Những khó khăn mà ĐT Olympic VN phải đối mặt khi tham dự ASIAD 18

ĐT Olympic VN đã phải đối mặt với một số khó khăn nhất định khi vừa mới 'chân ướt, chân ráo' sang Indonesia tham dự ASIAD 18.

Theo đó, sau khi bay từ Việt Nam sang Cikarang, ĐT Olympic VN đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào buổi tập đầu tiên trên đất Indo. Tuy nhiên, một trong những khó khăn mà ĐT của chúng ta phải đối mặt là sân tập cách nơi ĐT đóng quân tới ..48km.

Đây cũng là điều bất khả kháng bởi tại Cikarang không có sân tập nào gần hơn. Địa điểm tập luyện cách khách sạn nơi toàn đội trú chân khá xa cũng ảnh hưởng khá nhiều đến kế hoạch luyện tập của các cầu thủ VN.

Ngoài ra, một khó khăn khác mà ĐT phải đối mặt, là việc BTC cũng không bố trí cho các đội tập làm quen với sân thi đấu để bảo vệ mặt sân. Chính vì vậy, BHL đã sắp xếp để toàn đội sẽ có buổi tham quan SVĐ Wibawa Mukti, nơi sẽ diễn ra trận đấu với Pakistan trong lượt trận khai màn bảng D ngày 14/8 tới nhằm "làm quen" với SVĐ này.

Theo lịch thi đấu, ĐT Olympic VN sẽ có trận ra quân gặp Olympic Pakistan vào lúc 16h00 ngày 14/8.

KH

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nhung-kho-khan-ma-dt-olympic-vn-phai-doi-mat-khi-tham-du-asiad-18-120377.html