gái quan họ, Chín bậc tình yêu, Người mẹ của tôi, Về thăm mẹ, Huyền thoại Mẹ, Tìm lại lời ru, Mẹ yêu con, Khúc hát ru người mẹ trẻ, Ru con, Mẹ, Điều không thể mất, Nơi ấy con tìm về.

óp mặt trong chương trình là những giọng ca nổi tiếng như NSND Quốc Hưng, ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn, Bích Hồng, Tân Nhàn, Hoàng Tùng, Hồng Duyên, Minh Chuyên, Lương Nguyệt Anh, Sèn Hoàng Mỹ Lam, nhóm Mây, nhóm thiếu nhi Thiên Phúc.

Nhóm Mây biểu diễn trong chương trình

Xuyên suốt chương trình, những ca khúc "Nhật ký của mẹ", "Lời ru trênnương", "Những cô gái quan họ", "Chín bậc tình yêu", "Người mẹ của tôi", "Vềthăm mẹ", "Huyền thoại mẹ", "Tìm lại lời ru" (nhạc phim Lời ru mùa đông), "Meyệu con", "Khúc hát ru người mẹ trẻ", "Ru con", "Mẹ", "Điều không thể mất","Nơi ấy con tìm về" được kết cấu chặt chẽ, tạo sự liền mạch trong dòng hồi ức vềhình ảnh người mẹ.

quán quân Sao Mai 2017, Ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam

Khán phòng Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ trật kín khán giả thủ đô đến thưởng thức chương trình.

Không chỉ là nỗi nhớ về những lời ru ngọt ngào theo con đi suốt cuộc đời, "Huyền thoại Mẹ" còn mang tới cho khán giả cảm xúc ấm áp qua hình ảnh đẹp của người mẹ trẻ mà ca sĩ Sao Mai Lương Nguyệt Anh mang đến qua ca khúc "Khúc hát ru người mẹ trẻ".

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và các đại biểu tặng hoa cho các nghệ sĩ trong đêm diễn./.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhung-hinh-anh-dac-sac-trong-chuong-trinh-nghe-thuat-huyen-thoai-me-mon-qua-y-nghia-nhan-ngay-20-10-20191018222445203.htm