Những hoa hậu, diễn viên và MC môi giới bán dâm nghìn đô bị phanh phui

Hoa hậu Mỹ Xuân, MC Nguyễn Thị Tiền, Á khôi Nguyễn Thị Ngọc, người mẫu H.H, ca sĩ Lâm Nhật Anh... từng bị bắt trong đường dây bán dâm hoặc môi giới mại dâm.

Á hậu, diễn viên bị phát hiện bán dâm nghìn đô Cảnh sát cho biết 4 cô gái trong cùng một đường dây bán dâm do “tú ông” Kiều Đại Dũ điều hành.

Sáng 6/9, Phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC02, Công an TP.HCM), cho biết cơ quan này vừa phá đường dây mua bán dâm lớn nhất từ trước tới nay.

Đáng chú ý, một á hậu trong cuộc thi sắc đẹp tên T.D. "đi khách" với giá 7.000 USD, người còn lại là diễn viên kiêm MC trẻ tuổi tên C.V. "đi khách" với giá 1.500 USD.

Đây không phải lần đầu tiên mà những người đẹp, hoa khôi, người nổi tiếng bị bắt khi đang tham gia bán dâm. Thậm chí có trường hợp còn là người môi giới, dẫn dắt đường dây gái gọi là các người mẫu, diễn viên, người đẹp nổi tiếng.

Hoa hậu Nam Mekong vừa bán dâm, vừa là tú bà

Mỹ Xuân được biết đến sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Nam Mekong vào năm 2009, trước đó là giải nhất cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng. Cô chỉ được nhớ đến là chủ nhân của các bức ảnh gợi cảm, hở hang và hàng loạt phát ngôn gây sốc.

Tháng 6/2012, làng giải trí rúng động sau thông tin người đẹp này là "má mì" của một đường dây chuyên môi giới các hoa hậu, người mẫu bán dâm với giá nghìn đô. Tháng 6/2013, cô bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù về tội Môi giới mại dâm.

Hoa hậu Mỹ Xuân tại tòa.

Hoa hậu Mỹ Xuân tại tòa.

Tháng 6/2014, Mỹ Xuân lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi ra tù. Nhờ cải tạo tốt, cô được tha tù trước hạn hơn 8 tháng.

Sau đó, Mỹ Xuân sống ẩn mình một thời gian, rồi bất ngờ tham gia MV của ca sĩ Quách Tuấn Du. Người đẹp cũng tiết lộ hiện tại cô đã có bạn trai, là doanh nhân, đang điều hành một công ty xuất nhập khẩu.

Hoa khôi tuyên bố 'nói không với scandal' bị bắt trong đường dây bán dâm

Ngày 15/8/2017, Công an TP.HCM phát hiện Nguyễn Thị Ngọc (Á khôi 1 Cuộc chiến sắc đẹp năm 2017), Nguyễn Thị Tiền (chị ruột của Ngọc), Phạm Thị Thanh Hiền (Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017) tổ chức đường dây mại dâm gồm người mẫu, diễn viên điện ảnh, ca sĩ nghiệp dư.

Theo thông tin của cơ quan chức năng, Hiền, Ngọc, Tiền tổ chức môi giới cho khoảng 15 diễn viên điện ảnh, người mẫu bán dâm cho đại gia, đưa người đi bán dâm theo hình thức sex tour ở Nha Trang, Phú Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan. Riêng Hiền và Ngọc, ngoài là "tú bà" còn trực tiếp bán dâm.

Mỗi danh hiệu và nhan sắc sẽ có những mức giá khác nhau. Với người mẫu xe, quảng cáo hay người mẫu nghiệp dư thì giá đi khách từ 700-1.000 USD mỗi chuyến "tàu nhanh". Các đại gia muốn lựa chọn diễn viên, người mẫu, MC... phải trả mức giá dao động từ 700-2.500 USD mỗi lượt. Riêng sex tour đi nước ngoài có mức giá 3.000-4.000 USD một ngày, tùy yêu cầu.

