Những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần qua

Lễ tưởng niệm vụ khủng bố 11-9 ở Mỹ, nạn cháy nghiêm trọng tại vùng ngập nước lớn nhất thế giới ở Brazil, người di cư chờ giải cứu sau gần 1 ngày lênh đênh trên biển Địa Trung Hải… là những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia sự kiện vận động tranh cử ở bang North Carolina ngày 8-9. Trong một cuộc thăm dò gần đây, 40% cử tri cho biết sẽ ủng hộ ông Donald Trump, trong khi tỷ lệ này đối với cựu Phó Tổng thống Joe Biden là 52%. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia sự kiện vận động tranh cử ở bang North Carolina ngày 8-9. Trong một cuộc thăm dò gần đây, 40% cử tri cho biết sẽ ủng hộ ông Donald Trump, trong khi tỷ lệ này đối với cựu Phó Tổng thống Joe Biden là 52%. Ảnh: Getty Images

Vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới ở bang Mato Grosso (Brazil) đang đối diện với nạn cháy đặc biệt nghiêm trọng. Từ đầu năm 2020, hơn 12.500 vụ cháy đã xảy ra tại khu vực sở hữu hệ sinh thái đa dạng, khiến hơn 2,3 triệu héc ta thảm thực vật bị phá hủy, gấp 1,7 lần so với thống kê hồi năm 2005. Ảnh: Getty Images

Sau hơn 20 tiếng lênh đênh trên vùng biển Địa Trung Hải, nhóm người di cư chủ yếu từ Somalia, Ai Cập và Morocco, trong đó có 14 trẻ vị thành niên và 4 phụ nữ, đang chờ được giải cứu bởi các nhân viên cứu trợ của tổ chức phi chính phủ Open Arms (Tây Ban Nha). Trước đó, những người di cư này đã bỏ chạy khỏi Libya. Ảnh: AP.

Lính cứu hỏa Ricardo Gomez thuộc đội cứu hỏa San Benito Monterey đang làm nhiệm vụ khoanh vùng nhằm kiểm soát đám cháy rừng bùng phát tại khu vực hồ Shaver, bang California (Mỹ). Bang California đang trải qua mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận, khiến gần 1 triệu héc ta đất bị phá hủy, thiêu rụi, gây thiệt hại cho hàng nghìn công trình. Ảnh: AP

Cột khói đen bao trùm một góc cảng Beirut ở Lebanon trong vụ cháy ngày 10-9. Theo CNN, lửa bùng phát từ một nhà kho chứa dầu thuộc sở hữu tư nhân, trước khi lan đến khu vực để lốp xe. Hỏa hoạn xảy ra chỉ 1 tháng sau vụ nổ khiến gần 200 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương, hơn 300.000 người mất nhà cửa và thiệt hại ước tính lên đến 15 tỷ USD. Ảnh: AP

Ngày 7-9, trong trận đấu gặp Carreno Busta thuộc vòng 4 giải quần vợt Mỹ mở rộng tại New York, Novak Djokovic trong lúc bực tức đã đánh bóng trúng một nữ trọng tài. Dù chỉ vô tình, tay vợt số 1 thế giới vẫn bị truất quyền thi đấu, loại khỏi giải và trừ toàn bộ số điểm đã kiếm được trước đó. Ảnh: Reuters

Màn trình diễn ánh sáng tái hiện tòa tháp đôi còn được biết đến với tên gọi Trung tâm Thương mại thế giới (WTC), tại trung tâm quận Manhattan ở thành phố New York (Mỹ) nhân dịp lễ tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11-9, cách đây 19 năm. Ảnh: Reuters

Những chiếc xe buýt ngừng hoạt động, xếp thành hàng dài tại thành phố Kolkata, bang West Bengal (Ấn Độ), sau khi chính quyền địa phương quyết định áp đặt lệnh phong tỏa 2 ngày nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19. Ảnh: Reuters.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/978251/nhung-hinh-anh-the-gioi-an-tuong-nhat-tuan-qua