Những khoảnh khắc đẹp tựa thiên thần của cặp song sinh nhà 'Bống' Hồng Nhung

Cặp song sinh Aiden và Lea (tên ở nhà là Tôm, Tép) của diva Hồng Nhung chào đời vào đúng dịp lễ Phục Sinh năm 2012 và nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Mặc dù kết hôn muộn nhưng cô “Bống” lại có được hạnh phúc trọn vẹn vì vào đúng Lễ Phục sinh năm 2012, cô hạ sinh cặp sinh đôi một trai, một gái tại Thái Lan.

Mặc dù kết hôn muộn nhưng cô “Bống” lại có được hạnh phúc trọn vẹn vì vào đúng Lễ Phục sinh năm 2012, cô hạ sinh cặp sinh đôi một trai, một gái tại Thái Lan.

Hồng Nhung đặt tên cho bé trai là Tôm và bé gái là Tép.

Mặc dù là người của công chúng và luôn bận rộn với nhiều lịch trình làm việc nhưng Hồng Nhung luôn dành thời gian rảnh rỗi để chăm sóc và giáo dục 2 con.

Hồng Nhung từng giữ kỹ hình ảnh của hai bé mãi cho đến khi Tôm và Tép lên hai tuổi, cô mới quyết định chia sẻ thêm về các con.

Hai con của Hồng Nhung học ở trường quốc tế từ nhỏ, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp. Ở nhà, Tôm và Tép được ông ngoại dạy thêm tiếng Việt. Nữ diva tiết lộ, hai bé có thành tích học tập tốt, riêng môn tiếng Việt luôn đứng đầu lớp.

Cặp song sinh rất gắn bó, luôn thể hiện tình cảm yêu thương nhau.

Không chỉ dừng lại ở việc học đàn, học bơi mà 2 con của Hồng Nhung còn được bố mẹ cho đi học cưỡi ngựa.

Chia sẻ về cách dạy con, Hồng Nhung cho biết sẽ vận dụng những điều hay của cả phương Tây và phương Đông nhưng thiên về đạo lý truyền thống để các bé gắn bó với gia đình.

Lúc 2 anh em đi chung với nhau, mọi người còn tưởng đây là một cặp người mẫu nhí.

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/nhung-khoanh-khac-dep-tua-thien-than-cua-cap-song-sinh-nha-bong-hong-nhung-a316179.html