Những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Hãng tư vấn cư trú và công dân toàn cầu Henley & Partners vừa công bố báo cáo hàng quý mới nhất Henley Passport Index - xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới dựa trên số lượng các quốc gia mà công dân một nước được miễn thị thực (visa).Vượt Singapore, Nhật Bản có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới ...

Henley Passport Index được đưa ra dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), xếp hạng 199 hộ chiếu với 227 điểm đến trên thế giới.

1. Nhật Bản

Mới được thêm Myanmar miễn thị thực trong tháng 10/2018, công dân Nhật Bản giờ đây có thể nhập cảnh vào 190 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin visa.

2. Singapore

Theo sau Nhật ở vị trí thứ 2 là Singapore với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn thị thực.

3. Đức, Pháp, Hàn Quốc

Đầu năm 2018, Đức giành vị trí hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, tuy nhiên hiện tại đồng hạng 3 với Pháp và Hàn Quốc với 188 nơi miễn thị thực.

4. Đan Mạch, Phần Lan, Italy, Thụy Điển, Tây Ban Nha

Với cùng số lượng 187 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn thị thực, hộ chiếu Đan Mạch, Phần Lan, Italy, Thụy Điển và Tây Ban Nha đồng vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng.

5. Na Uy, Anh, Áo, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Mỹ

Đồng hạng 5 là hộ chiếu của Na Uy, Anh, Áo, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Mỹ với 186 quốc gia và vùng lãnh thổ bỏ yêu cầu thị thực với công dân các nước này. Năm 2015, hộ chiếu Anh và Mỹ từng dẫn đầu danh sách này, tuy nhiên, từ đó đến nay chưa được thêm nơi nào miễn thị thực.

6. Canada, Thụy Sĩ, Ireland, Bỉ

Hộ chiếu Canada đồng vị trí thứ 6 với Thụy Sĩ, Ireland và Bỉ khi được 185 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn thị thực.

7. Australia, Hy Lạp và Malta

Công dân Australia, Hy Lạp và Malta được miễn thị thực vào 183 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

8. Cộng hòa Séc và New Zealand

Công dân Cộng hòa Séc và New Zealand có thể nhập cảnh vào 182 nơi trên thế giới mà không cần thị thực.

9. Iceland

181 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới miễn thị thực cho công dân Iceland.

10. Hungary, Slovenia và Malaysia

Công dân Hungary, Slovenia và Malaysia được miễn thị thực vào 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong xếp hạng mới này, hộ chiếu Nga tụt xuống vị trí thứ 47 dù mới được Đài Loan miễn thị thực vào tháng 9. Trong khi đó, hộ chiếu Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất có bước đột phá thành công nhất trong 10 năm qua khi vươn từ vị trí 62 năm 2006 lên 21 hiện tại. Còn hộ chiếu Trung Quốc mới được St. Lucia và Myanmar miễn thị thực, đứng vị trí 71 trong xếp hạng, tăng 14 bậc so với đầu năm 2017.

Phương Linh

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/nhung-ho-chieu-quyen-luc-nhat-the-gioi-20181017102717987.htm