Những kẻ giết người hàng loạt đáng sợ nhất nước Mỹ

'Sát thủ hẹn hò' Rodney James Alcala hay sinh viên tốt nghiệp Đại học Washington Ted Bundy... là những kẻ giết người hàng loạt đáng sợ từng gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người dân nước Mỹ.

Chắc hẳn không ai có thể ngờ rằng Ted Bundy, sinh viên tốt nghiệp Đại học Washington vào năm 1972, lại trở thành một trong những kẻ giết người đáng sợ nhất nước Mỹ. Y đã thú nhận là thủ phạm của hơn 30 vụ giết người tại 7 bang của nước Mỹ trong thập niên 1970. Ảnh: ATI.

Ted Bundy bị hành hình trên ghế điện tại Nhà tù Raiford ở Starke, bang Florida, vào ngày 24/1/1989. Ảnh: Getty.

John Wayne Gacy là một trong những kẻ giết người hàng loạt gây ám ảnh người dân Mỹ. Hắn đã tra tấn và sát hại 33 nam thanh thiếu niên trong khoảng thời gian từ năm 1972 đến 1978 tại khu vực Chicago.

Gacy còn có biệt danh “gã hề sát thủ” vì y thường hóa trang thành “chú hề Pogo” để biểu diễn trong các bữa tiệc cho trẻ em và diễu hành đường phố ở Mỹ. Y đã bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc vào năm 1994. Ảnh: Getty.

David Berkowitz hay còn được biết đến với biệt danh "Son of Sam" từng gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân New York trong khoảng thời gian cuối thập niên 1970. Ảnh: Biography.

Năm 1978, David Berkowitz đã thừa nhận sát hại 6 người và bị kết án 25 năm tù cho mỗi vụ giết người. Tên sát thủ máu lạnh này được cho là mắc chứng ảo giác. Ảnh: Getty.

Sát thủ Zodiac là tên giết người hàng loạt khét tiếng ở Bắc California vào cuối năm 1960 và đầu những năm 1970. Y đã gửi thư nạc danh đến báo chí và thú nhận là thủ phạm của 37 vụ giết người. Tuy nhiên, danh tính của tên sát thủ này đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn. Ảnh: Getty.

Gia đình Manson là một “giáo phái” giết người chịu trách nhiệm đối với cái chết của rất nhiều người. Trong đó, vụ án mạng kinh hoàng nhất do nhóm này thực hiện diễn ra tại một ngôi nhà trên đồi ở Los Angeles, nơi 5 người bị sát hại dã man vào tháng 8/1969. Ảnh: Getty.

Vào cuối thập niên 1970, khu vực Bờ Tây của nước Mỹ đã bị "khủng bố" bởi hai kẻ giết người hàng loạt đáng sợ là Angelo Anthony Buono Jr. và Kenneth Bianchi, hay còn được gọi là “Hillside Strangler”. Ảnh: People.

Năm 1977, hai tên sát thủ này bắt đầu ra tay. Chúng đã cưỡng hiếp, tra tấn và sát hại tổng cộng 10 cô gái trong độ tuổi 12 đến 28 từ bang Washington cho tới Los Angeles. Sau khi bị bắt, hai người này bị kết án tù chung thân. Tên Buono (ảnh) đã chết trong tù năm 2002. Ảnh: Wikipedia.

Rodney James Alcala là một tên “sát thủ hẹn hò” sở hữu chỉ số IQ cao. Y đã bị kết án tử hình ở California vào năm 2010 vì 5 vụ giết người ở bang này từ năm 1977 đến năm 1979. Trong đó, nạn nhân đầu tiên được xác định là một bé gái 8 tuổi. Ảnh: Getty.

Thảo Nguyên (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhung-ke-giet-nguoi-hang-loat-dang-so-nhat-nuoc-my-1910742.html