Những hình ảnh hóm hỉnh và khó quên trong Triển lãm thời bao cấp

Với gần 30 bức tranh minh họa và những câu ca dao, thành ngữ hóm hỉnh được trích từ cuốn sách Thương nhớ thời bao cấp xuất bản vào tháng 1/2018, hai họa sĩ trẻ Thành Phong và Hữu Khoa đã tái hiện hình ảnh cuộc sống của người dân Việt Nam trong những năm tháng của thời kì bao cấp.

Triển lãm "Thương nhớ thời bao cấp" bắt đầu từ 16/8 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (số 24 Tràng Tiền, Hà Nội).

Với phong cách tranh cổ động, gần giống như tranh minh họa trong các cuốn sách ngày xưa, như là một cách để mô phỏng gợi nhớ lại cuộc sống thời bao cấp, khơi dậy nhiều kỷ niệm về một thời đã qua

Mỗi bức vẽ được trưng bày tại triển lãm là sự "hình ảnh hóa" những câu cửa miệng, thành ngữ dân gian hoặc những biển hiệu bán hàng, khúc đồng dao... từng quen thuộc trong thời bao cấp của nước ta.

Triển lãm giúp người xem quay trở lại một thời kỳ lịch sử trong xã hội Việt Nam, với tư duy phân phối bao cấp ăn sâu đến từng ngóc ngách nhỏ nhất của đời sống

Thanh Trà, sinh viên Đại Học Văn Hóa, chia sẻ: " Lần đầu tiên em thấy những hình ảnh thời bao cấp được thể hiện rất hài hước và hóm hỉnh mà trước giờ chỉ được nghe kể lại từ ông bà, bố mẹ".

Những bức tranh còn thể hiện cuộc sống của người dân với nhiều khó khăn, nhiều nỗi lo lắng về những thứ nhu yếu phẩm của cuộc sống thường ngày

Không chỉ người lớn mà nhiều bạn trẻ cũng quan tâm đến triển lãm

Có người ghi lại hình ảnh những bức tranh mình yêu thích

Nhiều du khách nước ngoài cũng cảm thấy thú vị trước cách thể hiện hài hước của các họa sĩ.

Triễn lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 31-8.

Minh Khánh

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/nhung-hinh-anh-hom-hinh-va-kho-quen-trong-trien-lam-thoi-bao-cap-358535.html