Những hòn đảo thơ mộng giới siêu giàu thế giới thường lui tới

Theo Bloomberg, phi cơ tư nhân ngày càng nhiều trên thế giới và ngoài việc phục vụ cho các phi vụ làm ăn của giới siêu giàu, chúng chuyên chở các tỷ phú, triệu phú cùng gia đình, người thân và bạn bè tới những hòn đảo nghỉ dưỡng cách biệt, sang trọng và xa xỉ.

Đảo Ibiza có tới 24 câu lạc bộ mở cửa 24/24h.

Đảo Ibiza có tới 24 câu lạc bộ mở cửa 24/24h.

Một phân tích của Bloomberg dựa trên số liệu của Knight Frank và WingX cho thấy số lượng các chuyến bay phi cơ tư nhân đã gia tăng tới 10% tính đến hết năm 2018.

Những người thuộc giới siêu giàu thích sử dụng máy bay tư nhân đầy tiện nghi cho các chuyến bay ngắn phục vụ làm ăn nhưng họ cũng buộc phải đặt vé trên các chuyến bay thương mại dân dụng cho các tuyến đi xa.

Những điểm đến quen thuộc của các phi cơ tư nhân trong năm ngoái chính là Mallorca và Bahamas, vẫn theo Bloomberg. Và phần lớn các chuyến bay tới Bahamas xuất phát từ Mỹ và Canada trong khi các phi cơ tư nhân đến Mallorca lại chủ yếu cất cánh từ Tây Ban Nha và Đức.

Có tới hơn 30.000 chuyến bay tư nhân đến các hòn đảo nói trên từ khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ, theo phát hiện của Bloomberg.

Dưới đây là 15 điểm đến ưa thích nhất đối với các chuyến bay với phi cơ tư nhân của giới siêu giàu trên thế giới:

15. Đảo Crete (Hy Lạp)

Ảnh iStock.

Số lượng các phi cơ tư nhân đến trong năm 2018: 912 lần

Những hòn đảo rộng lớn ở Hy Lạp với những bãi biển nguyên sơ, những ngọn núi nhấp nhô và rừng dừa xanh ngắt chính là những địa điểm ưa thích của giới siêu giàu thế giới, theo đánh giá của tờ US News and World Report (Mỹ).

Những bãi biển trong xanh của đảo Crete cũng nổi tiếng cho các hoạt động lướt ván lượn sóng...

14. Đảo Barbados, biển Carribe

Ảnh Shutterstock/zstock.

Số lượng các phi cơ tư nhân đến trong năm 2018: 1.200 lần.

Barbados là một hòn đảo nhiệt đới tại khu vực phía Đông biển Carribe. Nổi tiếng là một cảng du thuyền tấp nập nhưng tờ Business Insider dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng du khách không nên đến các khu vực như Crab Hill, St. Lucy; Ivy, St. Michael; và Nelson Street, Bridgetown thuộc hòn đảo này vì tỉ lệ tội phạm ở những nơi này rất cao.

13. Đảo Malta

Ảnh Fred/Shutterstock.

Số lượng các phi cơ tư nhân đến trong năm 2018: 1.200 lần

Hòn đảo nhỏ bé giữa Địa Trung Hải này cuốn hút sự chú ý từ rất lâu của giới siêu giàu thế giới bởi các kiến trúc độc đáo, và cả bởi thị trường bất động sản bùng nổ ở nơi đây, theo một bài báo trên Business Insider.

Nhiều người giàu có đã mua bất động sản ở nơi này để có được quốc tịch châu Âu. Việc sở hữu hộ chiếu của 2 quốc gia cũng được coi là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ siêu giàu của các chủ nhân hộ chiếu này.

12. Sint Maarten

Ảnh Sean Pavone/Shutterstock.

Số lượng các phi cơ tư nhân đến trong năm 2018: 1.300 lần

Sint Maarten là một khu vực lãnh thổ thuộc Hà Lan tại Địa Trung Hải, nổi tiếng với các đầm phá tự nhiên đẹp như tranh vẽ, theo Lonely Planet.

11. Philippines

Ảnh Mehmet KILIC/Shutterstock.

Số lượng các phi cơ tư nhân đến trong năm 2018: 1.600 lần

Đảo quốc Philippines được tạo thành nhờ rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ khác nhau nằm trên bờ Tây của Thái Bình Dương. Nơi đây là địa điểm cực kỳ ưa thích của dân lặn biển và những người mê các bãi biển sạch, thơ mộng, theo đánh giá của Business Insider.

