Những hình ảnh đẹp tại Hội hoa xuân lớn nhất TP.HCM chụp từ smartphone

Hội hoa xuân Tao Đàn (TP.HCM) ngập tràn hoa, cây cảnh, non bộ, người vãn cảnh... trong những ngày cận Tết. Hình ảnh được ghi lại bằng một chiếc smartphone cao cấp hiện nay.

Hội hoa xuân Tao Đàn là một trong những hoạt động thường niên vào dịp tết đối với người dân TP.HCM. Khai mạc từ ngày 25 tháng Chạp, hội hoa sẽ kết thúc vào mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân. Năm nay, Hội hoa Xuân Tao Đàn có chủ đề "Hòa bình - Hội nhập - Phát triển" với sự góp mặt của khoảng 3.000 hiện vật, gồm hoa, cây cảnh, đá cảnh, cá, gỗ tạo hình... Vé vào cổng với người lớn là 20.000 đồng, trẻ em dưới 1,2m được miễn phí.

Ngoài hình ảnh cây, hoa rực rỡ, Hội hoa Xuân còn rộn ràng bởi khá đông người dân đổ về ngắm hoa, chụp ảnh, với nhiều tà áo dài thướt tha cả nam lẫn nữ đều mặc. Những hình ảnh dưới đây được ghi lại bằng một chiếc smartphone thuộc loại cao cấp trên thị trường hiện nay.

Hình ảnh những chú khỉ đại diện cho năm Bính Thân được đặt ngay cổng vào đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Góc trang trí được nhiều người chọn chụp nhất ở trung tâm hội hoa xuân.

Tuy vậy, mọi điểm trong hội hoa đều đủ đẹp để người dân chọn làm nền.

Không chỉ nữ giới mà cả những chàng trai cũng diện áo dài đi vãn hội hoa.

Một góc trang trí của một nhà hoa làm từ đất sét.

Những cành hoa ở đây đều được làm từ đất sét.

Gốc lẫn cánh hoa đều được làm bằng tay.

Màu sắc và tạo hình các cây, hoa đều giống như thật.

Các cánh hoa được làm từ đất sét ép mỏng, tạo hình bằng các sợi dây kim loại mảnh trong từng cánh hoa.

Một khu vực được lấy cảm hứng từ những chú minion trong một bộ phim hoạt hình Hollywood.

Những gốc cây cổ thụ ở công viên Tao Đàn vốn bình thường nay bỗng rực rỡ sắc màu nhờ các giỏ hoa trang chí chung quanh

Các khu nhà mô phỏng miền quê được nhiều gia đình thích thú chụp ảnh.

Những cây hoa được phối ghép để ra nhiều màu sắc khác nhau.

Một góc miền quê yên bình giữa trung tâm hội hoa.

Khu vực trưng bày non bộ, tiểu cảnh.

Một non bộ được làm khá kỳ công.

Khu vực trưng bày cây khô tạo hình.

Một gian hàng hoa đất khác.

Nghệ sĩ vẽ chân dung, ký họa trong một góc hội hoa.

Khu vực trưng bày hoa mai.

Vườn hoa xương rồng vắng bóng người nhất trong toàn hội hoa.

Góc trang trí của một hàng hoa đất sét.

Nhiều tay máy chuyên và không chuyên xuất hiện rất đông tại hội hoa.

Thu hút nhiều tay máy nhất chính là khu vực trưng bày hoa tulip, loại hoa hiếm khó trồng tại Việt Nam.

Một trong những khu vực đẹp được nhiều người chọn chụp ảnh.

Cá cảnh cũng được trưng bày khá nhiều tại hội hoa năm nay.

Một góc trưng bày đá cảnh.

Gian hàng bán tranh từ cánh bướm.

Khác với nhiều chợ hoa đông người ở TP.HCM, Hội hoa Xuân Tao Đàn trình diễn trong không gian khá thoáng đãng, phù hợp cho gia đình có trẻ em và người già tham gia thưởng lãm, do không gian rộng và người không quá đông. Tất nhiên, người trẻ vẫn là đối tượng khách tham quan chủ yếu ở hội hoa năm nay.

Hải Đăng

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/the-gioi-so/hinh-anh-am-thanh/nhung-hinh-anh-dep-tai-hoi-hoa-xuan-lon-nhat-tp-hcm-chup-tu-smartphone-135197.ict