Những kẻ ẩn mình trong khách sạn

Sáng 16-7, CA tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao thưởng cho Ban Chuyên án (BCA) thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT). Thay mặt Ban Giám đốc, Đại tá Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc CA tỉnh Hà Tĩnh đã biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của BCA trong việc triệt phá thành công 2 vụ án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu 3kg ma túy đá và một số tang vật liên quan đến vụ án vào đêm 14 và rạng 15-7.

Trao thưởng Ban chuyên án.

Thời gian qua, nhiều tụ điểm, đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là ma túy đá đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh điều tra, bắt giữ. Mặc dù vậy, thực trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó lường. Qua công tác trinh sát (TS) địa bàn thời gian gần đây, các TS Phòng CSMT CA tỉnh Hà Tĩnh nắm được thông tin về nghi vấn có 2 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy tại địa bàn H. Hương Khê và H. Nghi Xuân. Tiếp tục xác minh, TS nhận thấy những nghi vấn trên là có cơ sở. Từ thông tin TS cung cấp, Phòng CSMT báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Giám đốc, đồng thời xác lập BCA để đấu tranh. Ngay sau khi chuyên án được thành lập, những TS dày dạn kinh nghiệm được tung xuống địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi “di biến động” của các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Quá trình nắm tình hình, TS xác định được chân dung các nghi can cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của 2 đối tượng này.

Tại địa bàn H. Hương Khê, Lê Mạnh Hùng (1973, trú khối phố 7, TT Hương Khê, H. Hương Khê) nổi lên với vai trò mua bán trái phép chất ma túy. Bản thân Hùng đã có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời gian gần đây Hùng có nhiều biểu hiện hết sức nghi vấn như: vắng mặt tại địa phương, khi trở về thì giao du với đủ các thành phần trong xã hội. Hoạt động phạm tội của Hùng dù hết sức tinh vi, kín đáo, song không thể qua mắt được lực lượng phòng chống tội phạm ma túy. Địa điểm Hùng thường chọn để tổ chức “giao dịch” ma túy là các khách sạn. Trong vai khách đường xa vào trú ngụ, Hùng nghĩ sẽ chẳng ai có thể biết được.

Còn tại H. Nghi Xuân, Lương Văn Phương (1969, trú H. Quế Phong, Nghệ An) thường xuất hiện tại khu vực TT Xuân An một thời gian ngắn rồi lại rời đi. Cũng giống như Hùng, Phương thường chọn các khách sạn để “giao dịch” với bạn hàng nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng CA.

Lê Mạnh Hùng (trái), Lương Văn Phương và tang vật.

Vào cuộc với quyết tâm cao, BCA nhận được thông tin, tối 14-7, Lê Mạnh Hùng và Lương Văn Phương sẽ trực tiếp giao hàng cho “đối tác” tại H. Hương Khê và H. Nghi Xuân. Nhận thấy thời điểm phá án đã tới, BCA lập tức triển khai nhiệm vụ đến từng tổ TS. 22 giờ 15 ngày 14-7, BCA phối hợp với lực lượng BĐBP, Hải quan và CAH Hương Khê bất ngờ ập vào phòng 604 khách sạn Đức Tài 2 (khối 19, TT Hương Khê) bắt quả tang Lê Mạnh Hùng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng đánh án thu giữ là 2 gói ma túy dạng đá (có trọng lượng 2kg) và một số tang vật liên quan đến vụ án.

Tiếp đó, 3 giờ ngày 15-7, BCA phối hợp với lực lượng BĐBP, CAH Nghi Xuân, CATX Hồng Lĩnh ập vào phòng 102 khách sạn Kim Thành Chính (TDP 1, TT Xuân An, H. Nghi Xuân) bắt quả tang Lương Văn Phương đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy dạng đá (trọng lượng 1kg) và một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh, với tang vật chứng không thể chối cãi, Lê Mạnh Hùng và Lương Văn Phương đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, nhận thấy nhu cầu sử dụng ma túy đá của giới trẻ hiện nay khá cao, Hùng và Phương liền tính kế làm ăn lớn. Trong vai là thương nhân, khách du lịch... cả hai sang Lào để mua ma túy, sau đó bằng mọi cách mang về Việt Nam tiêu thụ. Ma túy được 2 đối tượng “tập kết” về Hà Tĩnh, sau đó được phân phối đi các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ tiêu thụ.

Ngày 16-7, lãnh đạo Phòng CSMT CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện 2 vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. CQĐT cũng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can Lê Mạnh Hùng và Lương Văn Phương.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_192493_nhung-ke-an-minh-trong-khach-san.aspx