Phạm Thị Thanh Hiền (Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017) trước khi bị bắt vì môi giới bán dâm.

Trước khi bị bắt vì bán dâm và môi giới bán dâm, Hoa khôi Thanh Hiền từng tuyên bố luôn giữ hình ảnh trong sáng, không scandal và tập trung phát triển hoạt động nghệ thuật. Cô khẳng định "sức quyến rũ thực sự của phái đẹp không phải đến từ dáng vẻ bề ngoài mà chính là nét đẹp bên trong tâm hồn".

Người mẫu trở thành gái bán dâm nghìn đô

Tháng 5/2012, người mẫu H.H. bị bắt khi đang bán dâm tại một địa điểm trên đường Láng - Hòa Lạc (Hà Nội). Đường dây có cô này tham gia được dẫn dắt bởi "tú ông" tên Kiên - phụ trách một CLB người mẫu ở Hà Nội.

Giá hoạt động mại dâm của H.H. là từ 4-6 triệu đồng/lượt; từ 400-600 USD mỗi đêm hoặc đi nghỉ theo các tour du lịch với giá 1.000-1.500 USD.

Cũng theo thông tin của cơ quan điều tra, đường dây này chỉ tuyển người mẫu, diễn viên và những sinh viên có nhan sắc, chủ yếu phục vụ khách làng chơi có nhiều tiền, giá trung bình mỗi lượt bán dâm từ 700-1.000 USD.

Các đại gia có nhu cầu đi nghỉ hay du lịch nước ngoài sẽ phải chi từ 50-60 triệu đồng/ 4 ngày, chưa kể chi phí ăn ở, đi lại cho các gại gọi cao cấp.

Người mẫu tên thật H.T.H. (sinh năm 1989, quê Thái Bình) chủ yếu hoạt động ở Sài Gòn và từng tham gia các phim như: Ai, Giấc mơ biển, Một thời ta đuổi bóng, Pha lê không dễ vỡ của đạo diễn Trương Dũng.

Một năm sau khi bị bắt vì bán dâm, tháng 3/2013, người mẫu H.H. bất ngờ tái xuất tại một sự kiện với nghệ danh mới là Pink Hà và khẳng định đang từng bước trở lại với showbiz.

Ước vọng làm ca sĩ nhưng lại trở thành gái bán dâm

Tháng 7/2004, ca sĩ Lâm Nhật Ánh cùng 2 người mẫu khác bị Công an TP.HCM bắt quả tang khi đang bán dâm tại một địa chỉ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM).

Theo lời khai, Ánh từ quê vào Sài Gòn với hy vọng đổi đời bằng nhan sắc và giọng hát sẵn có. Trong thời gian hoạt động ca hát tại các quán bar, vũ trường, Ánh quen biết một số đại gia có nhu cầu “mua vui”. Lúc đầu, khi các đại gia có nhu cầu, cô ta tự “đi khách”. Sau đó Ánh móc nối với một số người mẫu để đưa vào đường dây của mình.

Lâm Nhật Ánh bắt đầu thực hiện việc môi giới mại dâm từ tháng 11/2003 bằng phương thức khi có khách mua dâm sẽ liên lạc với Ánh để thỏa thuận giá cả, địa điểm, sau đó sẽ điện thoại cho gái mại dâm đến, thực hiện hành vi bán dâm. Mỗi lần bán dâm trung bình từ 100-200 USD, Ánh được hưởng từ 300.000 đồng đến 50 USD. Tính đến ngày bị bắt, Ánh đã môi giới nhiều lần.

Lâm Nhật Ánh bị tuyên phạt mức án 5 năm tù giam và phạt bổ sung 5 triệu đồng về tội Môi giới mại dâm.

Ngân Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-hoa-hau-dien-vien-va-mc-moi-gioi-ban-dam-nghin-do-bi-phanh-phui-post874968.html