Những hình ảnh đầu tiên về cuộc bầu cử giữa kỳ trên khắp nước Mỹ

Sáng 6/11 (giờ địa phương), các phòng phiếu ở Mỹ đã mở cửa để cử tri đi bầu cho cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Nhiều cử tri kỳ vọng sự thay đổi.

Các cử tri đang điền vào phiếu bầu trước khi bỏ phiếu tại Winterville, Georgia.

Các cử tri đang điền vào phiếu bầu trước khi bỏ phiếu tại Winterville, Georgia.

Ứng viên đảng Cộng hòa Ron DeSantis tranh cử ghế thống đốc, cùng vợ và các con đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Ponte Vedra, Florida.

Ứng viên đảng Dân chủ Andrew Gillum phát biểu trước báo chí cùng với vợ là R. Jai Gillum và con trai sau khi bỏ phiếu ở Tallahassee, Florida.

Ứng viên Brian Kemp của đảng Cộng hòa tranh cử vị trí thống đốc bang Georgia trước giờ bỏ phiếu tại Winterville, Georgia.

Ứng viên đảng Dân chủ Conor Lamb và người thân đi bỏ phiếu tại Pittsburgh, Pennsylvania.

Bảng hướng dẫn cử tri đến địa điểm bỏ phiếu, nơi cơn bão Michael phá hủy nhiều trường học và nhà cửa tại Parker, Florida.

Cử tri Rene Burciaga bỏ lá phiếu của mình tại Sunueva Laundromat ở Chicago, Illinois.

Cử tri Lindsey Adams cùng con gái 2 tuổi Kadence Bethea bỏ phiếu sau khi chờ đợi hơn một tiếng rưỡi tại một địa điểm bỏ phiếu ở Atlanta, Georgia.

Một địa điểm bỏ phiếu ở phía nam Phoenix, Arizona.

Ứng viên Beto O'Rourke, cạnh tranh chức Thượng nghị sĩ bang Texas với đương kim thượng nghị sĩ Ted Cruz, đã đi bầu cử tại một điểm bỏ phiếu tại El Paso, Texas.

Ứng cử viên

Dân Chủ Gavin Newsom vẫn giữ được vị trí dẫn đầu mạnh mẽ trong cuộc chạy đua giành chức thống đốc California, tại địa điểm bỏ phiếu ở Larkspur, California.

Các cử tri bỏ phiếu tại một trạm bỏ phiếu được thiết lập tại Cơ quan Cứu hỏa West Des Moines 18 ở West Des Moines, Iowa.

Tấm biển thể hiện sự ủng hộ đảng Cộng hòa tại một trang trại gần Humbird, Wisconsin.

Các nhân viên an ninh của Bộ An ninh Nội địa Mỹ theo dõi hình ảnh các điểm bỏ phiếu tại Trung tâm Tích hợp Truyền thông và An ninh mạng Quốc gia(NCCIC) ở Arlington, Virginia.

Các cử tri phải xếp hàng chờ bỏ phiếu do có trục trặc kỹ thuật tại một điểm bỏ phiếu ở Phoenix, Arizona.

Cuộc bầu cử này cũng được xem như một cuộc trưng cầu ý dân đối với chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hai năm đầu của nhiệm kỳ Tổng thống.

Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm xuất phát cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ năm 2020.

Hồng Anh/VOV.VN
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/nhung-hinh-anh-dau-tien-ve-cuoc-bau-cu-giua-ky-tren-khap-nuoc-my-835320.vov