Những 'học bá' chuyên Ams chọn trường đại học nào, có phải chỉ toàn trường top?

Bạn có cảm thấy tò mò học sinh chuyên Ams sẽ lựa chọn trường đại học nào trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay không?

Khi nhắc đến ngôi trường chuyên đình đám nhất nhì Hà Nội, chúng ta không thể không nhắc đến THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ngay từ khâu tuyển chọn đầu vào, trường đã có sự sàng lọc gắt gao và điểm trúng tuyển luôn cao nhất nhì Hà Nội.

"Đầu vào" của trường đã được tuyển chọn khắt khe như vậy, chắc chắn "đầu ra" cũng được đảm bảo. Hàng năm, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học top đầu của Ams rất cao. Thậm chí, nhiều bạn học sinh còn nhận được học bổng du học vào các trường đại học danh tiếng ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Vậy trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, học sinh của ngôi trường chuyên đình đám nhất nhì Hà Nội nói riêng và cả nước này sẽ lựa chọn thi vào trường đại học nào?

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Học sinh chuyên Ams chọn trường đại học nào?

Chơi thân với nhau nhưng hai cô bạn Nguyễn Nam Phương và Phùng Trần Thu An lại có định hướng tương lai rất khác nhau Theo đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sắp tới, Nam Phương lựa chọn thi khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) và nguyện vọng 1 của cô bạn sẽ là trường Đại học Y Hà Nội.

Thu An (bên trái) và Nam Phương (bên phải)

Không phải nói cũng biết, Đại học Y Hà Nội là ngôi trường đào tạo ngành Y hàng đầu cả nước. Hàng năm, trường "sản xuất" ra nhiều nhân tài cho đất nước. Đương nhiên, để vào được trường là cực khó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, thí sinh phải đạt được tối thiểu 28,15 điểm (trung bình hơn 9,3 điểm/môn) mới có thể trúng tuyển vào ngành Y khoa của trường.

Ngược lại với cô bạn thân Nam Phương, Thu An lại lựa chọn đi du học. Hiện tại, thay vì lo lắng ôn luyện thì cô bạn lại thảnh thơi hơn phần nào vì đã nhận được học bổng du học nước ngoài. Hiện, An chỉ chờ ngày để lên đường xuất ngoại mà thôi.

Tương tự, Bùi Minh Phương (học sinh lớp 12 Oxford hệ Song bằng tú tài) cũng dự định đi du học. Hiện cô bạn cũng đã đỗ một vài trường tại Anh và Úc ngành Quản trị Kinh doanh.

Bùi Minh Phương hiện đang là tân Đại sứ học tập của Ams

Bùi Thái Dương (học sinh lớp 12 Sinh) chia sẻ, hiện tại cô bạn chưa có định hướng rõ ràng trong việc chọn lựa trường đại học tương lai vì vẫn đang chờ kết quả học bổng du học. Trong trường hợp học ở trong nước, Thái Dương sẽ đặt nguyện vọng 1 vào Học viện Ngoại giao - cái nôi đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao, cán bộ làm công tác đối ngoại của các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, và cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế tại các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước.

Theo đó, một trong những "đặc sản" của trường đó chính mà tiếng Anh chuyên ngành - một môn học khiến cả những bạn có 8.0 IELTS cũng phải "chào thua". Điểm chuẩn của trường năm 2022 rơi vào khoảng 25,5 - 29,25 điểm tùy từng ngành, từng tổ hợp (không nhân đôi tiếng Anh).

Còn đối với Nguyễn Trọng Tấn (học sinh lớp 12 Hóa 1), nam sinh đang nhắm đến trường Đại học Y Hà Nội. Theo lý giải, vì là học sinh chuyên Hóa nên cậu bạn được trau dồi rất sâu không chỉ kiến thức Hóa mà còn các môn tự nhiên khác như Toán, Sinh..., mà đây là những môn trong tổ hợp B00 xét vào ngành Y, nên cậu quyết định thi vào ngôi trường này luôn.

Đi cùng Trọng Tấn là cậu bạn thân Lạc Huy, trong hành trình sắp tới, nam sinh sẽ lựa chọn đi du học tại Hà Lan.

Lạc Huy (bên trái) chọn đi du học và Trọng Tấn (bên phải) đặt nguyện vọng 1 vào Đại học Y Hà Nội

Ở một diễn biến khác, Nguyễn Mai Trang (học sinh lớp 12 Hóa 2 trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam) gây ấn tượng khi là học sinh chuyên tự nhiên, nhưng lại yêu thích môn Ngữ văn nhất. Chính bởi vậy yrong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, cô bạn dự định thi khối D00 (Toán, Văn, Anh) vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội - ngôi trường top đầu về đào tạo giáo viên tương lai.

Có thể nói, mỗi bạn sẽ có một mục tiêu khác nhau trong kỳ thi đại học sắp tới. Vì đây là giai đoạn nước rút để các sĩ tử 2k5 tập trung ôn luyện, nên thay vì hoang mang khi thấy đối thủ khác cũng đặt nguyện vọng giống mình, các bạn cần tạo cho mình cảm giác thật thoải mái, tranh thủ ôn lại những kiến thức còn chưa chắc, đừng "bào mòn" sức khỏe bằng cách học xuyên đêm nhé. Suy cho cùng, cơ hội dành cho mọi người là ngang bằng như nhau và thành công sẽ đến với những ai nỗ lực không ngừng nghỉ!

Đông

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/nhung-hoc-ba-chuyen-ams-chon-truong-dai-hoc-nao-co-phai-chi-toan-truong-top-20230525182207476.htm