Những hình ảnh, hiện vật quý gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ

Gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về quê hương, gia đình, hành trình tìm đường cứu nước và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (quận Ba Đình, Hà Nội). Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức triển lãm chuyên đề 'Luôn có Bác trong tim'.

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức triển lãm chuyên đề “Luôn có Bác trong tim”.

Triển lãm nhằm tôn vinh, ngợi ca những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và biết ơn vô hạn đối với Người.

Triển lãm chia thành 3 phần với chủ đề: Phần 1: “Vị Cha già dân tộc”; phần 2: “Người là niềm tin tất thắng”; phần 3: “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Phần 1 trưng bày giới thiệu khái quát về quê hương, gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành trình đi tìm đường cứu nước và những cống hiến vĩ đại của Người…Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 tại Đền Hùng, Phú Thọ ngày 19-9-1954.

Phần 2 trưng bày những tài liệu, hình ảnh, hiện vật làm nổi bật vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các lực lượng vũ trang. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đoàn đại biểu Anh hùng Chiến sĩ thi đua tại Phủ Chủ tịch năm 1965.

Phần 3 trưng bày những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về Quân đội nhân dân Việt Nam trong huấn luyện, nghiên cứu…Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm đơn vị bộ đội công binh diễn tập bắc cầu phao vượt sông Hồng, ngày 5-2-1966.

Quyết tâm thư của chiến sĩ Sư đoàn 308 gửi Quân ủy Trung ương và Bộ Tư lệnh Sư đoàn bày tỏ niềm kính yêu, lòng tiếc thương vô hạn khi nghe tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời.

Thư chúc Tết Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước các năm 1948, 1949, 1952 và 1954.

Cờ quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Đại đội 24 pháo cao xạ Hải quân ngày 25-3-1966 về thành tích bắn rơi 38 máy bay Mỹ.

Một số huy hiệu Bác Hồ tặng các đồng chí của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Loa truyền thanh Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng nghe tin tức, tình hình chiến sự qua Đài Tiếng nói Việt Nam tại Phủ Chủ tịch từ năm 1964 đến 1968.

Tráp đựng sâm gia đình ông Ma Đình Tập, xã Thanh Định, phủ Vạn Thắng, Định Hóa, Thái Nguyên gửi biếu Bác Hồ tháng 7-1945 khi Người bị ốm nặng tại lán Nà Lừa, Tân Trào, Tuyên Quang.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 16-5 và kéo dài đến tháng 7-2020.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/967476/nhung-hinh-anh-hien-vat-quy-gan-lien-voi-cuoc-doi-su-nghiep-cua-bac-ho