Những Idol nhận phải 'trái đắng' sau tin hẹn hò: Người thì bị fan yêu cầu rời nhóm, kẻ bị công ty cắt hợp đồng

Không phải chuyện tình nào của Kpop cũng đẹp và nhận được ủng hộ. Dưới đây là những Idol nhận phải 'trái đắng' sau khi tin hẹn hò nổ ra.

Kang Daniel

Từ lâu việc hẹn hò đã trở thành 1 chủ đề “nhạy cảm” đối với các Idol Kpop. Bởi vậy không phải chuyện tình nào của Kpop cũng nhận được sự ủng hộ và chúc phúc từ khán giả. Không ít Idol đã gặp phải những “khốn đốn” , thậm mất đi 1 lượng fan không nhở sau khi thông tin hẹn hò được nổ ra. Cùng điểm lại những Idol đã nhận phải trái đắng từ chính khán giả và các fan hâm mộ bởi chuyện hẹn hò của mình nhé!

1. Kang Daniel

Chính thức công bố hẹn hò với Jihyo vào năm 2019, cặp đôi đã nhanh chóng nhận được những phản ứng tích cực từ cộng đồng fan hâm mộ Quốc tế. Tuy nhiên ở Hàn Quốc thì mọi chuyện hoàn toàn trái ngược khi Knet liên tục thể hiện sự phẫn nộ, phản đối với việc hẹn hò của cả 2, đặc biệt là Kang Daniel.

Cư dân mạng cho rằng Kang Daniel đã chọn từ bỏ các fan hâm mộ của mình bằng cách hẹn hò. Thậm chí nhiều người còn cho rằng anh chàng quá vô trách nhiệm khi công khai hẹn hò chỉ sau 2 năm ra mắt. Việc này đã trở thành 1 trong những lý do khiến Kang Daniel rơi vào tình trạng trầm cảm hồi cuối năm ngoái.

Touching MV

2. Chen (EXO)

Chen đã khiến các fan hâm mộ thực sự bất ngờ khi đưa ra thông báo kết hôn hồi đầu năm 2020 mà chẳng cần bất kỳ tin tức hẹn hò nào. Với lý do mình sắp trở thành bố, Chen đã nhanh chóng vấp phải những ý kiến trái chiều từ khán giả và các fan hâm mộ. Bên cạnh những người ủng hộ và chúc phúc cho cả 2 thì không ít bộ phận khán giả và fan đã thẳng thắn thể hiện sự phẫn nộ và thất vọng đối với anh chàng. Thậm chí nhiều ý kiến cho rằng Chen nên rời nhóm để tránh ảnh hưởng tới các thành viên khác trong EXO. Đã có 1 số người tham gia biểu tình về vấn đề này nhưng thất bại.

Khi tin tức nổ ra cũng là lúc Chen bắt đầu nhận được những chỉ trích, bình luận tiêu cực từ cư dân mạng. Họ cho rằng nếu đã chọn kết hôn thì chắc chắn rằng Chen đã bỏ rơi các fan hâm mộ của mình. Thậm chí nhiều người còn chế giễu anh là thành viên mờ nhạt nhất nhóm.

Beautiful Goodbye

3. Sungmin (Super Junior)

Sungmin bị chỉ trích bởi thất bại trong việc truyền đạt thông tin đến với các fan hâm mộ. Thay vì nhận thông báo chính thức từ Sungmin, các fan hâm mộ đã không giấu nổi sự thất vọng và phẫn nộ khi phải biết thông tin kết hôn của anh chàng qua báo đài. Thậm chí Sungmin còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn khi tiếp tục giữ thái độ im lặng mà không hề đưa ra bất kỳ lý do gì cho quyết định của mình. Tất cả những gì Sungmin làm sau đó là thông báo về ngày cưới của mình. Đỉnh điểm của sự phấn nộ là khi ngày cưới mà Sungmin đưa ra trùng với ngày Super Junior có kế hoạch quảng bá và tổ chức concert tại Nhật Bản. Điều này khiến các thành viên gặp khó khăn trong việc đến tham dự và chung vui với đám cưới của anh chàng. Các fan hâm mộ đã cố gắng thuyết phục Sungmin đổi ngày cưới để không tạo áp lực cho các thành viên nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ anh chàng. Chính thái độ phớt lờ fan hâm mộ của Sungmin đã khiến anh chàng vấp phải sự chỉ trích nặng nề và tẩy chay từ chính fan của mình. Thậm chí đến hiện tại, vẫn có 1 bộ phận fan hâm mộ quyết tâm yêu cầu Sungmin rời nhóm.

Orgel MV

4. HyunA và Dawn

Dù không phải đối mặt với quá nhiều chỉ trích từ các fan hâm mộ nhưng HyunADawn đã phải trả giá đắt cho chuyện tình của mình. Cụ thể khi tin đồn hẹn hò nổ ra vào năm 2018, công ty quản lý của cả 2 – Cube Entertainment đã đưa ra thông báo phủ nhận. Tuy nhiên HyunA và Dawn đều chống lại quyết định này từ công ty khi tiết lộ rằng cả 2 đang nghiêm túc trong mối quan hệ của mình. Chính sự “bất hợp tác” của cặp đôi đã khiến Cube Entertainment phẫn nộ khi chấm dứt hợp đồng với cả HyunA và Dawn. Tuy nhiên có vẻ cặp đôi không mấy tiếc nuối với quyết định này và nhanh chóng ký kết hợp đồng cùng công ty quản lý mới P-Nation, nơi họ có thể thoải mái và tự do thể hiện tình cảm của mình.

HyunA và Dawn

5. Taeyeon (SNSD)

Taeyeon và đàn em Baekhyun đã nhanh chóng gây bùng nổ khi công khai hẹn hò vào năm 2014. Mặc dù vẫn nhận được những phản hồi tích cực từ các fan hâm mộ nhưng Taeyeon cũng vấp phải không ít chỉ trích từ EXO-L, các fan hâm mộ của Baekhyun. Họ liên tục quấy rối cô nàng bằng những bình luận tiêu cực trên các trang mạng xã hôi. Thậm chí sau khi cả 2 chia tay vào năm 2015 và giữ mối quan hệ đồng nghiệp thông thường thì Taeyeon vẫn nhận phải những bình luận chỉ trích từ 1 bộ phận các fan hâm mộ.

Lyn Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/nhung-idol-vap-phai-chi-trich-sau-tin-hen-ho-7581415.html