Những hoạt động đối ngoại nổi bật của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa.

Ðại tướng Lê Ðức Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Thượng tướng Horst Brünner, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Đức sang thăm, làm việc tại Việt Nam, sáng 26/4/1988. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh đón Tổng thống Palestine Yasser Arafat sang thăm Việt Nam (1993), tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh phát biểu tại tiệc chiêu đãi Tổng thống Pháp François Mitterrand sang thăm chính thức Việt Nam, tối 9/2/1993, tại Phủ Chủ tịch. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Chuan Leekpai, ngày 18/3/1994, tại dinh Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Chủ tịch nước Lào Nuhak Phumsavan duyệt đội danh dự tại Lễ đón ở sân bay quốc tế Wattay (thủ đô Vientiane), trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào từ ngày 01-03/11/1993. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân duyệt đội danh dự tại Lễ đón ở Đại Lễ đường nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, ngày 9/11/1993, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ 9-15/11/1993. (Ảnh: Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tại Đại Lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 9/11/1993, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ 9-15/11/1993. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong sang thăm Việt Nam, sáng 3/3/1994, tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp công chúa Hoàng gia Anh Anne Elizabeth Alice Louise, sáng 3/3/1994, tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp Thủ tướng Vương quốc Thụy Điển Carl Bildt, chiều 7/4/1994 tại Phủ Chủ tịch, nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. (Nguồn:TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp Toàn quyền Australia Bill Hayden, ngày 8/4/1995, tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk và Hoàng hậu tiếp Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Phu nhân thăm chính thức Campuchia, ngày 8/8/1995, tại Phnom Penh. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch Cuba Fidel Castro đón Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại sân bay quốc tế José Martí ở thủ đô La Habana, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba từ 12-17/10/1995. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 12/10/1995, tại dinh Cách mạng ở thủ đô La Habana, Chủ tịch Cuba Fidel Castro trao tặng Huân chương José Martí, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Cuba cho Chủ tịch nước Lê Đức Anh. (Nguồn: TTXVN)

Nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Liên hợp quốc (1945-1995), chiều 25/10/1995, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Chủ tịch nước Lê Đức Anh trao tặng phiên bản trống đồng Ngọc Lũ cho Tổng thư ký Liên hợp quốc Boutros B. Ghali. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh hội đàm với Tổng thống Brazil Fernando Henrique Cardoso trong chuyến thăm chính thức Brazil, tháng 10/1995. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp nghị sỹ John McCain, thành viên cấp cao Đảng Cộng hòa (Mỹ), ngày 11/4/1995, tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Quốc vương Kuwait Jaber Al-Ahmad Al-Sabah đón Chủ tịch nước Lê Đức Anh thăm hữu nghị chính thức Kuwait, ngày 1/5/1995. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp Thủ tướng New Zealand Jim Bolger thăm Việt Nam, ngày 21/11/1995, tại Hà Nội. Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh đón và hội đàm với Quốc vương Malaysia Tuanku Jaafar thăm chính thức Việt Nam, ngày 19/12/1995, tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma ký hiệp ước hợp tác giữa hai nước, sáng 8/4/1996, tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Tổng thống Palestine Yasser Arafat duyệt đội danh dự tại Lễ đón ở Phủ Chủ tịch trong chuyến thăm Việt Nam, ngày 19/6/1996. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Soo-han tại Phủ Chủ tịch, sáng 27/8/1996, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp Thủ tướng Vương quốc Na Uy, Bà Gro Harlem Brundtland tại Phủ Chủ tịch, trong chuyến thăm Việt Nam, tháng 10/1996. (Nguồn: TTXVN)

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhung-hoat-dong-doi-ngoai-noi-bat-cua-nguyen-chu-tich-nuoc-le-duc-anh-92468.html