Những khám phá 'sốc' về cái rốn trên cơ thể chúng ta

Bạn có biết nếu bạn là nam giới, nhiều tuổi và nhiều lông bụng thì cuống rốn trên cơ thể càng nhiều 'cặn'?

Cái rốn trên cơ thể người là nơi bẩn nhất. Ít ai nghĩ rằng đây lại là chỗ trú ngụ của hơn 2.300 loại vi khuẩn khác nhau. (Ảnh Boldsky)

Rốn thực ra chỉ là một vết sẹo trên cơ thể. Đây là phần còn sót lại sau khi dây rốn của đứa trẻ được cắt đi khi mới chào đời. (Ảnh Ehowcdn)

Rốn đẹp nhất từng được công bố là rốn nhỏ có hình chữ T. (Ảnh Wp)

Mỗi người có một chiếc rốn đặc biệt của riêng mình và không ai giống ai. (Ảnh Healthline)

Tuy nhiên, không phải ai cũng có rốn. Do mắc vài dị tật bẩm sinh nên nhiều người hoàn toàn không có rốn. (Ảnh Livestrongcdn)

Đàn ông thường có nhiều xơ rốn và lông rốn hơn phụ nữ. (Ảnh Viralthread)

Chỉ có 10% dân số thế giới sở hữu rốn lồi. (Ảnh Piercemeup)

Vi khuẩn có trong lỗ rốn cũng chính là một trong những nguyên liệu được nhà sinh vật học Christina Agapakis và nghệ sĩ mùi hương Sissel Tolaas sử dụng để chế biến ra một loại phô mai. (Ảnh Charlies-magazines)

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/la-va-doc/nhung-kham-pha-soc-ve-cai-ron-tren-co-the-chung-ta-958912.html