10. Mykonos

Ảnh Sven Hansche/Shutterstock.

Số lượng các phi cơ tư nhân đến trong năm 2018: 1.900 lần

Theo giới thiệu của Visit Greece, Mykonos là hòn đảo đông dân nhất Hy Lạp và nổi tiếng với các hoạt động về ban đêm.

9. Quần đảo Virgin (Mỹ)

Ảnh Quiggyt4/Shutterstock.

Số lượng các phi cơ tư nhân đến trong năm 2018: 2.000 lần

Quần đảo Virgin thuộc Mỹ là điểm đến tốt nhất tại vùng Carribe cho những người ham thích tìm hiểu lịch sử, theo một bài báo trên Business Insider.

Trên quần đảo này hiện còn lưu giữ nhiều dấu vết của các di tích lịch sử gồm nhà thờ, đồn điền đổ nát được xây dựng cách đây 4 thế kỷ.

8. Đảo Corsica

Ảnh John Walker/Shutterstock.

Số lượng các phi cơ tư nhân đến trong năm 2018: 2.100 lần

Là một hòn đảo nằm ngoài khơi của miền Nam nước Pháp, đảo Corsia đặc biệt bởi các kiến trúc đặc Ý, theo Lonely Planet. Hòn đảo này nổi tiếng nhờ có một công viên quốc gia khổng lồ, có diện tích chiếm tới phân nửa hòn đảo.

7. Đảo Sicily

Ảnh Pixabay.

Số lượng các phi cơ tư nhân đến trong năm 2018: 2.300 lần

Theo Discover Italy, hòn đảo ngoài khơi nước Ý này nổi tiếng với các địa chỉ khảo cổ và các sân golf.

6. Quần đảo Cayman

Ảnh Shutterstock.

Số lượng các phi cơ tư nhân đến trong năm 2018: 2.300 lần

Nhóm quần đảo gồm ba hòn đảo thuộc Anh quốc này nổi danh vì là thiên đường mua sắm miễn thuế ở vùng biển Carribe, theo một bài báo của Business Insider.

5. San Juan, Puerto Rico

Ảnh Shutterstock/mikolajn.

Số lượng các phi cơ tư nhân đến trong năm 2018: 3.400 lần

Business Insider mô tả San Juan như một điểm đến quen thuộc tại vùng biển Carribe nhờ các hoạt động về đêm, các nhà hàng tuyệt vời, những sòng bạc và câu lạc bộ đêm.

4. Sardinia

Thị trấn Ollolai trên đảo Sardinia. Ảnh Michele Columbu.

Số lượng các phi cơ tư nhân đến trong năm 2018: 5.200 lần

Sardinia là một hòn đảo thuộc Ý với các thị trấn và bãi biển đẹp như tranh vẽ được ghé thăm nhiều nhất trong năm qua, theo Business Insider.

3. Ibiza

Ảnh Shutterstock.

Số lượng các phi cơ tư nhân đến trong năm 2018: 5.400 lần

Được biết đến là địa điểm tốt nhất thế giới để tổ chức các buổi tiệc, đảo Ibiza có tới 24 câu lạc bộ mở cửa 24/24h, các bể bơi chuyên để tổ chức tiệc, và các bãi biển tuyệt đẹp, vẫn theo Business Insider.

2. Mallorca

Ảnh Pixeliebe/Shutterstock.

Số lượng các phi cơ tư nhân đến trong năm 2018: 5.600 lần

Theo Lonely Planet, hòn đảo thuộc Tây Ban Nha này là điểm đến ưa thích nhất tại vùng biển Địa Trung Hải.

1. Đảo Bahamas

Ảnh Shutterstock/Stefan Ugljevarevic.

Số lượng các phi cơ tư nhân đến trong năm 2018: 16.400 lần

Bahamas là địa điểm du lịch quen thuộc đối với các gia đình giàu có tại vùng biển Carribe, theo Business Insider.

Đây cũng còn là địa điểm du lịch phù hợp cho nhiều đối tượng khách du lịch khác nhau.

Theo nhadautu.vn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nhung-hon-dao-tho-mong-gioi-sieu-giau-the-gioi-thuong-lui-toi-4040480-l.html