Những hình ảnh về Thanh Hóa xưa

Cùng xem lại những hình ảnh về Thanh Hóa xưa.

Thành Thọ Hạc ở Thanh Hóa thời Pháp thuộc, thập niên 1920. Tòa thành này được xây dựng dưới thời vua Gia Long và Minh Mạng của nhà Nguyễn.

Khung cảnh phía trước nhà ga Thanh Hóa.

Chợ Thanh Hóa năm 1927.

Chợ Thanh Hóa năm 1927.

Khu bán chiếu ở chợ Thanh Hóa.

Khu bán nồi đất, đồ gốm ở chợ.

Chợ gia súc ở Thanh Hóa thập niên 1920.

Những bé gái đạo Công giáo trong trang phục đám rước ở Thanh Hóa thập niên 1920.

Trẻ em chơi đánh đu.

Bên ngoài lăng miếu Triệu Tường ở Gia Miêu Ngoại Trang, nơi đặt lăng mộ tổ tiên nhà Nguyễn ở Quý Hương, Quý Huyện (nay là xã Hà Long, huyện Hà Trung), Thanh Hóa tháng 3-1926.

Nguyên miếu (miếu Triệu Tường), nơi thờ tổ tiên nhà Nguyễn ở Gia Miêu Ngoại Trang.

Cầu Hàm Rồng bắc qua Sông Mã, một biểu tượng của xứ Thanh, thập niên 1920.

Biệt thự của Công sứ Pháp tại Thanh Hóa.

Một chợ bản ở Yên Định, Thanh Hóa năm 1928.

Đền Sòng Sơn ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa trong ngày hội.

Một xưởng gốm ở Thanh Hóa năm 1925.

Rạp chiếu bóng Hội An.

Rạp chiếu bóng Hội An.

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa nay là Viễn thông Thanh Hóa.

Trung tâm thị xã Thanh Hóa năm 1980.

Hồ máy đèn.

Nhà hát Lam Sơn.

Thư viện tỉnh.

Rạp hát Tống Duy Tân.

Cung văn hóa thiếu nhi.

Nhà máy điện Hàm Rồng.

Chợ Vườn Hoa.

Hòn Trống Mái (Sầm Sơn) đầu thế kỷ 20.

Đền Độc Cước (Sầm Sơn) đầu thế kỷ 20.

Đường từ đền Độc Cước lên Hòn Trống Mái-Sầm Sơn (đầu thế kỉ 20).

Bãi tắm dưới chân đền Độc Cước

Ngư dân Trường Lệ.

Chùa cô tiên.

Chùa cô tiên.

Bờ biển Sầm Sơn xưa.

BĐT (Tổng hợp)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ve-voi-xu-thanh/nhung-hinh-anh-ve-thanh-hoa-xua/99749.htm