Những hình ảnh từ Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13

Trong 2 ngày 9-10/10 tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hải quan Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Diễn đàn Hợp tác Á - Âu lần thứ 13 (ASEM lần thứ 13). Phóng viên Báo Hải quan đã ghi lại những hình ảnh diễn ra tại hội nghị này.

 Tham gia hội nghị có khoảng 150 đại biểu là các Tổng cục trưởng, Cao ủy các cơ quan Hải quan của các nước thành viên ASEM, Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Liên minh châu Âu và đại diện các Đại sứ quán các nước thành viên ASEM tại Việt Nam.

Tham gia hội nghị có khoảng 150 đại biểu là các Tổng cục trưởng, Cao ủy các cơ quan Hải quan của các nước thành viên ASEM, Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Liên minh châu Âu và đại diện các Đại sứ quán các nước thành viên ASEM tại Việt Nam.

Trong phiên khai mạc sáng ngày 9/10, Hải quan Việt Nam đã mang đến hội nghị những tiết mục hát múa giới thiệu về quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Các tiết mục này đã mang đến sự hào hứng cho các đại biểu tham gia hội nghị.

Phiên đánh giá kết quả của Chương trình hành động Hải quan ASEM giai đoạn 2018-2019 đã được nhiều đại diện hải quan các nước báo cáo và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tổng Thư ký và các chuyên gia của Tổ chức Hải quan thế giới tham dự Hội nghị ASEM lần thứ 13

Tham gia hội nghị còn có bà Sabien Henzler, Giám đốc Quan hệ quốc tế, Tổng cục trưởng về thuế và hải quan, Liên minh châu Âu.

Trong phiên làm việc ngày hôm nay 10/10- kết thúc hội nghị, Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Cẩn sẽ thông qua Kế hoạch hành động Hải quan ASEM giai đoạn 2020 - 2021 với các chương trình hoạt động cụ thể và “Tuyên bố Hạ Long” thể hiện cam kết của các cơ quan Hải quan ASEM đối với các mục tiêu và ưu tiên hợp tác Hải quan ASEM trong thời gian tới.

Bên lề hội nghị, rất nhiều đại biểu, diễn giả đã trao đổi nhiều kinh nghiệm đối với các vấn đề hợp tác hải quan ASEM về tạo thuận lợi thương mại, tuân thủ, quản lý hải quan hiện đại, kiểm soát hải quan

Đại diện Hải quan một số nước đã có những trao đổi thẳng thắn về kinh nghiệm trong công tác quản lý của mình với hải quan nước bạn.

Từ đó, đưa ra được những kế hoạch hành động đi vào thực chất, gắn với yêu cầu thực tiễn mang tính thời sự, phù hợp với xu hướng của công tác hải quan hiện đại trên thế giới, đem lại những lợi ích thiết thực cho từng thành viên và toàn khu vực.

Đại diện Hải quan các nước đã trao đổi những thông tin với tinh thần cởi mở.

Nhiều đại biểu đã tỏ ra thích thú với những kinh nghiệm của hải quan các nước trong khu vực.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/nhung-hinh-anh-tu-hoi-nghi-tong-cuc-truong-hai-quan-asem-lan-thu-13-113040.html