Những kết quả công tác của Ban Tổ chức Trung ương trong ba tuần đầu tháng 10 năm 2020

Trong ba tuần đầu tháng 10-2020, Ban Tổ chức Trung ương đã tích cực tham mưu, phục vụ Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII của Đảng, góp phần vào thành công Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 13, khóa XII; tập trung chỉ đạo, theo dõi, dự và tổng hợp kết quả đại hội của 50/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương; tổ chức nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2020). Kịp thời kiểm tra công tác các ứng phó với bão, mưa lũ, khắc phục sạt lở và tìm kiếm, cứu nạn đối với những người mất tích; đồng thời, thăm hỏi, động viên, phát động quyên góp, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra tại các tỉnh miền Trung.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban chiều 20-10-2020.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban chiều 20-10-2020.

Vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung tham mưu Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII, chuẩn bị một cách công phu, khoa học, bài bản, kỹ lưỡng, đề án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; hoàn thiện Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và Thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XII, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; tổng hợp, phân tích, tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý để hoàn thiện các nội dung báo cáo tại Hội nghị Trung ương 13, khóa XII. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thiện các đề tài, đề án nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng để chuẩn bị báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Tiếp tục theo dõi, dự và tổng hợp báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tính đến hết ngày 18-10-2020, đã có 50/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành tổ chức Đại hội. Nhìn chung, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy trực thuộc Trung ương chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, kỹ lưỡng, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình 5 bước, cơ bản bảo đảm khách quan, minh bạch. Kết quả bầu cơ bản đúng phương án nhân sự, các đồng chí trúng cử đều có tỷ lệ phiếu bầu cao, nhiều đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt đạt tuyệt đối 100%. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ở nhiều nơi đạt, vượt mục tiêu đề ra; trình độ cấp ủy viên cao hơn nhiệm kỳ trước.

Trước tình hình mưa lũ lớn, phức tạp và sạt lở đất nghiêm trọng tại một số khu vực Trung Bộ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc và tổ chức hỗ trợ, tặng quà cho các gia đình và thân nhân các cán bộ, chiến sỹ bị hy sinh, công nhân bị tử nạn trong đợt lũ lụt vừa qua. Trong dịp này, với tinh thần “tương thân, tương ái”, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ đối với cán bộ, công chức, người lao động khu vực Hà Nội với tổng số tiền quyên góp được hơn 200 triệu đồng gửi đến nhân dân vùng bị bão lũ, thiên tai, góp phần giảm bớt những khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2020); trong đó: tổ chức chương trình về nguồn thăm Khu di tích Quốc gia Đặc biệt Tân Trào và dự Lễ bàn giao công trình cải tạo, nâng cao cấp Nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tổ chức Trung ương giai đoạn 1951-1953 cho Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang quản lý, khai thác; phát sóng phim tư liệu “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: 90 năm trong hành trình vẻ vang của Đảng”; hoàn thành giai đoạn 1 Dự án Phòng Truyền thống Ban Tổ chức Trung ương; phát hành tạp chí Xây dựng Đảng in số đặc biệt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng,… Đặc biệt, đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, qua đó nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành, thấm nhuần sâu sắc hơn ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, để mỗi cán bộ, đảng viêntiếp tục phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Cùng các nội dung trọng tâm, Ban Tổ chức Trung ương đã tích cực triển khai các công việc nội bộ cơ quan, tổ chức tốt Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 qua đó kịp thời chung tay tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng. Tích cực tham gia các hoạt động “Hội thao chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của các vụ, cục, đơn vị trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể:

Một là, tiếp tục dự, theo dõi, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề nổi lên trong công tác tổ chức đại hội.

Hai là, tập trung cao độ hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý IV năm 2020 bảo đảm tiến độ và chất lượng, trong đó hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử Đại hội XIII, các nội dung, chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tạo khí thế mới, vận hội mới, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đồng thời đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các phần tử phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII.

Bốn là, tiếp tục chuẩn bị tốt Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2020 và công tác nội bộ cơ quan bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại Khu ủy Khu V.

Năm là, trong bối cảnh thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với các tỉnh Trung Bộ, Lãnh đạo Ban đề nghị cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “hướng về miền Trung thân yêu” bằng những hành động thiết thực, cụ thể, ý nghĩa, chung tay chia sẻ, hỗ trợ đồng bào khó khăn, vùng lũ, để giúp nhân dân vùng lũ lụt sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tin: Ngọc DiệpẢnh: Ngọc Anh

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2020/14339/nhung-ket-qua-cong-tac-cua-ban-to-chuc-trung-uong-trong.aspx